05/11/2013 - 08:17

Tâm lý chiến

Hàng chục ngàn người Iran sáng 4-11 đã tham gia "cuộc biểu tình thông lệ" lớn nhất trong nhiều năm qua tại các khu vực xung quanh đại sứ quán cũ của Mỹ tại Tehran như là dấu hiệu cho thấy các sáng kiến ngoại giao tiến tới nối lại quan hệ với Washington của Tổng thống Hassan Rouhani có thể sẽ gặp nhiều trở ngại.

Đám đông mang nhiều biểu ngữ chống Mỹ, phất cờ tổ quốc và ca vang khẩu hiệu "Tử thần cho nước Mỹ". Chính Bộ Quốc phòng và giới chính khách cứng rắn của Iran kêu gọi và đứng ra tổ chức sự kiện này. Trong thông điệp trước kỷ niệm 34 năm ngày sinh viên Iran tấn công và bắt cóc 52 con tin tại "hang ổ gián điệp" (cách người Iran mô tả Đại sứ quán Mỹ) suốt 444 ngày đêm năm 1979, Bộ Quốc phòng Iran còn cáo buộc Mỹ không ngừng thực hiện các âm mưu chống lại Cộng hòa Hồi giáo. Bộ này cho rằng trong nhiều thập kỷ qua, chính quyền Mỹ "luôn sống trong tư tưởng thù địch và tận dụng mọi cơ hội đối đầu trên mọi lĩnh vực với Iran".

Không khí chống Mỹ trỗi dậy tại Tehran diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, nhân vật quyền lực nhất ở Iran, vừa lên tiếng ủng hộ các nỗ lực tái đàm phán hạt nhân của chính quyền Rouhani. Động thái của ông Khamenei được cho nhằm xoa dịu sự giận dữ của không ít công luận nước này về cái gọi là "cuộc điện đàm lịch sử" giữa Tổng thống Rouhani và người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama nhân khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9, hay quyết định của chính phủ dỡ bỏ các áp phích có nội dung chống Mỹ tại Tehran.

Đồng thời, sự nóng bỏng ấy một phần từ phát biểu châm ngòi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngay tại "thánh địa" Trung Đông. Hôm 3-11, phát biểu trong cuộc họp báo tại Ai Cập – trạm dừng đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông, châu Âu và Bắc Phi, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington sẽ không để đồng minh và đối tác Trung Đông của mình đối mặt với mối đe dọa "từ bên ngoài". Hãng tin AP nhận định đó là cách ông Kerry cảnh báo Iran có thể tấn công Arabie Séoudite, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất, Qatar, Jordanie, Ai Cập và nhất là "đồng minh cật ruột" Israel.

Dù "vô tình hay hữu ý", chuyến thăm Trung Đông của ông Kerry trùng với ngày kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo ở Iran đã khơi mào một kiểu tâm lý chiến.

ĐƯỜNG THẤT (Theo AP, AFP)

ĐƯỜNG THẤT (Theo AP, AFP)

Chia sẻ bài viết