31/07/2008 - 09:14

Tạm hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án 12 đối tượng cướp, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Các bị cáo trong phần xét hỏi tại phiên tòa.

(CT)- Ngày 30-7-2008, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử vụ án Trần Thanh Duy (SN 1987), ở xã Trung Hưng, huyện Vĩnh Thạnh, cùng đồng bọn cướp, trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trần Thanh Duy và Võ Văn Chúc (ngụ cùng địa phương với Duy), cùng bị truy tố về tội cướp và trộm tài sản; Châu Hậu Em, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tèo, Lê Minh Hiếu, Lưu Văn Thanh, Lưu Văn Ngoan, Trần Minh Tuấn, Mai Hữu Trí (cùng ngụ huyện Thốt Nốt) bị truy tố về tội cướp giật tài sản và Võ Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Diệu Hiền (cùng ngụ huyện Thốt Nốt) bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khoảng 20 người gồm bị hại và nhân chứng, người có nghĩa vụ liên quan được tòa án gửi giấy triệu tập đến tòa. Sau phần xét hỏi công khai tại phiên tòa, đến phần tranh luận, đại diện VKSND TP đề nghị hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung thêm trách nhiệm hình sự đối với người có liên quan đến vụ án là: Lê Văn Nhựt và Trần Văn Sang (cùng ngụ huyện Thốt Nốt) và làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Lê Minh Hiếu.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2006 đến tháng 11-2007, để có tiền tiêu xài Trần Thanh Duy cùng đồng bọn (Hậu Em, Sơn, Chúc, Tèo, Tuấn, Hiếu, Trí, Thanh, Ngoan) bàn bạc nhau sử dụng xe gắn máy chạy trên các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và quận Ô Môn tìm người đi đường có tài sản để cướp giật. Bọn chúng đã thực hiện 15 vụ cướp, chiếm đoạt hơn 49 chỉ vàng 18K, 4,5 chỉ vàng 24K... Trong 15 vụ cướp giật, Châu Hậu Em tham gia cùng đồng bọn thực hiện 11 vụ; Trần Thanh Duy thực hiện 9 vụ; Nguyễn Văn Sơn thực hiện 7 vụ, các đối tượng còn lại thực hiện từ 1-2 vụ. Ngoài ra, Duy và Chúc thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản khác.

Tin, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết