25/09/2020 - 10:25

Tập huấn kỹ năng tiếp cận và khai thác thông tin trong thời đại kỹ thuật số 

(CT) - Trong 2 ngày 24 và 25-9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng tiếp cận và khai thác thông tin trong thời đại kỹ thuật số” với sự tham gia của 30 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí như: Báo Thanh tra, Báo Cần Thơ, VOV, Báo Kiểm toán, Báo Lao động, Báo Nông thôn Ngày nay, Báo Đăk Nông, Báo Hải Phòng...

Khai giảng lớp Tập huấn kỹ năng tiếp cận và khai thác thông tin trong thời đại kỹ thuật số. Ảnh: THIỆN KHIÊM

Khai giảng lớp Tập huấn kỹ năng tiếp cận và khai thác thông tin trong thời đại kỹ thuật số. Ảnh: THIỆN KHIÊM

Giảng viên của khóa học gồm chuyên gia quốc tế Laura Notess, Tiến sĩ Luật, Đại học Georgetown, Hoa Kỳ; chuyên gia pháp lý Trung tâm Pháp luật và Dân chủ Canada và 3 chuyên gia Việt Nam là nhà báo Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông và Truyền thông); ông Nguyễn Quang Đông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS); nhà báo Nguyễn Ngọc Hưng, Phó ban Thời sự Báo Quân đội nhân dân.

Học viên hỏi - đáp với chuyên gia nước ngoài. Ảnh: THIỆN KHIÊM

Phát biểu tại khai giảng khóa bồi dưỡng, bà Nguyễn Thị Kiều Viễn - Giám đốc Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) cho biết, mục tiêu khóa tập huấn là cung cấp thông tin cập nhật cho các nhà báo về bối cảnh phát triển kỹ thuật số ở Việt Nam, những tác động của sự phát triển đó tới báo chí cũng như cơ hội và thách thức đối với nhà báo; trang bị cho các nhà báo về kiến thức về các chuẩn mực và xu hướng quốc tế liên quan đến tiếp cận thông tin, tự do internet và an ninh mạng; trang bị cho các nhà báo kiến thức về pháp luật Việt Nam liên quan đến tiếp cận thông tin và an ninh mạng; trang bị cho các nhà báo một số kỹ năng để họ có thể tiếp cận, khai thác và đưa tin hiệu quả, nhất là môi trường internet.

Trong chương trình, học viên được tham gia học bằng phương pháp tập huấn kết hợp phương thức trực tiếp và trực tuyến kết hợp với video clips, trình bày bài giảng dạng Powerpoit, phân tích một số trường hợp điển hình, thảo luận nhóm và làm bài tập nhóm. Ngoài ra, còn có dịch nối tiếp phần hỏi đáp với chuyên gia nước ngoài. Hoàn thành chương trình học, các học viên được cấp chứng chỉ của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tin, ảnh: THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết