29/10/2011 - 10:12

VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN 2011-2012 Ở NAM BỘ

Tập trung các giải pháp đồng bộ nhằm gia tăng chất lượng lúa, gạo

(CT)- Ngày 28-10, tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất lúa năm 2011 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2011-2012 tại các tỉnh Nam bộ.

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích sản xuất lúa toàn vùng năm 2011 đạt trên 4,5 triệu ha, năng suất bình quân hơn 5,5 tấn/ha (tăng trên 0,12 tấn/ha so với năm 2010), sản lượng khoảng 24,9 triệu tấn (tăng gần 1,3 triệu tấn so với năm 2010). Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi lịch thời vụ, sản lượng lúa hè thu được thu hoạch trong tháng 7 đã tăng lên đáng kể, góp phần điều tiết sản lượng lúa trong năm. Song song đó, chất lượng lúa được nâng cao, việc phơi sấy thuận tiện hơn, góp phần hạn chế thất thoát sau thu hoạch... Ngoài ra, thông qua phong trào xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên một diện tích lớn, từ đó rút ngắn khoảng chênh lệch về năng suất giữa các hộ nông dân, từng bước tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu lúa hàng hóa quy mô lớn, chất lượng ổn định, đồng nhất thông qua mối liên kết “4 nhà”…

Trong vụ đông xuân 2011-2012, ngành nông nghiệp định hướng sẽ tiếp tục ổn định diện tích, năng suất và sản lượng; tập trung các giải pháp tổng hợp, đồng bộ nhằm gia tăng chất lượng lúa, gạo với nền tảng thực hiện mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”, “ghi chép sổ tay sản xuất lúa theo VietGAP”… Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng xác định: sản xuất lúa ở Nam Bộ sẽ theo hướng 3 vụ trong năm với trình độ thâm canh cao, qua đó tạo nguồn gạo hàng hóa cho thương mại nội địa và xuất khẩu…

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết