09/07/2015 - 10:13

Tập trung phát triển các môn võ

Ở Cần Thơ, quận Ninh Kiều là nơi tập trung đông nhất các câu lạc bộ võ thuật của nhiều môn phái so với các quận, huyện khác. Phát huy lợi thế này, quận Ninh Kiều đã phát triển mạnh võ thuật cả về số lượng lẫn chất lượng, trở thành môn thể thao chủ lực của địa phương trong các giải đấu, đồng thời, góp phần cung cấp nguồn vận động viên cho các đội tuyển của thành phố.

Theo thống kê của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Ninh Kiều, hiện trên địa bàn quận có 38 Câu lạc bộ (CLB) với gần 1.200 võ sinh của 6 môn: Võ Cổ truyền, Vovinam, Taekwondo, Karatedo, Aikido và Judo. Trong đó, Taekwondo là môn phát triển mạnh nhất với 16 CLB và trên 600 võ sinh.

Các võ sinh Taekwondo tham dự kỳ thi thăng cấp năm 2015 tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng.

Lợi thế của môn võ này chính là phát triển trong các trường học, hiện có đến 14 CLB đang sinh hoạt ở các trường từ cấp I đến cấp III. Võ sư Đào Xên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ, Trưởng Bộ môn Taekwondo quận Ninh Kiều, cho biết: "Liên đoàn động viên các giáo viên thể dục đã học qua Taekwondo và có trình độ huấn luyện viên (HLV) khi về dạy giáo dục thể chất ở trường học, cố gắng mở CLB. Ban giám hiệu các trường cũng tạo điều kiện để các giáo viên, HLV mở lớp Taekwondo ngoài giờ học". Nhờ đó, các CLB Taekwondo ngày càng được nhân rộng và duy trì hoạt động với số lượng võ sinh ổn định. Mặt khác, hằng năm thành phố đều tổ chức các giải đấu lứa tuổi và giải vô địch để tạo cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ cho võ sinh, đồng thời tìm kiếm những vận động viên (VĐV) năng khiếu để đào tạo. Về phía quận Ninh Kiều, hằng năm, Trung tâm Văn hóa - thể thao quận đều tổ chức các giải đấu vào Tuần lễ Văn hóa, Thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, Hội khỏe Phù Đổng hoặc các dịp lễ.

Ngoài Taekwondo, các môn võ khác cũng ngày càng phát triển. Võ cổ truyền hiện có 10 CLB, Vovinam với 5 CLB, ngay như Aikido là môn võ mới được mở gần đây cũng đã có 3 CLB… Ngoài phát triển số lượng, các môn phái cũng chú trọng nâng cao chất lượng bằng cách thi đấu giao lưu với các địa phương khác. Nhiều VĐV tiềm năng đã được phát hiện qua các giải đấu, được đưa vào các đội tuyển để đào tạo và gặt hái được huy chương ở các giải đấu lớn. Tiêu biểu như Lý Thị Huyền Trân, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thành Tựu của Võ Cổ truyền; Ngô Thúy Duy, Nguyễn Hữu Thắng của Taekwondo; Lư Lâm Phương Thùy, Phạm Hoàng Vân của Karatedo; Lâm Anh Đào, Nguyễn Tấn Phát của Vovinam…

Để phát triển được nhiều môn võ và duy trì hoạt động, quận Ninh Kiều phải vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Vấn đề lớn nhất vẫn là kinh phí dành cho thể thao của quận có hạn mà phải trang trải cho nhiều môn. Cũng do ngân sách eo hẹp nên việc hỗ trợ cho các giải đấu chưa được nhiều. sân bãi cho tập luyện thể thao cũng là vấn đề của Ninh Kiều. Hiện ngoài sân của Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở đường Trần Văn Hoài (đang có 1 CLB Vovinam sinh hoạt vào các tối thứ 3-5-7), quận Ninh Kiều không có nguồn sân bãi để hỗ trợ cho các CLB tập luyện nên các CLB đều phải thuê sân ở trường học, UBND phường…

Ông Nguyễn Thành Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Ninh Kiều, cho biết: "Hiện tại, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ các môn võ phát triển các CLB phong trào và các giải đấu cấp quận. Song song đó, Trung tâm đang đề xuất đưa các môn Taekwondo, Karatedo, Vovinam vào dạy chính thức trong trường học như môn thể dục. Nếu làm được điều này thì các môn võ thuật mới phát triển bền vững và gầy dựng được lực lượng VĐV ổn định, cung cấp cho các đội tuyển của thành phố".

SƠN THỦY

Chia sẻ bài viết