23/05/2022 - 13:06

Tập trung giải ngân các nguồn vốn, thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

Các phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận, huyện đang tập trung giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (NQ11) và Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND thành phố về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, người dân thêm phấn khởi sản xuất, kinh doanh, sau thời gian gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Hỗ trợ kịp thời, thiết thực

Chị Bích phấn khởi mua thêm hàng hóa trưng bày tại cửa tiệm, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng nhờ nguốn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm.

Chị Bích phấn khởi mua thêm hàng hóa trưng bày tại cửa tiệm, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng nhờ nguốn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm.

Sau hơn 1 tháng khởi công, căn nhà của anh Nguyễn Hoàng Khải (công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thới Tân) ở ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, cơ bản hoàn thành phần xây thô. Anh Khải phấn chấn: “Tôi được hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục vay vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội nên mạnh dạn xúc tiến việc xây nhà và dự kiến hoàn thành trong 2 tháng”. Trước đây, vợ chồng anh Khải sống trong căn nhà đơn sơ trên phần đất cha mẹ cho. Đồng lương công chức xã và giáo viên mầm non của cả hai chỉ đủ gói ghém chi tiêu hằng tháng, chăm lo con ăn học. Ngoài 3 công đất nhà, vợ chồng anh Khải mướn thêm 10 công đất trồng lúa, tích lũy tiền cất nhà. Anh Khải bày tỏ: “Nguồn vốn vay chính sách này là cơ hội và động lực để tôi thực hiện ước mơ xây dựng căn nhà khang trang”.

Từ trung tâm xã Trường Thắng, rẽ vào ấp Trường Hòa sẽ đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Bích. Năm 2009, chị Bích mở quán cà phê giải khát và đến năm 2016 chuyển sang kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, đồ dùng thiết yếu. Quá trình kinh doanh, chị Bích bổ sung khá đầy đủ các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu của khách. Chị Bích cho biết: “Tuy buôn bán chợ xã nhưng cửa tiệm của tôi cơ bản đầy đủ mặt hàng. Khách cần đồ dùng hay thực phẩm gì, chúng tôi kịp thời đáp ứng”. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, từ tháng 2-2022, chị Bích có nhu cầu khôi phục kinh doanh, mua thêm hàng hóa trưng bày và được hỗ trợ vay 50 triệu đồng. Chị Bích bộc bạch: “Việc mua bán dần khởi sắc trở lại. Số vốn vay tại thời điểm này có ý nghĩa động viên, khích lệ tôi nỗ lực khôi phục kinh doanh, thu hút khách hàng”.

Chị Bùi Thị Hiếu, hộ cận nghèo ấp Trường Hưng, xã Trường Thắng, phấn khởi kể, vừa mua máy vi tính cho con gái Lê Thị Khánh Ly, học sinh lớp 5, từ 10 triệu đồng của chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến. Chị Hiếu nói: “Vợ chồng tôi làm mướn, mua bán nhỏ kiếm sống qua ngày, không có điều kiện mua máy tính cho con học online. Trong thời gian dịch bệnh, Ly thường học “ké” điện thoại bạn, khá bất tiện. Nhờ vay nguồn vốn này, tôi mới mua được máy vi tính, giúp con thuận tiện học tập”.

Nắm bắt cơ hội phục hồi

Theo ông Phạm Văn Kiệt, Giám đốc PGD NHCSXH huyện Thới Lai, ngày 27-4, PGD NHCSXH huyện Thới Lai bắt đầu giải ngân các chương trình tín dụng theo NQ11, với số vốn 6,5 tỉ đồng. Trong đó, có 86 hộ vay 4,5 tỉ đồng chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; 1 hộ vay 195 triệu đồng chương trình cho vay nhà ở xã hội; 3 hộ (5 HSSV) vay 50 triệu đồng từ chương trình cho HSSV vay mua máy tính. PGD NHCSXH huyện phối hợp UBND, hội, đoàn thể các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của hộ dân; hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét cho vay đúng đối tượng theo quy định, kiểm tra, nhắc nhở hộ dân sử dụng vốn vay đúng mục đích chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc PGD NHCSXH quận Thốt Nốt, cho biết, với chỉ tiêu vốn được giao các chương trình tín dụng theo NQ 11 là 10,2 tỉ đồng, PGD đã phối hợp giải ngân 4,5 tỉ đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm cho 94 hộ. Đồng thời, đang làm hồ sơ hỗ trợ 4 hộ vay 905 triệu đồng chương trình cho vay nhà ở xã hội; 5 hộ (5 HSSV) vay 50 triệu đồng chương trình cho HSSV vay mua máy tính, thiết bị học trực tuyến.

Theo Chi nhánh NHCSXH thành phố, thực hiện Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo NQ 11, qua kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn vay 2 năm 2022-2023 của đối tượng thụ hưởng toàn thành phố là 750 tỉ đồng. Chi nhánh đã được NHCSXH Việt Nam phân bổ 159 tỉ dồng, gồm: 40 tỉ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm; 105 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội; 4,4 tỉ đồng cho vay HSSV hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; 1,5 tỉ đồng cho vay cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập… Từ 27-4 đến 16-5, Chi nhánh giải ngân 40,275 tỉ đồng cho 812 lượt khách hàng vay, tập trung các chương trình cho vay HSSV hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; nhà ở xã hội; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Dự kiến đến cuối tháng 5-2022, Chi nhánh sẽ giải ngân 500 triệu đồng cho 6 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; 250 triệu đồng cho 23 hộ mua máy vi tính cho 25 HSSV và 3,5 tỉ đồng cho 14 hộ xây mới, cải tạo nhà ở.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết