4 tháng đầu năm 2016, kinh tế- xã hội của TP Cần Thơ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Song, các hoạt động thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh tại nhiều ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khi mà hạn hán và nhiều loại dịch bệnh trên người và cây trồng vật nuôi đang diễn biến phức tạp. Đòi hỏi thành phố tích cực vào cuộc để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục kịp thời những khó khăn.
Xuất khẩu gặp khó
Trong 4 tháng đầu năm 2016, sản xuất công nghiệp, thương mại nội địa, du lịch của thành phố đã duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán ra hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện hơn 54.122 tỉ đồng, đạt 34,6% kế hoạch, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 31.052 tỉ đồng, đạt 32,7% kế hoạch, tăng 11,3%.
Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu hàng hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn và đang bị sụt giảm so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố ước thực hiện 4 tháng năm 2016 đạt 394,5 triệu USD, đạt 23,9% kế hoạch, giảm 4,4% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 312,2 triệu USD, đạt 21,2% kế hoạch, giảm 14,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố bị giảm mạnh, nhất là gạo xuất khẩu giảm 16,1% về lượng và giảm 21,6% về giá trị. Gần đây, xuất khẩu gạo có xu hướng chậm lại do doanh nghiệp đã hoàn thành việc giao hàng cho các hợp đồng tập trung và doanh nghiệp còn theo dõi diễn biến tình hình giá gạo trong nước và thế giới nên chưa vội ký các hợp đồng mới, nhất là khi đang bước vào thời điểm giao mùa. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết: "Trước tình hình xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn, Sở Công thương đã tích cực rà soát, nắm tình hình và có biện pháp giúp doanh nghiệp cũng như kịp thời tham mưu với thành phố để hỗ trợ tìm giải pháp tháo gỡ. Dự đoán xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông sản sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Song, khả năng nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó về nguồn nguyên liệu do ảnh hưởng của hạn mặn làm sản lượng chung toàn vùng giảm và giá tại thị trường nội địa tăng. Đồng thời, hoạt động xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi sự biến động tỷ giá ngoại tệ, thiếu lao động
".
 |
|
Nông dân xã Tân Thới, huyện Phong Điền cải tạo kênh mương nhằm đảm bảo nước tưới cho vườn cây ăn trái trong mùa nắng nóng. |
Trong sản xuất nông nghiệp, thành phố đã thực hiện thắng lợi vụ sản xuất đông xuân và đang xuống giống vụ hè thu theo kế hoạch. Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, đến ngày 29-4, nông dân tại thành phố xuống giống hơn 77.828ha lúa hè thu 2016, đạt 100% kế hoạch. Nhiều nông dân đã tranh thủ các con nước thủy triều dâng để bơm tưới nước, thực hiện sản xuất lúa hè thu và tích cực chuyển đổi các diện tích có nguy cơ thiếu nước tưới sang trồng màu và các loại cây trồng chịu hạn. Dự báo vụ hè thu này nhiều bà con sẽ được trúng mùa, trúng giá. Tuy nhiên, để sản xuất vụ hè thu 2016 thắng lợi, các địa phương phải quan tâm hỗ trợ nông dân giải quyết các khó khăn. Đặc biệt, hạn mặn và nắng nóng kéo dài nếu nông dân không áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng vật nuôi và tăng chi phí. Bên cạnh đó, nhiều loại cây trồng vật nuôi có nguy cơ bị thiệt hại nặng do sự xuất hiện và phát triển của các loại sâu bệnh, dịch hại, như: bệnh chổi rồng trên nhãn, rầy nâu và chuột phá hại lúa
Theo báo cáo đánh giá tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, tình hình kinh tế của thành phố mặc dù có tăng nhưng vẫn còn chậm, một số lĩnh vực đạt thấp so với kế hoạch năm. Sức tiêu thụ hàng hóa của thị trường tăng nhưng còn ở mức thấp. Hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch tuy có phát triển song chất lượng chưa cao, chưa đủ sức hấp dẫn. Xuất khẩu tiềm ẩn nhiều khó khăn về thị trường, nhất là sự gia tăng các rào cản kỹ thuật thương mại ở các nước nhập khẩu hàng hóa; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, tình hình mặn xâm nhập, hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
Cần nhiều giải pháp đồng bộ
Trong tháng 5-2016, thành phố xác định tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy kinh tế-xã hội đạt mức tăng trưởng cao. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của HĐND, UBND thành phố về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và thực hiện chủ đề năm 2016 về "Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế"; kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020
Trong đó, quan tâm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản phẩm công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là đẩy mạnh xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng và khai thác các thị trường mới. Tăng cường đầu tư phát triển các sản phẩm và tour - tuyến du lịch gắn với tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch TP Cần Thơ. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi vụ hè thu. Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè, năm 2016, thành phố phấn đấu có thêm 7 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi các địa phương phải nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng và nâng chất các tiêu chí khó đạt, nhất là các tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, hộ dân tham gia bảo hiểm y tế, tiêu chí về nhà văn hóa ấp, nhà ở dân cư
Chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên người và cây trồng vật nuôi, phòng chống hạn hán, mặn xâm nhập để hạn chế thấp nhất các thiệt hại cũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Tại phiên họp trực tuyến thường kỳ về tình hình kinh tế- xã hội tháng 4 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2015, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Các sở ngành và địa phương cần quan tâm tháo gỡ kịp thời khó khăn, đặc biệt là trong tình hình hạn hán, mặn xâm nhập và các loại dịch bệnh trên người và cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và các hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, cần rà soát lại tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội để có giải pháp thúc đẩy thực hiện tốt hơn, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp như: xuất khẩu, giải ngân vốn ODA
Cần nỗ lực thực hiện quyết liệt để đến cuối tháng 5 và bước sang tháng 6-2016, tất cả các chỉ tiêu điều phải đạt từ 50% trở lên so với kế hoạch
Bài, ảnh: Khánh Trung