18/02/2009 - 11:05

Sống 24 giờ trên đỉnh Everest?

Đó là kế hoạch của 3 anh em Pemba Dorje Sherpa ở Nepal nổi tiếng với thành tích leo lên “nóc nhà thế giới” cả thảy 16 lần. Vào ngày 1-4 tới, Pemba cùng hai em trai Nima Gyalzen và Phurba Tenzing (ảnh) dự định mang theo bên mình một tượng Phật cao 30 cm và leo lên đỉnh Everest để cầu nguyện hòa bình cho Nepal và thế giới. “Chúng tôi không ngủ. Chúng tôi sẽ cầu nguyện suốt 24 giờ”, Pemba nói.

Được biết, Pemba từng lập kỷ lục chinh phục đỉnh Everest với thời gian 8 giờ 10 phút hồi tháng 5-2004. Kỷ lục “hóng gió” lâu nhất trên đỉnh núi cao 8.850 m này là 20 giờ do nhà leo núi quá cố Babu Shiri Sherpa lập.

H.A (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết