14/01/2011 - 08:40

Sự sụp đổ được báo trước

Bộ trưởng Năng lượng Liban Jibran Bassil (giữa) thông báo việc từ chức của các bộ trưởng hôm 12-1. Ảnh: AP

Chính phủ liên hiệp vốn tồn tại 18 tháng qua trong tình trạng được coi là dễ đổ vỡ ở Liban đã chính thức tan rã hôm 12-1, sau khi đồng loạt 11 bộ trưởng, phần lớn thuộc phong trào Hồi giáo Hezbollah, đệ đơn từ chức. Diễn biến trên đã được dự báo trước, vì chính trường Liban căng thẳng thời gian dài xung quanh cuộc điều tra quốc tế 6 năm về vụ cố Thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát năm 2005.

Việc ra đi của 11 bộ trưởng diễn ra sau khi Thủ tướng Saad Hariri, con trai của Rafik Hariri, bác bỏ yêu cầu của Hezbollah, đối tác chính trong chính phủ liên hiệp của ông, về việc tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp nhằm thảo luận về phiên tòa quốc tế ở Hà Lan. Phiên tòa này sắp công bố loạt tội trạng đầu tiên đối với những người bị cáo buộc liên quan tới vụ ám sát ông Rafik Hariri. Nhiều thành viên của Hezbollah được tin là có tên trong danh sách những người bị cáo buộc đó.

Hezbollah đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào trong vụ án trên và cho rằng phiên tòa là công cụ chính trị của Mỹ và đồng minh phương Tây nhằm chống phá tổ chức này. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận về tình hình Liban trong các cuộc đối thoại riêng với Quốc vương Abdullah của Arabie Séoudite và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Sau những cuộc đối thoại đó, Nhà Trắng ra tuyên bố chỉ trích Hezbollah và khẳng định sẽ ủng hộ phiên tòa ở Hà Lan.

Các quan chức Hezbollah đã chỉ trích việc Mỹ sử dụng phiên tòa này để gây sức ép lên Thủ tướng Hariri nhằm làm chệch hướng nỗ lực trung gian hòa giải của Arabie Séoudite và Syrie. Quyết định của Hezbollah rút các đại diện của họ khỏi nội các sau tuyên bố thất bại của Syrie và Arabie Séoudite trong vai trò tìm lối thoát hóa giải bế tắc chính trị ở Liban.

N. MINH
(Theo Guardian, Csmonitor, WSJ)

Chia sẻ bài viết