Hãng tin Anh Reuters hôm qua cho biết Mát-xcơ-va đã kêu gọi "tái khởi động phiên bản 2.0" mối quan hệ với Washington, cho rằng tình hình ở Ukraina, vốn dẫn đến các biện pháp cấm vận của phương Tây chống Nga, đang được cải thiện nhờ các sáng kiến hòa bình của Kremlin.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Lavrov nói đã đến lúc lập lại "sự tái khởi động", chữ mà Mỹ dùng trong một nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Nga, vào thời đầu nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông cho rằng Chính phủ Mỹ hiện đang phá hoại quá nhiều cơ chế hợp tác mà họ từng tự tạo cùng với Nga. Ông Lavrov nói: "Nhiều khả năng, sẽ có điều gì đó xảy đến, cuộc tái khởi động phần hai hoặc một cuộc tái khởi động 2.0".
Theo ông Lavrov, chính nhờ "sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin" mà tình hình Ukraina gần đây mới được cải thiện theo chiều hướng ổn định. Và mặc dù khẳng định Nga vẫn không cảm thấy bị cô lập trên trường quốc tế bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nhưng Ngoại trưởng Nga mặt khác cũng nói thêm rằng Mát-xcơ-va "không muốn đi đến tình trạng cực đoan cũng như loại bỏ châu Âu và Mỹ trong quan hệ hợp tác kinh tế".
Để giải quyết, theo ông Lavrov, cần phải "nâng cấp" quá trình tái thiết quan hệ hai nước hiện nay nhưng điều này đòi hỏi "cố gắng từ phía Mỹ". Tuy nhiên, trong tuyên bố hồi tuần trước, Tổng thống Obama nói rằng các biện pháp trừng phạt có thể được dỡ bỏ chỉ khi Nga chủ trương theo đường lối hòa bình và ngoại giao.
Còn nhớ vào năm 2009, Ngoại trưởng Mỹ khi ấy là bà Hillary Clinton đã trao cho ông Lavrov một nút "tái khởi động" màu đỏ, nhằm thể hiện một sự khởi đầu mới cho mối quan hệ lạnh lẽo từng xảy ra giữa Nga với chính quyền Tổng thống Mỹ George Bush, người tiền nhiệm của ông Obama. Nay đến lượt Mát-xcơ-va lặp lại đề nghị ấy, dù dưới cái gọi là "phiên bản mới", cũng là nhằm muốn cải thiện mối quan hệ song phương mà giới cầm quyền ở Nga lẫn Mỹ từ lâu nhận thấy càng căng thẳng càng thiệt cho cả đôi bên.
VI VI (Theo Reuters)