12/05/2026 - 05:28

Tận dụng cơ hội, hạn chế rủi ro khi xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh

(CT) - Ngày 11-5, Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo Cơ hội và thách thức phát triển thị trường Vương quốc Anh, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) có hiệu lực từ năm 2021 đã tạo lực đẩy đáng kể cho thương mại song phương. Dù tiềm năng lớn, thị trường Anh cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe, đặc biệt trong bối cảnh nước này tăng cường kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu. Theo các chuyên gia, nếu không chuyển đổi kịp theo các tiêu chuẩn “xanh hóa” và minh bạch chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt sẽ gặp khó trong việc duy trì thị phần tại Anh trong trung và dài hạn.

Các bài tham luận tại hội thảo tập trung cập nhật bối cảnh thị trường Vương quốc Anh; phân tích cơ hội xuất khẩu, đầu tư và hợp tác kinh doanh đối với doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Vương quốc Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam có lợi thế như dệt may, nông sản, thực phẩm, đồ gỗ, điện tử và dịch vụ. Đồng thời, nhận diện và làm rõ các rào cản mà doanh nghiệp có thể gặp phải khi tiếp cận thị trường, bao gồm các quy định pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững, cũng như sự khác biệt về văn hóa và tập quán kinh doanh. Tại hội thảo các doanh nghiệp đã và đang hoạt động thành công tại thị trường Vương quốc Anh còn cung cấp bài học, cách tiếp cận thị trường và giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu và kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam. 

Theo thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 8,4 tỉ USD, nhập khẩu từ Anh đạt khoảng 991 triệu USD. Bước sang năm 2026, trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỉ USD.

CHI MAI

Chia sẻ bài viết