05/03/2010 - 09:19

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

* Quảng Ninh: Lật xe tải, gây ách tắc quốc lộ 18 nghiêm trọng

Khoảng 11h trưa 4-3 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường dẫn lên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương ở góc ngã tư Trần Đại Nghĩa thuộc địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Xe ô tô gặp nạn mang biển số 84L – 3828 do tài xế Nguyễn Thanh Thắng (28 tuổi) điều khiển, chở 14 người vừa đi ăn đám hỏi xong ở gần ngã tư An Sương (quận 12, TP HCM), trên đường trở về nhà ở Trà Vinh. Khi xe ô tô đến ngã tư trên, tài xế không thấy đèn tín hiệu giao thông hoạt động nên điều khiển xe băng ngang qua giao lộ thì bất ngờ bị một chiếc xe tải nhẹ (đang chở vật liệu xây dựng, mang biển số 54S-4675, chạy trên đường Trần Đại Nghĩa hướng về khu công nghiệp Lê Minh Xuân) bất ngờ húc mạnh vào. Tai nạn làm xe ô tô văng ra xa hàng chục mét và lật ngang giữa đường khiến 6 người trong xe bị thương do gãy tay, chân, mắc kẹt bên trong, được người dân kéo ra ngoài đưa đi cấp cứu kịp thời. Còn chiếc xe tải bị móp phần đầu, tài xế và phụ xe may mắn không bị thương tích.

Công an huyện Bình Chánh đã đến hiện trường xử lý vụ tai nạn. Nguyên nhân bước đầu được xác định do đèn tín hiệu không hoạt động tại giao lộ Trần Đại Nghĩa và đường dẫn vào đường cao tốc TPHCM – Trung Lương nên các tài xế mất phương hướng. Theo ghi nhận, tại giao lộ này, trong hơn nửa tháng thông đường dẫn lên đường cao tốc đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông.

* Khoảng 3h30 ngày 4-3, tại Km11 (thuộc phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh), xe tải chở sứa mang biển kiểm soát 18N-4039 chạy hướng Hạ Long-Móng Cái đã bị lật. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do lái xe buồn ngủ, gặp xe ngược chiều, giật mình phanh gấp khiến xe bị nạn. Thấy xe tải chở sứa bị lật, xe tải chở gỗ mang biển kiểm soát 88K-3792 chen lên về phía bên trái để đi tiếp thì đường bị lở ở sát lề khiến xe tải chở gỗ tiếp tục bị lật đổ.

Vụ tai nạn khiến đoạn đường này bị tắc kéo dài gần 10km. Đến hơn 9h ngày 4-3, đoạn đường vẫn bị tắc.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương giải tỏa ách tắc để đảm bảo giao thông.

Thế Vinh- Mạnh Tú (TTXVN)

Chia sẻ bài viết