20/10/2023 - 12:49

Tăng chất lượng cung cấp điện cho thành phố 

Bài, ảnh: MỸ HOA

Cùng với công tác quản lý, vận hành an toàn hệ thống lưới điện, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ đã và đang huy động nhiều nguồn lực cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhiều công trình phát triển hạ tầng lưới điện trên địa bàn thành phố. Qua đó, từng bước gia tăng chất lượng cung cấp điện, phục vụ tối ưu cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đơn vị thi công đang thực hiện các công đoạn kéo cáp ngầm vượt sông Hậu sang cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ đang quản lý, vận hành 10 trạm biến áp 110kV, với tổng dung lượng khoảng 873MVA cùng với hơn 191km đường dây cao thế, 1.800km đường dây trung thế và hơn 3.590km đường dây hạ thế… Với hệ thống kết cấu hạ tầng lưới điện hiện có, ngành điện cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như điện dùng cho sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội cho thành phố.

Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ đã và đang đảm nhiệm tốt vai trò cấp điện ổn định cho 83 xã, phường và thị trấn của thành phố, với số hộ ở nông thôn có điện sử dụng đạt 99,99%. Song, TP Cần Thơ được xem là trung tâm về công nghiệp, logistics và thương mại - dịch vụ đang phát triển rất sôi động… trong vùng ÐBSCL, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư phát triển ở nhiều ngành, lĩnh vực có thế mạnh của thành phố. Qua đó, kéo theo nhu cầu cung ứng điện ngày càng gia tăng và để đảm bảo đủ điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố, ngành điện đã và đang tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo nhiều công trình lưới điện trên địa bàn. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ tổn thất điện năng tại nhiều khu vực có chất lượng điện áp thấp, từng bước nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các địa phương.

Năm 2023, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ được Tổng công ty Ðiện lực miền Nam giao thực hiện, đầu tư xây dựng 46 công trình điện, với tổng vốn đầu tư trên 164,8 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều công trình trọng điểm như dự án xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 28 tuyến lưới điện trung hạ thế trên địa bàn các quận, huyện, gồm quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt, huyện Phong Ðiền, huyện Thới Lai và huyện Cờ Ðỏ (Dự án). Dự án có tổng mức đầu tư 114,8 tỉ đồng, với tổng chiều dài 108.257 mét, được chia làm 2 gói thầu và đến thời điểm này, gói thầu số 1 gồm có 13 tuyến lưới điện thuộc quận Cái Răng, Ninh Kiều và Bình Thủy đã thi công hoàn thành; riêng gói thầu số 2 gồm 15 tuyến ở các quận, huyện còn lại đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Một trong những công trình đáng kể trong gói thầu số 2 là công trình kéo cáp ngầm vượt sông Hậu sang cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt đã và đang được đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Công trình kéo cáp ngầm vượt sông Hậu sang cù lao Tân Lộc, có công suất 30MVA, với tổng chiều dài 440m. Ðây là một trong những công trình kéo điện vượt sông nổi bật trên địa bàn thành phố, góp phần gia tăng chất lượng điện năng, phục vụ tối ưu cho nhu cầu sinh hoạt và mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân địa phương, nhất là tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch ở cù lao Tân Lộc.

Ông Trần Vĩ Ðức, Giám đốc Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn TP Cần Thơ đạt trên 2,7 tỉ kwh/năm và dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ tăng lên 2,9 tỉ kwh, qua đó cho thấy nhu cầu sử dụng điện ngày một gia tăng. Ðể đáp ứng nhu cầu cung ứng điện năng cho thành phố, Công ty đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư, từng bước cải tạo, nâng cấp, mở rộng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng lưới điện trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần gia tăng chất lượng cung cấp điện phục vụ đời sống người dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Theo ông Trần Vĩ Ðức, hướng tới, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ sẽ tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ Tổng công ty Ðiện lực miền Nam cũng như của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam, để đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện theo hướng hiện đại. Trong đó, sẽ ưu tiên xây dựng mới các tuyến lưới điện và trạm biến áp 110kV ở các địa phương đang có nhu cầu phát triển như quận Cái Răng, huyện Phong Ðiền và huyện Cờ Ðỏ…

Với những nỗ lực của Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ và các cấp, các ngành trong việc cải tạo, đầu tư phát triển kết cấu hệ thống điện đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Cùng với việc phát triển hệ thống hạ tầng lưới điện, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng trên nền tảng số, từng bước gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ hiện có của ngành điện.

Chia sẻ bài viết