18/10/2022 - 08:21

Tham gia điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông khi triều cường dâng cao 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với đợt triều cường rằm tháng chín, Ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Ninh Kiều kết hợp Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố; lực lượng quân sự, đoàn thanh niên quận tích cực ứng trực, điều tiết, phân luồng và hướng dẫn giao thông, giúp người tham gia giao thông vượt qua vùng ngập nước an toàn. Ðồng hành cùng hoạt động này còn có 30 nhân viên Công ty TNHH Hồng Ðức ứng trực tại 13 điểm ngập nặng để trực tiếp cứu hộ xe bị tắt máy.

Các lực lượng chức năng điều tiết giao thông trên đường Mậu Thân.

Anh Trần Văn Tâm ở quận Cái Răng, hằng ngày đi làm tại Khu công nghiệp Trà Nóc. Anh chia sẻ: "Do nước ngập sâu, nên đến nút giao giữa các đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ - Mậu Thân, xe của tôi bị tắt máy. Rất may có lực lượng cứu hộ sửa xe giúp. Những ngày triều cường dâng cao, mặc dù đi làm vất vả, bất tiện nhưng tôi cảm thấy ấm lòng vì luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các lực lượng tình nguyện".  

Thiếu tá Nguyễn Văn Ấn, Phó đội trưởng Ðội CSGT-TT Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Ðơn vị đã huy động 100% quân số phối hợp các lực lượng chức năng thành phố, quận và các phường tham gia ứng trực mỗi ngày 2 buổi (sáng và tối) tại các giao lộ, chốt đèn tín hiệu giao thông; nhất là các điểm ngập sâu do triều cường dâng cao, để điều tiết, phân luồng giúp người dân tham gia giao thông an toàn”.

Theo ông Nguyễn Tấn Ðạt, Trưởng Phòng Kinh doanh - Marketing Công ty TNHH Hồng Ðức, hoạt động ứng trực tại các điểm ngập nặng để trực tiếp cứu hộ xe bị tắt máy được Công ty triển khai thực hiện nhiều năm qua. Sắp đến mùa nước nổi, Công ty tập trung phương tiện, quán triệt nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình hỗ trợ sửa chữa xe miễn phí, giúp người tham gia giao thông di chuyển xe qua khỏi vùng ngập nước. Tính từ ngày 9 đến 13-10-2022, nhân viên tại 13 điểm cứu hộ của Công ty đã trực tiếp sửa chữa trên 2.500 phương tiện bị tắt máy do ngập nước. Công ty đã quán triệt với nhân viên tiếp tục duy trì hoạt động cứu hộ, sửa chữa xe giúp người tham gia giao thông cho đến khi nước rút.    

Chia sẻ bài viết