22/09/2008 - 21:44

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Techmart Cần Thơ 2008:

Techmart Cần Thơ 2008 góp phần thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ vùng ĐBSCL

Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng ĐBSCL 2008 (Techmart Cần Thơ 2008) sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ từ ngày 27-30/11/2008. Techmart Cần Thơ 2008 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Techmart Cần Thơ 2008, cho biết:

- Chợ công nghệ và thiết bị ở ĐBSCL được tổ chức định kỳ 2 năm/lần (lần thứ nhất tổ chức ở An Giang năm 2006) luân phiên tại 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Techmart Cần Thơ 2008 do Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN), UBND TP Cần Thơ và UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì và giao cho Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, Sở KH&CN TP Cần Thơ và Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức thực hiện.

Techmart Cần Thơ 2008 nhằm mục đích đẩy mạnh gắn kết giữa nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo với sản xuất – kinh doanh; tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp và cá nhân gặp gỡ, thương thảo, ký kết thỏa thuận và hợp đồng chuyển giao công nghệ...

Ngoài các hoạt động chính, Techmart Cần Thơ 2008 sẽ tổ chức một số cuộc hội thảo để giới thiệu công nghệ, thiết bị tiêu biểu với các chủ đề như: Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL; công nghệ thích hợp trong nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ nông, thủy sản; nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập... Sẽ có các chuyên gia đầu ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia giao lưu trao đổi...

* ĐBSCL được xem là “vùng trũng” về KH&CN của cả nước. Vậy Ban Tổ chức Techmart Cần Thơ 2008 kỳ vọng sẽ mang đến những kết quả gì, thưa ông?

- Ứng dụng KH&CN ở ĐBSCL còn thiếu và yếu, nên việc khai thác các thiết bị công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất còn nhiều hạn chế. Trong khuôn khổ Techmart Cần Thơ 2008 Ban Tổ chức mong muốn sẽ mang đến những công nghệ mới để ứng dụng trong đời sống ngày một sâu rộng hơn; đồng thời được sự tham gia của các viện, trường, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mang đến những công nghệ mới để phong phú hơn cho Techmart Cần Thơ 2008. Qua đó, sẽ tạo ra một phong trào khuyến khích các nhà khoa học, các viện, trường, doanh nghiệp, cá nhân ở vùng ĐBSCL đầu tư nghiên cứu nhiều hơn nữa lĩnh vực này – bởi nguồn nhân lực, tiềm năng nơi đây là rất lớn, nhưng chưa được khơi dậy đúng mức. Việc ứng dụng KH&CN sẽ nâng cao vai trò, nâng cao năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế, nhất là bối cảnh hội nhập thế giới hiện nay...

* Xin ông cho biết quy mô và những hoạt động được ưu tiên tại Techmart Cần Thơ 2008?

- Techmart Cần Thơ 2008 sẽ mời gọi các doanh nghiệp trong nước, liên doanh nước ngoài, các nhà khoa học, cá nhân có những công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn tham gia. Nhưng các sản phẩm công nghệ phải là sản phẩm gắn liền với đặc thù kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL như: Khai thác, chế biến nông, thủy, hải sản; những công nghệ mới gắn với nhu cầu dân sinh như: Vật liệu xây dựng mới, thông tin liên lạc, dịch vụ như tài chính ngân hàng, du lịch... Theo chúng tôi, những công nghệ này sẽ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của vùng ĐBSCL trong trước mắt và tương lai.

Về quy mô, dự kiến sẽ có khoảng 170 gian hàng của các khu vực kinh tế tham gia. Chúng tôi cho rằng, với sự tham gia của các khu vực như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, ĐBSCL sẽ mang đến sự phong phú đa dạng các sản phẩm khoa học công nghệ. Techmart Cần Thơ 2008 hy vọng sẽ tạo ra động lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ sâu rộng trong vùng ĐBSCL...

* Theo kế hoạch, Techmart Cần Thơ 2008 sẽ có một số hội thảo chuyên đề được xem là thiết thực. Nhưng để những cuộc hội thảo đi vào thực tế đời sống, Ban Tổ chức có bước chuẩn bị như thế nào?

- Đây là vấn đề chúng ta quan tâm, bởi thực tế đã có rất nhiều cuộc hội thảo, thảo luận các vấn đề khoa học công nghệ, nhưng những đóng góp của giới khoa học, những nhà nghiên cứu... mức độ gắn với thực tiễn không cao, còn khoảng cách lớn. Tuy nhiên, cái sâu xa là do chính sách mà chúng ta triển khai sau các cuộc hội thảo để nghiên cứu thực tiễn chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp về những sản phẩm đó. Do vậy, lần này chúng tôi rất mong muốn sẽ tạo ra sự gắn kết sâu rộng hơn nữa giữa khu vực doanh nghiệp với giới nghiên cứu phát triển KH&CN. Tạo ra môi trường thuận lợi để phát triển nghiên cứu KH&CN và đồng thời tạo thành nơi để phát triển KH&CN đưa vào sản xuất và thương mại hóa. Chúng tôi rất mong muốn, qua hội chợ lần này, những nội dung trong hội thảo sẽ được chọn lọc từ các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, cá nhân để đưa ra lời giải, ý kiến đóng góp thiết thực nhất đưa vào ứng dụng phổ biến. Các ý kiến này sẽ giúp cho các cơ quan chức năng thấy và nhìn nhận về vai trò của KH&CN một cách sâu sắc hơn. Chúng tôi cố gắng tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp, thành phần kinh tế để tạo ra tiếng nói chung trong việc phát triển lĩnh vực này, phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của ĐBSCL cũng như cả nước.

Theo kế hoạch, Techmart Cần Thơ 2008 sẽ có các đơn vị doanh nghiệp có các sản phẩm KH&CN từ tất cả các vùng miền tham dự, chắc chắn sẽ tạo được những mối liên kết hợp tác làm ăn qua cơ hội gặp gỡ này... Ban Tổ chức sẽ kiến nghị Bộ KH&CN tạo điều kiện hỗ trợ để các địa phương phát triển lĩnh vực này ngày một tốt hơn. Đồng thời, kêu gọi các thành phần kinh tế, nhà khoa học tham gia vào lĩnh vực này nhiều hơn nữa với những chính sách đãi ngộ thiết thực hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước...

* Xin cảm ơn ông!

THIỆN KHIÊM (thực hiện)

Techmart An Giang 2006 có 186 đơn vị với 208 gian hàng của các tổ chức, cá nhân, các viện, trường ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh ĐBSCL, tham gia trưng bày trên 1.000 loại thiết bị, công nghệ tập trung vào các lĩnh vựccông nghệ về giống, canh tác, công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông - lâm - thủy sản; lương thực - thực phẩm; xử lý và bảo vệ môi trường, sản phẩm - giải pháp phần mềm quản lý phục vụ các cơ quan hành chính và sự nghiệp, quản trị kinh doanh. Ban Tổ chức chợ đã tổ chức báo cáo giới thiệu 15 công nghệ, thiết bị điển hình, tạo điều kiện để khách đến chợ tìm hiểu, trao đổi, giao lưu với các tác giả công nghệ và thiết bị. Trong 3 ngày diễn ra chợ đã có hàng ngàn cuộc giao dịch giữa bên cung và bên cầu, trong đó có 81 bản ghi nhớ, hợp đồng cung cấp và chuyển giao công nghệ thiết bị đã được ký kết với số tiền 71 tỉ đồng.

(Theo Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia)

Chia sẻ bài viết