Từ những nhóm nhỏ tự phát, phong trào xe đạp thể thao ở TP Cần Thơ nay đã lan tỏa rộng khắp với nhiều CLB hoạt động thường xuyên. Không đơn thuần là hoạt động rèn luyện thể chất, những vòng quay miệt mài đã góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết và tinh thần thể thao sống khỏe, sống đẹp.

Phong trào tập luyện, thi đấu xe đạp thể thao tại TP Cần Thơ đang phát triển.
Hơn 2 thập kỷ qua, phong trào xe đạp thể thao tại Cần Thơ đã phát triển đáng kể. Từ khởi điểm chỉ vài người tham gia theo sở thích, nay đã trở thành một cộng đồng yêu xe đạp mạnh mẽ với hàng ngàn người trên toàn địa bàn thành phố. Mỗi sớm mai trên khắp các tuyến đường, không khó bắt gặp nhiều tốp người đạp xe đủ mọi lứa tuổi cùng nhau chinh phục những ngả đường. Mỗi nhóm tự chọn cho mình đoạn đường phù hợp với điều kiện sức khỏe để luyện tập.
Ông Lý Tiền Dân ở phường Ninh Kiều, có hơn 20 năm tham gia tập luyện xe đạp thể thao, ban đầu chọn môn này để rèn luyện sức khỏe, lâu dần thành đam mê. Ông Dân chia sẻ: “Mỗi sáng, tôi thường đạp xe từ 10km đến 15km rồi tập kết tại quán cà phê với các thành viên trong đội, sau đó quay trở về làm việc. Được hít thở không khí trong lành, vừa ngắm cảnh giúp tinh thần sảng khoái hơn, sức khỏe cũng cải thiện, không còn bị đau lưng, nhức mỏi”.
Phong trào phát triển đã giúp hình thành nhiều CLB, đội, nhóm, không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, mà còn trở thành cầu nối gắn kết những người yêu xe đạp. Tham gia CLB, việc luyện tập trở nên bài bản và kỹ thuật hơn, các thành viên hỗ trợ nhau từ việc lựa chọn chiếc xe phù hợp túi tiền cho đến chia sẻ kỹ thuật đạp xe đúng để tiết kiệm sức lực, tăng tốc độ, sức dẻo dai và đảm bảo an toàn tối đa.
Đặc biệt hơn, những chiếc xe đạp đã trở thành phương tiện cho các hoạt động ý nghĩa và trải nghiệm độc đáo. Các CLB thường xuyên tổ chức những chuyến giao lưu, “phượt” liên tỉnh, đi qua nhiều quãng đường dài đầy thử thách, giúp các thành viên thêm gắn bó. Không chỉ là những vòng quay chinh phục cung đường, phong trào xe đạp thể thao Cần Thơ đã trở thành một hành trình gắn kết sâu sắc, giàu tính nhân văn.
Ông Tạ Quốc Dân, Chủ nhiệm CLB Xe đạp thể thao Người cao tuổi TP Cần Thơ, cho biết: “Ngoài tổ chức giao lưu với các CLB khác, chúng tôi còn tích cực thực hiện những chuyến đạp xe về nguồn, thăm di tích lịch sử, tặng quà cho học sinh và người dân khó khăn. Càng đi, chúng tôi càng thấy mình có thêm bạn bè, thêm niềm vui và trách nhiệm với cộng đồng”.
Đặc biệt, sự ra đời của Liên đoàn Xe đạp thể thao TP Cần Thơ đã góp phần quan trọng cho phong trào phát triển. Để duy trì “ngọn lửa” đam mê, các giải đấu nội bộ, giải mở rộng thường xuyên được địa phương quan tâm tổ chức tạo sân chơi thiết thực cho những cua-rơ không chuyên.
Sau hợp nhất địa giới hành chính TP Cần Thơ mang đến bước ngoặt mới cho phong trào xe đạp thể thao. Với số lượng thành viên đông hơn, phong trào không chỉ được khơi dậy mạnh mẽ mà còn nâng tầm về chất lượng tổ chức, ý thức và sức ảnh hưởng xã hội. Ông Trương Thái Hưng, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp thể thao TP Cần Thơ, cho biết: “Ở tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ) đều có phong trào xe đạp thể thao tốt là điều kiện thuận lợi để Liên đoàn mở rộng phạm vi phát triển. Chúng tôi đang tích cực vận động Ban Chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ mới, hy vọng sớm tổ chức đại hội để việc vận hành, định hướng phát triển phong trào thực hiện cụ thể, hiệu quả hơn”.
Trên những cung đường, từng vòng bánh xe nối dài, mang theo niềm vui và tinh thần thể thao lan tỏa đến mọi người. Đặc biệt, từ phong trào phát triển sẽ giúp thể thao TP Cần Thơ phát hiện và bồi dưỡng những cua-rơ trẻ tiềm năng, có thể bước ra đấu trường khu vực, quốc gia.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG