22/05/2022 - 14:18

Tham gia giao thông an toàn 

Thầy Huỳnh Phú Hảo, Bí thư Ðoàn trường Trung cấp Nghề Thới Lai, huyện Thới Lai, cho biết, một trong những nội dung Ðoàn trường chú trọng tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên (ÐVTN) là tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, trong đó, có Luật Giao thông đường bộ. Cụ thể, hằng năm, Ðoàn trường phối hợp Công an huyện Thới Lai và Công ty TNHH Hồng Ðức tổ chức sinh hoạt về tuân thủ quy định an toàn giao thông (ATGT) trong ÐVTN. Qua đó, Công an huyện thông tin về tình hình ATGT trên địa bàn thành phố, việc chấp hành pháp luật về giao thông trong học sinh... Công ty TNHH Hồng Ðức giới thiệu, hướng dẫn lý thuyết và thực hành kỹ thuật lái xe an toàn, đảm bảo tính mạng người điều khiển phương tiện và người cùng tham gia giao thông. 

Học sinh Trường Trung cấp Nghề Thới Lai đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ảnh: CTV

Theo thầy Huỳnh Phú Hảo, toàn trường có khoảng 277 học sinh, trong đó, hơn 120 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi đoàn. Trong sinh hoạt chi đoàn, các bí thư chi đoàn lớp lồng ghép tuyên truyền ATGT, nhất là các quy định xử phạt hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ðoàn trường quan tâm nhắc nhở ÐVTN điều khiển xe đúng tốc độ, làn đường; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, nhất là thường xuyên kiểm tra việc ÐVTN sử dụng xe phân khối lớn; không lái xe khi đã uống rượu, bia… Ðồng thời, hằng năm, tất cả ÐVTN của trường ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đưa việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ vào tiêu chí đánh giá đoàn viên cuối năm.

Theo Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Nghề Thới Lai, qua tuyên truyền, giáo dục, góp phần hình thành thói quen tốt trong trường học, ngoài xã hội và trên mạng Internet cho ÐVTN của trường, như: ứng xử văn minh, thân thiện trong mọi tình huống; chủ động học tập, nghiên cứu khoa học; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ. Giáo viên chủ nhiệm các lớp không chỉ quan tâm nhắc nhở học sinh, mà còn gương mẫu tham gia giao thông an toàn. Nhiều năm qua, nhà trường không xảy ra tình trạng giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật về giao thông, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện và toàn xã hội.

MAI THY

Chia sẻ bài viết