16/01/2019 - 08:16

Tạo đà tăng trưởng, vững tiến trong năm mới 

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội TP Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực, đạt tốc độ tăng trưởng khá trên nhiều ngành, lĩnh vực. Thành phố có 12/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch (trừ chỉ tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội giảm 17,03% so với năm 2017). Bước sang năm 2019, thành phố giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế…; hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Gạo xuất khẩu được xếp dỡ và đóng vào container tại Cảng Tân Cảng - Cái Cui.

Vững mục tiêu tăng trưởng

Năm 2018, với sự điều hành năng động của lãnh đạo thành phố cùng sự phấn đấu của các ngành, các cấp và địa phương, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, du lịch, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đều tăng khá cao so với năm 2018. Cụ thể, có 1.500 doanh nghiệp các loại hình được cấp mới đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký 7.000 tỉ đồng, tăng 11,4% về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số vốn đăng ký so với năm 2017. Về thu hút đầu tư, các khu chế xuất và công nghiệp thu hút 11 dự án mới với tổng vốn đăng ký 101,7 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 6 dự án 5,41 triệu USD. Thu hút đầu tư trong nước và ngoài khu công nghiệp, trong năm thành phố đã thuận chủ trương cho 6 dự án đầu tư kinh tế - thương mại - du lịch - dịch vụ, diện tích 15,69ha, tổng mức đầu tư 2.388,8 tỉ đồng; thuận chủ trương cho 4 dự án đầu tư khu dân cư, tái định cư, tổng diện tích 320,1ha, tổng vốn đầu tư 9.202,9 tỉ đồng.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, thành phố tập trung cơ cấu lại các ngành, vùng sản xuất và sản phẩm gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, văn minh hơn. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, chia sẻ: Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp chất lượng cao kết hợp du lịch sinh thái; các hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Huyện đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; củng cố và nâng chất các loại hình kinh tế hợp tác, khuyến khích nông dân thực hiện liên kết hợp tác trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm tập trung thực hiện theo lộ trình đã đề ra...

Dồn sức cho năm "nước rút"

Năm 2019, là năm có ý nghĩa "nước rút", năm đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Ở các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, thành phố phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,51%; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 88,3 triệu đồng, tăng 9,8% so với ước thực hiện năm 2018. Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm 7,72%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,93% và dịch vụ (kể cả thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm) chiếm 59,35%. Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ 2.200 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 480 triệu USD. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 52.000 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước chỉ tiêu HĐND thành phố giao 11.504 tỉ đồng; Tổng chi ngân sách địa phương 11.506,2 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống:

Về nhiệm vụ nâng cao đời sống nhân dân theo chủ đề năm, thành phố sẽ quan tâm giải quyết có hiệu quả hơn nữa vấn đề tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân; tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội để người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất. Đồng thời, thành phố cũng quan tâm phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngang bằng với tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo sự hài hòa, cân bằng xã hội.

Để thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm "nước rút" này, đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ thành phố, các sở, ban, ngành đến các địa phương. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ, cho  biết: Năm 2019, KBNN Cần Thơ sẽ tập trung đảm bảo an toàn tiền và tài sản của Nhà nước; phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, phấn đấu vượt 5% so với chỉ tiêu Trung ương và thành phố giao. Tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đối với chi thường xuyên đảm bảo đúng chế độ, định mức, chi đầu tư xây dựng cơ bản ngoài nhiệm vụ giải ngân vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch hằng năm. KBNN Cần Thơ sẽ tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thủ tục thanh, quyết toán các công trình dự án hoàn thành. Đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, nhất là tập trung triển khai Đề án sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn thành phố. Phấn đấu đến 31-12-2019, tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện giao dịch chứng thư điện tử qua KBNN Cần Thơ.

Bước sang năm 2019, TP Cần Thơ chọn thực hiện chủ đề năm là "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân". Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống khẳng định: Trong năm 2019, TP Cần Thơ sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời triển khai chính quyền điện tử theo chương trình và tiến độ chỉ đạo của Trung ương. Trong nhiệm vụ tập trung đầu tư phát triển theo chủ đề năm 2019, thành phố sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư công; tạo thuận lợi để xúc tiến các dự án đầu tư đã được các nhà đầu tư quan tâm đăng ký tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào tháng 8-2018. Thành phố sẽ tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai nhanh và có hiệu quả các dự án này. Thành phố cũng sẽ tập trung hoàn thành dứt điểm việc xây dựng 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết