29/08/2020 - 11:45

Tạo phong cách thời trang cùng túi xách 

Với nhiều chị em chiếc túi xách luôn được xem là phụ kiện thời trang không thể thiếu mỗi khi ra đường. Đi kèm mỗi bộ hay phong cách trang phục có những loại túi xách phù hợp. Đáp ứng nhu cầu đó, thị trường thời trang túi xách ngày càng đa dạng từ kiểu dáng, chất liệu. Giá tiền túi xách cũng được định theo chất liệu, thương hiệu và xuất xứ.

Khách hàng chọn mua túi xách tại Trung tâm thương mại Vincom Xuân Khánh.

Dạo quanh thị trường thời trang tại TP Cần Thơ, cùng với những cửa hàng quần áo thời trang, các cửa hàng chuyên bán phụ kiện như: balo, túi xách, ví cầm tay… khá nhộn nhịp, đa dạng về chủng loại cũng như sự phong phú về mẫu mã. Ðể phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng và thẩm mỹ cao của người tiêu dùng, các hãng sản xuất tung ra thị trường rất nhiều kiểu túi, ví với mẫu mã, màu sắc, kích thước khác nhau. Chất liệu rất đa dạng như: da bò, da cá sấu, da đà điểu, da dê, da PU, vải… Với các thương hiệu như: Vascara, Charles & Keith, Pedro, Mochardo, Juno, Mochardo, Pierre Cardin, Michael Kors, Anne Klein, Coach, Kate Spade, Guess, Louis Vuitton, Chanel... Tùy theo loại chất liệu, đặc biệt theo thương hiệu, xuất xứ mà giá túi có sự chênh lệch cao. Chẳng hạn, các sản phẩm phổ thông giá từ hơn 100.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng/cái; dòng trung bình giá từ 750.000 đồng đến dưới 2 triệu đồng/cái; dòng sản phẩm cao cấp giá từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng/cái,... 

Một chiếc túi xách đẹp không chỉ thể hiện gu thời trang và thẩm mỹ mà còn là phụ kiện tiện dụng cho các chị trong những hoàn cảnh khác nhau. Chị Nguyễn Thị Lan, nhân viên tại một ngân hàng cho biết, tùy theo trang phục và điểm đến tôi lựa chọn kiểu túi khác nhau. Chẳng hạn, khi đi làm những chiếc túi chất liệu da dáng đơn giản là ưu tiên lựa chọn. Chuyến đi dã ngoại tôi chọn chiếc ba lô, túi bao tử hay các loại túi nhỏ đeo chéo. Ði kèm với những chiếc đầm dạ hội là những chiếc ví cầm tay, hay bóp thêm họa tiết hoặc ít hạt đính kết. Một chiếc túi bucket được thiết kế đặc trưng bởi hình dáng mô phỏng cái xô với ngăn chứa đồ rộng rãi, đáy dạng tròn, kết hợp miệng túi có dây rút đựng được nhiều đồ như: bộ quần áo, điện thoại, ví tiền, đồ trang điểm... tôi cũng rất thích và thường sử dụng.

Chị Phan Thu Trang, ở đường Cách mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết, đối với tôi chiếc túi xách rất quan trọng. Tùy theo từng loại trang phục, thời điểm sử dụng tôi chọn loại túi khác nhau. Hiện trong tủ đồ của tôi có hơn 10 chiếc túi với kiểu dáng, chất liệu, kích thước và màu sắc khác nhau. Chị Trang cho biết thêm, nhiều đồng nghiệp của tôi còn bị “nghiện” mua sắm túi, sở hữu cả chục cái mà vẫn thấy thiếu. Người ít nhất cũng sở hữu 2, 3 cái. 

Thông thường, khi mua túi xách đa số các chị em chỉ quan tâm chất liệu, chiếc túi có đẹp hay không, mà thường ít để ý là chiếc túi xách phù hợp với dáng mình hay không. Theo chuyên gia thời trang, mỗi người có mỗi dáng riêng biệt vì vậy khi mua chiếc túi có đẹp đến mấy mà không hợp với dáng người thì sẽ làm mất giá trị chiếc túi và không tôn được dáng. Do đó, đối với người có thân hình tròn trịa nên chọn túi xách có nhiều kết cấu hơn, có thiết kế mỏng, ôm hoặc túi hình hộp sẽ phần hông và đùi các bạn thấy nhỏ hơn. Ðặc biệt, không nên mang những túi xách nhỏ vì khiến cơ thể trông kém thon gọn đi. Những người cao gầy dễ dùng các mẫu túi, có thể chọn những túi xách lớn hoặc vừa phải và có nhiều chi tiết dễ thương. Người cao gầy cũng không nên chọn những túi xách quá nhỏ vì khi dùng trông gầy hơn. Ðối với mẫu người có vóc dáng nhỏ nhắn nên chọn các túi có chiều cao và dây ngắn để nhìn người trông cao hơn. Dáng người thấp tròn là một trong số những dáng người khó lựa chọn túi xách nhất. Với dáng người này chị em nên chọn túi xách để cho người khác nhìn chú ý phần thân trên, vì thế nên chọn những túi xách có màu sáng với kích cỡ trung bình, chọn quai ngắn...

Cũng giống như trang phục và màu sắc, mỗi năm các kiểu dáng túi xách lại được đổi mới và có những kiểu dáng thịnh hành nhất định. Theo các chuyên gia, năm nay, các kiểu túi có màu sắc ấm áp (như nâu, be, đen, vàng, rêu…) với thiết kế gọn gàng sẽ được ưa chuộng như: túi đan, túi quai làm bằng tre, túi sinh đôi, túi có dây xích, túi có khung kim loại, túi có đường vân... với các chất liệu: da, giả da dập vân, cói, bố, PU, vải... 

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết