14/05/2014 - 09:10

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CỜ ĐỎ

Sôi nổi thi đua làm theo gương Bác

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ở huyện Cờ Đỏ đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu. Các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những hoạt động thiết thực thông qua nhiều mô hình phát triển kinh tế, vận động từ thiện xã hội, xây dựng cầu, đường giao thông… Thông qua các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

 Bà con ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân vươn lên làm giàu nhờ chí thú làm ăn, mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi cây trồng.

Sáng sớm, ông Đào Pi Sách – Bí thư Chi bộ ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ) đến từng hộ dân thăm hỏi chuyện chăn nuôi, trồng trọt. Ông nói: “Mùa này, nhiều bà con trên địa bàn thường nuôi cá thác lác cườm, cá lóc hay trồng rau màu trái vụ. Qua nắm tình hình, thấy nhiều hộ trúng mùa được giá, chúng tôi cũng vui lây”. Từng là Trưởng ấp, rồi Bí thư Chi bộ ấp từ năm 1985 đến nay, ông Đào Pi Sách hiểu rõ cuộc sống của bà con nơi đây. Trước kia, đa số bà con đều nghèo, nhất là bà con người dân tộc Khmer. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm hẳn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, ông Sách cùng tập thể chi ủy vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ vay vốn để đầu tư sản xuất góp phần tăng thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Ước tính có gần 60 hộ dân ứng dụng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: Nuôi heo, nuôi bò, trồng rau màu, trồng lúa chất lượng cao… Điển hình như anh Lý Tiểu Long ở ấp Thới Trường 1 đã vươn lên khá giả nhờ mô hình nuôi cá thác lác cườm và cá lóc trong vèo. Năm 2006, anh Long tận dụng diện tích đất xung quanh nhà để đào ao nuôi cá. Mỗi năm, trên diện tích hơn 2.400m2, anh nuôi 7.000 cá thác lác cườm và cá lóc trong vèo, thu lợi trên 30 triệu đồng/năm.

Theo ông Sách, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền cho các đoàn thể đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nên các hoạt động, phong trào tại địa phương nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Nhất là công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả, người dân đã đóng góp trên 150 triệu đồng xây dựng 1.300 m đường giao thông. Nhiều năm qua, ông Sách cùng với Chi bộ ấp đã động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả mô hình “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm). Dịp kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp tới, ông Sách được Huyện ủy Cờ Đỏ tuyên dương là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác. Ông Sách bộc bạch: “Ở Bác có rất nhiều đức tính tốt đẹp cần phải học. Tôi suy nghĩ là đảng viên, mình phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào để bà con làm theo, luôn tận tụy phục vụ nhân dân, chung sức cùng nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Trong 3 năm qua, vào các dịp sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tập thể, cá nhân đã được tuyên dương. Hầu hết các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy thành tích đạt được, ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội. Trong đó nổi bật là mô hình tổ, đội từ thiện xã hội. Tiêu biểu là Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã Trung An từng được Huyện ủy Cờ Đỏ tuyên dương là tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013, nay tiếp tục hoạt động hiệu quả và thu hút hàng chục bà con cùng tham gia công tác từ thiện. Theo Đội phó Nguyễn Văn E, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Trung An, chỉ tính trong năm 2013, các thành viên trong Đội đã vận động nhân dân đóng góp hơn 460 triệu đồng và hơn 500 ngày công lao động để gia cố hai bên lề Tỉnh lộ 921 nối từ xã Trung Hưng đến giáp ranh quận Thốt Nốt; góp công xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhiều trường học, cầu và đường giao thông. Ông E cho biết thêm: “Hiện nay, Đội đang tích cực vận động mua thêm xe cứu thương nhằm chở bệnh nhân cấp cứu lên các bệnh viện tuyến trên”. Trước đó, Đội cũng đã vận động mua một xe cứu thương, mỗi tháng thực hiện khoảng 100 chuyến chở bệnh nhân cấp cứu ở các bệnh viện trong và ngoài thành phố.

Ông Trần Văn Hai ở ấp Thạnh Lộc 2, đã tham gia Đội hơn 2 năm, đồng thời từng tham gia nhiều đợt sửa chữa nhà giúp dân khi bị thiên tai, hỏa hoạn; sửa chữa trường học, nhà tình thương và tình nguyện góp công xây dựng cầu đường giao thông. Tuy hoàn cảnh gia đình không khá giả, sống chủ yếu bằng nghề buôn bán nhỏ nhưng hầu hết các hoạt động thiện nguyện đều không vắng ông. Trân trọng hơn, ông Hai cũng tích cực tham gia đóng góp xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội. Có khi vài triệu đồng hoặc chục bao xi măng, không thì tình nguyện góp sức giúp mọi người. Nói về những đức tính tốt đẹp của Bác, ông Hai tâm đắc cho rằng: “Đức tính rất quý ở Bác là lòng nhân ái bao la, vì vậy noi gương Bác, chúng tôi tâm niệm làm thật nhiều việc giúp ích cho bà con. Đó cũng là cách khơi dậy tấm lòng nhân ái, biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau”.

Thời gian qua ở huyện Cờ Đỏ đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điển hình như nông dân xã Thới Xuân, Thạnh Phú, Trung Hưng thi đua lao động sản xuất, thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn; cán bộ, công chức ở “Bộ phận một cửa”, “Một cửa liên thông” với công tác cải cách hành chính; hay như đồng bào có đạo với phong trào vận động xây dựng cầu đường giao thông, phong trào từ thiện xã hội… Ông Nguyễn Văn Liệc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cờ Đỏ cho biết: “Đa số cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Người đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát với nhân dân, đồng thời luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Theo ông Liệc, trong các dịp sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03, Huyện ủy cũng chú trọng khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và cán bộ, công chức cấp cơ sở. Qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân…

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết