31/08/2011 - 15:39

Tăng thuế người giàu - chuyện không phải dễ

Ngày càng có nhiều tỉ phú ở các nước châu Âu như Pháp, Ý, Đức hưởng ứng phong trào “đánh thuế chúng tôi nặng hơn”, viết thư kêu gọi chính phủ tăng thuế người giàu, người có thu nhập cao nhằm góp phần làm giảm áp lực thâm hụt ngân sách và nợ công cho đất nước. Một nhóm 50 người giàu ở Đức còn thúc giục nữ Thủ tướng Angela Merkel “ngăn chặn tình trạng phân hóa giàu nghèo đang nới rộng”. Họ cho rằng Đức sẽ tăng nguồn thu 100 tỉ euro nếu người giàu ở nước này đóng thêm 5% thuế trong 2 năm. Hiện nay, tầng lớp giàu có nhất ở Đức bị đánh thuế tối đa là 42%, thấp hơn so với 53% thời cựu Thủ tướng Helmut Kohl ở cuối thế kỷ trước.

Thật ra, chính phủ các nước nói trên cũng đã có kế hoạch tăng thuế như vậy. Chẳng hạn, chính quyền của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đề ra ý tưởng tăng thuế thêm 3% gọi là phần “đóng góp đặc biệt” của những người có mức thu nhập trên 500.000 euro/năm. Thủ tướng Ý - tỉ phú Silvio Berlosconi thậm chí đề nghị tăng 10% thuế của những người có thu nhập hơn 150.000 euro/năm. Tân Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda hay ứng cử viên thủ tướng của đảng Xã hội cầm quyền ở Tây Ban Nha, ông Alfredo Perez Rublacaba, đều đã hứa sẽ tăng thuế người có thu nhập cao.

Tuy nhiên, tăng thuế người giàu, người có thu nhập cao trong bối cảnh ngân khố quốc gia gặp khó khăn như kêu gọi của một số ít tỉ phú, trong đó có nhà tài phiệt người Mỹ Warren Buffett, nghe có vẻ hợp lý nhưng không phải dễ thực hiện. Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn tăng thuế người có thu nhập trên 250.000 USD/năm mà không thể làm được trước sức ép chính trị của các thế lực chống đối trong quốc hội, nhất là phe Cộng hòa đối lập tại Hạ viện.

Ai cũng biết không phải người giàu nào cũng muốn “được” đóng thuế cao. Tăng thuế tầng lớp này không khéo sẽ phản tác dụng, tác động ngược đến nền kinh tế khi họ tìm cách chuyển hướng đầu tư, phân tán tiền gửi ngân hàng sang các nước có mức đóng thuế thấp. Các ngân hàng ở Thụy Sĩ lâu nay vẫn được cho là “thiên đường trốn thuế” nổi tiếng của nhiều “đại gia” trên khắp thế giới, buộc chính quyền một số nước như Mỹ, Anh, Đức phải đàm phán, thậm chí gây áp lực với nước này để truy thu nguồn thuế. Cho nên, chuyện tăng thuế người giàu thật không phải dễ.

PHÚC GIA AN
(Theo The Guardian)

PHÚC GIA AN (Theo The Guardian)

Chia sẻ bài viết