22/06/2011 - 09:40

Sự tin cậy gặp nguy hiểm

Hôm 20-6, theo hãng thông tấn Jana của Chính phủ Libye, một trong những cuộc không kích mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào một khu vực ngoại vi Thủ đô Tripoli đã làm 19 dân thường thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Hãng tin Anh Reuters cũng cho biết nhóm phóng viên của họ đã có mặt tại một bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân nói trên và thấy có rất nhiều thi thể, bao gồm cả trẻ em. Thế nhưng, Tư lệnh chỉ huy chiến dịch NATO tại Libye, Trung tướng Charles Bouchard cho rằng nơi mà liên minh tấn công là một trung tâm “chỉ huy và điều khiển” và rằng đó là một “mục tiêu quân sự xác thực”. Viên chỉ huy quân sự người Canada này còn mạnh miệng tuyên bố các cuộc không kích sẽ tiếp diễn nhằm làm suy giảm năng lực các lực lượng quân sự của chính quyền Libye.

Vụ không kích nói trên xảy ra chỉ một ngày sau khi NATO thừa nhận không kích nhầm tại Thủ đô Tripoli làm 9 dân thường thiệt mạng và 18 người bị thương. Dư luận cho rằng có lẽ NATO sẵn sàng hủy diệt mọi thứ xung quanh mục tiêu như họ đã giết 3 cháu nội của ông Gadhafi khi bắn tên lửa vào nhà con trai của ông cách đây hơn 6 tuần. Thống kê của chính phủ Libye cho biết quân đội NATO từ khi đảm nhận vai trò chỉ huy đến nay đã làm hơn 700 dân thường thiệt mạng. Ngoại trưởng Ý Franco Frattini trong cuộc họp cấp ngoại trưởng châu Âu ở Luxembourg ngày 20-6 đã phải cảnh báo rằng những cái chết của dân thường đang gây hiểm họa cho liên minh quân sự do NATO dẫn đầu ở Libye. Ông nói: “Sự tin cậy mà cộng đồng quốc tế dành cho chúng ta (NATO) đang gặp nguy hiểm vì những mối đe dọa mà chúng ta tạo ra đối với mạng sống của dân thường”.

Sứ mạng của NATO tại Libye là thiết lập “vùng cấm bay” và bảo vệ dân thường chứ không phải tấn công quân sự. Mục tiêu của LHQ là thúc đẩy đối thoại chính trị tại Libye và giúp người dân nước này quyết định tương lai chính trị của đất nước. Một cuộc họp quốc tế ngày 18-6 cũng đã thống nhất cần có một giải pháp chính trị, chứ không phải quân sự, cho vấn đề Libye. Báo chí phương Tây gần đây đã liên tục bày tỏ sự lo ngại về khả năng liên quân hao tiền tốn của và bị sa lầy tại Libye, khiến tiếng nói phản chiến trong dân chúng ở các nước này ngày càng tăng.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết