09/08/2021 - 11:24

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông thủy 

Tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn TP Cần Thơ ngày càng ổn định. Hiện nay, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh tuần tra, kiểm soát, ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông thủy và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

Đội Thanh tra - An toàn số 6 làm việc với chủ bến phà Vàm Xáng, huyện Phong Điền.

Đội Thanh tra - An toàn số 6 làm việc với chủ bến phà Vàm Xáng, huyện Phong Điền.

TP Cần Thơ hiện có 20 cảng, bến thủy nội địa (BTNĐ); 87 bến khách ngang sông; 15 bến tàu du lịch; 47 bè kinh doanh xăng, dầu; 6 mỏ cát và 9.000 phương tiện các loại. Tuyến kênh Thị đội Ô Môn là tuyến đường thủy nội địa quốc gia, có 18 BTNĐ (bến lúa, gạo). Do luồng hẹp nên các BTNĐ hoạt động trên tuyến này không được giải quyết cấp phép hoạt động. Trên tuyến kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang (đoạn gần cầu Cái Sắn, có chiều dài khoảng 1km) vẫn còn 6 bến hoạt động không phép (bến lúa, gạo). Do khu vực này luồng cong, dòng chảy phức tạp và gần khu vực cầu vượt sông nên cơ quan quản lý không thể giải quyết cấp phép BTNĐ. Riêng tuyến sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt hiện có 4 bến gỗ đang hoạt động, trong đó có 2 bến hoạt động không phép khoảng 5-6 năm nay (bến gỗ của ông Huỳnh Huy Cường, phường Thới Thuận, ngay chân cầu Vàm Cống và bến gỗ của ông Nguyễn Hùng Sơn, khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận). Các chủ doanh nghiệp có làm thủ tục xin cấp phép hoạt động, nhưng không được giải quyết.

Hầu hết những tuyến kênh, rạch trên đều do Trung ương quản lý. Ban ATGT TP Cần Thơ và các ngành chức năng thành phố đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị cấp phép hoạt động cho các BTNĐ. Tuy nhiên, các tuyến này chưa đảm bảo về độ sâu và chiều rộng, nên các BTNĐ chưa được cấp phép hoạt động. Điều này đã phần nào hạn chế sự giao lưu, trao đổi hàng hóa của các địa phương...

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ) trên địa bàn phụ trách, Đội Thanh tra - An toàn số 6 thuộc Chi cục ĐTNĐ phía Nam đã tăng cường phối hợp Ban ATGT, Cảnh sát đường thủy và các ngành chức năng trên địa bàn TP Cần Thơ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông ĐTNĐ; đồng thời kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với chủ các cảng, BTNĐ, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách... trên các tuyến kênh, rạch do Trung ương quản lý. Ông Nguyễn Thanh Tuy, Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 6, cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm, Đội đã phát 244 tờ rơi tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông ĐTNĐ và các văn bản của Trung ương có liên quan đến lĩnh vực giao thông ĐTNĐ; cho 64 chủ bến và người điều khiển phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm quy định. Thông qua công tác kiểm tra bến bãi, lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính 14 trường hợp, trong đó đình chỉ 5 BTNĐ hoạt động không phép; xử phạt 4 trường hợp; nhắc nhở 5 trường hợp. Từ đầu tháng 7 đến nay, thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Cần Thơ theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các BTNĐ và bến khách ngang sông tạm ngưng hoạt động, chỉ còn một số bến được phép hoạt động đưa bệnh nhân cấp cứu và phục vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu... Đội Thanh tra - An toàn số 6 tập trung tuyên truyền TTATGT gắn với việc tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Vừa qua, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cũng đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý, khai thác hoạt động bến khách ngang sông, bến tàu du lịch trên tuyến sông, rạch thuộc thành phố quản lý. Theo Ban ATGT TP Cần Thơ, thực hiện chỉ đạo của thành phố về triển khai các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn, Ban ATGT thành phố đã phối hợp các sở, ban, ngành thành phố và các quận, huyện đổi mới hình thức tuyên truyền cho phù hợp với thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Trong tháng 7-2021, các lực lượng chức năng thành phố phối hợp tuần tra, kiểm soát 13 điểm kiểm tra phòng, chống dịch; thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân vào điểm khai báo y tế tại các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đường thủy. Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ, Thanh tra giao thông đường thủy tổ chức tuần tra 68 cuộc, phát hiện và lập biên bản 153 trường hợp và ra quyết định xử phạt 136 trường hợp, với số tiền 164,5 triệu đồng.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết