Hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) cả nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng bắt đầu khởi động mùa tuyển sinh năm 2015. Nét mới của kỳ tuyển sinh năm nay, thí sinh không phải vất vả thi 3 đợt thi (2 đợt ĐH và 1 đợt cao đẳng (CĐ)) mà chỉ cần tham dự một kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia để các trường làm cơ sở xét tuyển. Với phương thức xét tuyển mới sẽ giảm áp lực và mở ra nhiều cơ hội vào ĐH cho thí sinh.
Tăng chỉ tiêu, thêm ngành học mới
Nhìn bức tranh chung của kỳ tuyển sinh năm 2015 của các cơ sở giáo dục ĐH đều tăng chỉ tiêu so với năm 2014. Đơn cử như, Trường ĐH Cần Thơ dự kiến tuyển 8.600 sinh viên các ngành ĐH, CĐ (tăng 100 chỉ tiêu); Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tuyển 1.300 sinh viên cho 8 ngành (tăng 100 chỉ tiêu); Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tuyển 960 sinh viên cho 7 ngành (tăng 360 chỉ tiêu); Trường CĐ Cần Thơ tuyển 2.915 sinh viên (tăng 265 chỉ tiêu)
Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, năm 2015, một số trường còn tập trung xây dựng các đề án mở ngành học mới, như Trường CĐ Y tế Cần Thơ mở ngành CĐ Hộ sinh; Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ mở 6 ngành CĐ; Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đang trình Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án mở 5 ngành đào tạo mới (kỹ thuật máy tính, quản lý xây dựng, cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, công nghệ kỹ thuật hóa học). Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Dương Thái Công nói: "Trường chỉ đạo các khoa liên quan chuẩn bị nguồn lực trang thiết bị giảng dạy, nhân lực trước tháng 3-2015 để phục vụ ngành học mới".

Năm 2015, học sinh chỉ dự một kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cơ sở để các trường ở Cần Thơ xét tuyển vào các ngành ĐH, CĐ. Trong ảnh: Thí sinh Cần Thơ dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.
Theo lãnh đạo các trường, trước khi mở ngành học mới, đều dựa trên cơ sở nguồn lực của trường và nhu cầu cần nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Trường CĐ Cần Thơ xây dựng và gởi tờ trình Đề án tuyển sinh riêng năm 2015 các ngành đào tạo trình độ CĐ hệ chính quy. Trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn của Bộ; bảo đảm chất lượng học sinh, sinh viên được tuyển chọn phù hợp với ngành đào tạo, đặc điểm và mục tiêu đào tạo. Năm 2015, đối với các ngành sư phạm, trường không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp, dị hình, dị tật; đồng thời thí sinh phải thi tuyển môn năng khiếu (mầm non, giáo dục thể chất). Đối tượng tuyển sinh khu vực ĐBSCL (riêng các ngành sư phạm, trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ từ 3 năm trở lên).
Nhiều cách xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngày 15-10-2014 là hạn cuối các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia để tuyển sinh phải gởi Đề án tuyển sinh về Bộ GD&ĐT, đồng thời xác định các môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành đào tạo của trường như: xác định tổ hợp kết quả các môn thi tương ứng với khối thi đã thực hiện như trước đây để xét tuyển. Ngoài ra, các trường có thể xác định các tổ hợp môn thi khác để xét tuyển theo nguyên tắc: Đối với ngành năng khiếu, sử dụng kết quả thi của ít nhất một môn văn hóa kết hợp với kết quả các môn thi năng khiếu; các ngành còn lại, sử dụng kết quả của ít nhất 3 môn thi (trong đó có môn toán hoặc ngữ văn). Tùy theo yêu cầu ngành đào tạo, các trường có thể quy định môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển
Tại TP Cần Thơ, các trường ĐH, CĐ cơ bản công bố phương án tuyển sinh năm 2015. Như Trường ĐH Cần Thơ, xét tuyển từ kết quả của thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường ĐH tổ chức. Điểm xét tuyển được xác định từ kết quả thi của tổ hợp (3 môn thi) do thí sinh đăng ký vào ngành học. Đối với các ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh trúng tuyển sẽ đăng ký vào chuyên ngành cụ thể khi nộp hồ sơ nhập học. Trường căn cứ nguyện vọng của thí sinh, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu để xét xếp vào từng lớp chuyên ngành. Nếu có nhiều đợt xét tuyển, thí sinh trúng tuyển đợt trước được ưu tiên xét tuyển chuyên ngành. Theo PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, việc công bố danh mục các môn học yêu cầu theo từng ngành để xét tuyển sinh các môn học được chọn nhằm mục đích bảo đảm cho thí sinh ôn tập theo khối thi truyền thống trước đây có đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành dự tuyển các năm trước; đồng thời giúp thí sinh có nhiều cơ hội để xét tuyển nhiều ngành hơn.
Đối với Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cho 7 ngành. Tùy ngành học mà trường sẽ xét tuyển ở từng tổ hợp (3 môn; trong đó có một môn thi chính nhân hệ số 2). Cụ thể: ngành Hệ thống thông tin: Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Lý, Hóa (môn thi chính: Toán); ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Lý, Hóa (môn thi chính: Lý)
Tiến sĩ Dương Thái Công nói: Trường trực thuộc TP Cần Thơ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương và ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị nên trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh ĐBSCL; hoặc xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tạm trú và học THPT (lớp 10, 11, 12) tại ĐBSCL. Trong khi đó, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở các tỉnh khu vực ĐBSCL, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ (trừ TP Hồ Chí Minh); xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 của 3 môn: Toán, Sinh và Hóa (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, nhà trường ưu tiên chọn môn Hóa xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu tuyển sinh. Về chỉ tiêu xét tuyển: khu vực ĐBSCL tối thiểu 85%, khu vực còn lại tối đa 15% (trong đó có đào tạo theo địa chỉ sử dụng theo đề án, nhu cầu các tỉnh vùng ĐBSCL và năng lực của nhà trường).
Đối với một số trường CĐ, như CĐ Cần Thơ, năm 2015 có 2 phương thức tuyển sinh. Phương thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Phương thức này chỉ sử dụng kết quả thi ở cụm thi do trường ĐH chủ trì. Thí sinh thi ở cụm địa phương được xét bằng phương thức 2 là xét học bạ, với tiêu chí xét tuyển: thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT; kết quả của 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh hoặc Văn, Sử, Địa, Toán, Hóa, Sinh) và môn năng khiếu đối với một số ngành như: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất mà trường tổ chức thi môn năng khiếu. Phương thức 2: trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, với tiêu chí tốt nghiệp THPT, Trung học bổ túc, hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên; điểm trung bình năm lớp 12 đạt 5,5 điểm trở lên
* * *
Mùa tuyển sinh năm 2015 đã khởi động, hứa hẹn tạo nhiều thuận lợi, cơ hội vào ĐH cho thí sinh. Theo các chuyên gia giáo dục, với một "rừng" thông tin xét tuyển từng trường khác nhau, đòi hỏi các thí sinh phải cân nhắc trước khi chọn ngành học phù hợp với năng lực và điều kiện kinh tế gia đình.
Bài, ảnh: B.KIÊN