 |
|
Del Potro. Ảnh: usopen.org. |
Quần vợt nam thế giới năm 2010 là sự độc diễn của Rafael Nadal và Roger Federer. Không thể phủ nhận tài năng của hai ngôi sao này, nhưng cũng phải nói rằng sự vắng mặt của tay vợt người Argentina Del Potro do chấn thương cổ tay cũng khiến làng banh nỉ giảm sút sự cạnh tranh.
Del Potro từng đăng quang ở Giải quần vợt Mỹ mở rộng và vươn tới tốp 5 thế giới năm 2009 khi anh mới 21 tuổi. Với chiều cao đến 1m98, Del Potro được xem là “người khổng lồ” mới trong làng banh nỉ cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Del Potro là “khắc tinh” của Nadal và Roger Federer khi từng thắng Nadal cả 3 trận trong năm 2009 ở giải Mỹ mở rộng, Montreal Masters và Miami Masters. Anh còn hạ Roger Federer ở chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng và giải World Tour Finals 2009... Anh được giới quần vợt gọi là “kẻ phá bĩnh”.
Hiện nay, Del Potro đã bình phục và đang tập luyện với cường độ cao sau suốt hai tháng qua. Dự kiến anh sẽ tham dự các trận đấu trong khuôn khổ ATP đầu năm 2011 để chuẩn bị cho giải Australia mở rộng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2011. Mục tiêu của Potro là sớm trở lại vị trí tốp 5 thế giới sau khi tuột xuống thứ 257 do nghỉ thi đấu suốt năm 2010. Khoảng cách này tưởng như lớn, nhưng nếu thắng giải Australia mở rộng 2011, Del Potro sẽ “nhảy” lên tốp 20, tạo đà để bứt phá trên bảng xếp hạng.
Người hâm mộ kỳ vọng sự trở lại của Del Potro sẽ khiến quần vợt thế giới tăng sự cạnh tranh hấp dẫn, kịch tính hơn.
LAM HẬU GIANG