 |
Tuyến đường Ba Se - Đất Sét - Xẻo Đế được đầu tư nâng cấp, mở rộng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thúc đẩy kinh tế phường Trường Lạc phát triển. |
Ngay sau Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy phường Trường Lạc (quận Ô Môn), đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện Nghị quyết (NQ) của ĐH đề ra. Đến nay, việc thực hiện NQ ĐH Đảng bộ phường đã đạt được những kết quả bước đầu khá toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ.
Theo đồng chí Phạm Văn Tròn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trường Lạc, ĐH Đại biểu Đảng bộ phường Trường Lạc nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra giữa tháng 5-2011. Trên cơ sở phân tích những ưu điểm, hạn chế nguyên nhân của mặt hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, ĐH đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015 là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, từng bước phát triển tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ; xây dựng hệ thống giao thông thông suốt giữa các khu vực; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, ngay sau khi ĐH, Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt NQ trong toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; lãnh đạo các chi bộ, ban, ngành đoàn thể xây dựng chương trình hành động, thực hiện NQ phù hợp với thực tế. Đồng chí Phạm Văn Tròn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Toàn phường có hơn 1.360 ha đất sản xuất lúa, hơn 540 ha vườn. Để phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao theo NQ Đại hội đề ra, Đảng ủy phường đã lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể phường và các khu vực vận động nhân dân tập trung sản xuất lúa chất lượng cao thay thế những giống lúa kém chất lượng. Từ đó, nông dân đã đưa các giống lúa OM5451, BN2 vào sản xuất trên 80% diện tích đất ruộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. UBND phường cũng phối hợp với các chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ và cán bộ Phòng Kinh tế quận tiến hành khảo sát và quy hoạch các vùng sản xuất lúa giống; đến nay, đã quy hoạch được 2 vùng sản xuất lúa giống ở khu vực Tân Bình và Tân Thạnh. Song song đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các khu vực vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Lê Đình Kim, nông dân ở khu vực Trường Trung, kể: “Gia đình tôi có hơn 1 ha vườn, trước đây chủ yếu cây tạp, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Cuối năm 2010, được cán bộ khuyến nông, Hội nông dân phường vận động và hướng dẫn kỹ thuật, tôi chặt bỏ cây tạp, trồng 100 gốc dừa lùn và 400 gốc ca cao. Đến nay, vườn cây đang phát triển tốt”. Không riêng ông Kim, đến nay, toàn phường đã vận động hàng trăm hộ nông dân cải tạo được trên 40 ha vườn tạp trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp như: dừa xiêm lùn, ca cao, bưởi năm roi, vú sữa lò rèn...
Cùng với việc lãnh đạo phát triển nông nghiệp chất lượng cao, Đảng ủy phường Trường Lạc đã lãnh đạo UBND phường đầu tư nâng cấp chợ Ba Se, thành lập chợ Kinh Đình ở khu vực Trường Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương mở rộng kinh doanh nhằm thúc đẩy lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ phát triển theo NQ ĐH Đảng bộ phường đề ra. Chị Nguyễn Thị Mai - tiểu thương bán tạp hóa ở chợ Ba Se, bộc bạch: “Nhờ Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp nên hiện nay chợ cao ráo, sạch sẽ, từ đó việc mua bán ngày càng thuận lợi...”. Đến nay, toàn phường có trên 100 hộ tham gia kinh doanh, thương mại - dịch vụ (tăng hơn 30 hộ so với thời điểm giữa năm 2010), số hộ buôn bán nhỏ lẻ trên 200 hộ (tăng hơn 50 hộ so với thời điểm giữa năm 2010).
Ngay sau ĐH, cùng với tranh thủ sự đầu tư của cấp trên, Đảng ủy phường lãnh đạo hệ thống chính trị phường tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để nâng cấp các công trình cầu, đường nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông thông suốt giữa các khu vực. Cùng chúng tôi đi tham quan tuyến đường Ba Se - Đất Sét - Xẻo Đế, đồng chí Trần Thị Kiều Vân, Phó Chủ tịch UBND phường, kể: “Tuyến đường này dài hơn 6.000 mét. Trước đây, mặt đường chỉ rộng 2 mét, toàn đá bụi, mùa mưa đi lại rất khó khăn. Cuối năm 2010, được Nhà nước đầu tư hơn 7 tỉ đồng, Đảng ủy phường đã chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể phường và các khu vực vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để mở rộng mặt đường ra 4 mét... Nhờ tập trung bàn bạc, phân tích những lợi ích của việc làm lộ để người dân nắm rõ, nên bà con đều đồng thuận với chính quyền, tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng”. Không chỉ công trình đường Ba Se - Đất Sét - Xẻo Đế, từ sau ĐH Đảng bộ phường đến nay, Đảng ủy phường đã lãnh đạo hệ thống chính trị vận động nhân dân đóng góp hơn 500 triệu đồng bắc mới 20 cây cầu bê tông, đổ đá bụi 32.000 mét đường, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương.
Việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cũng được Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đồng chí Phạm Văn Tròn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhằm xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh (TSVM), Đảng ủy đã lãnh đạo 20/20 chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ... Qua đó, các chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như Chi bộ ấp Trường Hưng, trước ĐH, chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu các loại thuế quỹ hoàn thành chưa cao, nên hàng năm chỉ được xếp loại trung bình và khá. Nguyên nhân là do đồng chí Bí thư Chi bộ là cán bộ phường kiêm nhiệm, không có thời gian để sâu sát với địa bàn khu vực; một số đảng viên trong chi bộ chưa phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu... Đầu năm 2011, Đảng ủy phường đã kiện toàn lại Chi ủy, hướng dẫn chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ, cách thức xây dựng NQ lãnh đạo... Qua đó, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, năm 2011, Chi bộ được công nhận đạt TSVM. Không chỉ Chi bộ Trường Hưng, nhờ được củng cố, kiện toàn, nhiều chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ. Năm 2011, 17/20 chi bộ thuộc Đảng bộ phường đạt TSVM, không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ phường đạt TSVM tiêu biểu. Đảng ủy phường đã lãnh đạo các đoàn thể phát động thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp những đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng. Kết quả, từ sau ĐH đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp thêm 34 đảng viên mới, đạt 46% chỉ tiêu đề ra của cả nhiệm kỳ.
Có thể thấy, sau hơn 1 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ, phường Trường Lạc đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng. Tuy nhiên, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường cũng thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay, Trường Lạc còn hơn 669 hộ nghèo, chiếm 17% tổng số hộ toàn phường. Vì thế, trong năm 2012, bên cạnh việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng ủy phường lãnh đạo hệ thống chính trị tập trung vận động nhân dân tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường hỗ trợ vốn, quan tâm giới thiệu việc làm... để đến cuối năm 2012 có từ 30-40% hộ nghèo được thoát nghèo.
Bài, ảnh: ANH DŨNG