04/05/2011 - 08:53

Sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ và cuộc bầu cử

Thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và 5, hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, cùng với các cấp, các ngành, các đoàn thể, nhiều địa phương, quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ đã phát động rộng, mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều địa phương đã thể hiện quyết tâm lập thành tích ngay những tháng đầu năm, tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2011…

Những ngày qua, trên hầu hết các tuyến đường chính thuộc trung tâm quận Ninh Kiều như khoác thêm “áo mới”. Đường sá đô thị được chỉnh trang, tu sửa; băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa tung bay phấp phới... tất cả sẵn sàng cùng cả nước đón chào các ngày lễ, sự kiện lớn. Hơn một tháng nay, công nhân tại công trình xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều, đang khẩn trương thi công công trình để kịp khánh thành nhân Ngày sinh nhật Bác (19-5). Tại công trình, các công nhân đang lao động khẩn trương để hoàn thiện các phần việc còn lại. Anh Lý Gô Be, cán bộ kỹ thuật, thuộc Ban Quản lý dự án quận Ninh Kiều, cho biết: “Nhờ tập trung kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ; đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành phần xây lắp, công nhân đang tiến hành làm vệ sinh, giặm vá các phần phụ... dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong vài ngày tới”. UBND quận Ninh Kiều đang ráo riết chuẩn bị khởi công công trình cống qua rạch Từ Hổ (phường An Khánh) có kinh phí gần 5 tỉ đồng; khởi công xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục thể chất quận Ninh Kiều phục vụ cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc sắp tới... Đồng chí Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, cũng là năm thành phố thực hiện chủ đề năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”. Bên cạnh tập trung cho công tác bầu cử, quận chỉ đạo các địa phương phát động nhiều phong trào thi đua ngắn hạn, thi đua theo chuyên đề, theo từng cụm phường...”.

TP Cần Thơ rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.  

Tại phường Hưng Lợi, ngay từ đầu năm, địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đến tận các khu vực, tổ, khu dân cư. Mới đây, chính quyền và nhân dân khu vực 4, phường Hưng Lợi, vui mừng khánh thành tuyến đường thuộc hẻm 178 nối dài (rộng 4m và dài gần 120m) và cải tạo, nâng cấp hệ thống cống thoát nước. Công trình do các hộ dân tổ 33D1 và khu dân cư 178 đóng góp thực hiện, tổng trị giá gần 600 triệu đồng; hay công trình nạo vét kênh Bà Nga... Đồng thời phát động “xây dựng khu dân cư văn minh 178”, nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ các vật dụng, mái che gây mất mỹ quan, trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Dự kiến phường sẽ tiến hành công nhận trước ngày diễn ra bầu cử.

Trở lại phường Long Hưng (quận Ô Môn) vào những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi như “vui lây” với không khí các khu vực đang ráo riết chuẩn bị các bước cần thiết để được công nhận “Phường văn hóa”. Các cán bộ phường đang chuẩn bị dời về trụ sở làm việc mới khang trang. Đồng chí Trần Thiết Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, song song với chuẩn bị cho công tác bầu cử, phường tập trung hoàn thành các thiết chế văn hóa ở cơ sở; ra sức phấn đấu để đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2011, đặc biệt là các chỉ tiêu về thu thuế, các loại quỹ, xây dựng cầu, đường giao thông... Phường cũng chỉ đạo các đoàn thể, khu vực đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thiết thực như: dọn dẹp vệ sinh, tu bổ đường sá, dựng cột cờ, làm hàng rào cây xanh, bảo vệ cảnh quan môi trường... để tiến tới ra mắt Phường văn hóa”. Anh Lê Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phường, bộc bạch: “Vậy là sau hơn 3 năm chia tách và “sống tạm” trên phần đất của phường bạn - Thới Long, ngày sinh nhật Bác Hồ tới đây, chúng tôi sẽ dời về trụ sở làm việc mới khang trang, ổn định hơn...”. Công trình trụ sở phường Long Hưng, tổng mức đầu tư gần 12,6 tỉ đồng, gồm trụ sở làm việc của 4 cơ quan: Khối hành chính thuộc Đảng ủy, UBND phường, Công an phường, phường Đội và Nhà Văn hóa phường... Cùng với phường Long Hưng, nhân dịp lễ 30-4 năm nay, UBND quận Ô Môn còn tiến hành khởi công xây dựng nhiều công trình xây dựng trường học trên địa bàn, như: Trường Mẫu giáo phường Trường Lạc, Trường Mầm non phường Phước Thới, Trường Tiểu học số 4 phường Châu Văn Liêm, với tổng mức đầu tư gần 19 tỉ đồng. Dự kiến đến cuối tháng 5-2011, UBND quận sẽ khởi công xây dựng Trường Mầm non Long Hưng, với tổng mức đầu tư trên 13 tỉ đồng...

Tại huyện Cờ Đỏ, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước cũng diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Các phong trào thi đua đều bám sát các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Nhằm tạo thêm khí thế thi đua sôi nổi, những ngày qua, huyện đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thành công giải bóng chuyền truyền thống, chạy việt dã; hội thi Tuyên truyền lưu động..., thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, cổ vũ. Sắp tới, huyện sẽ tổ chức giải bóng đá truyền thống cấp huyện, đồng thời phát động các địa phương, các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động chào mừng thiết thực, đa dạng, hấp dẫn...”.

Bên cạnh tập trung “tổng lực” cho công tác chuẩn bị bầu cử, huyện Cờ Đỏ cũng đã và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công trình mới và công trình chuyển tiếp từ năm 2010, như: Đường ô tô về trung tâm xã Thới Xuân (tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng), đường từ trung tâm huyện Cờ Đỏ mới đến xã Thới Hưng (trị giá 55 tỉ đồng), san lấp mặt bằng khu trung tâm hành chính huyện... Sắp tới, huyện cũng dự kiến khởi công xây dựng công trình trụ sở làm việc của xã Đông Thắng, Thới Xuân...

Một trong những công trình đang gấp rút hoàn thành để kịp khánh thành nhân Ngày sinh nhật Bác là công trình xây dựng Nhà Văn hóa xã Trung An, với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Theo ông Trần Quốc Bền, Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, chính quyền và nhân dân xã rất phấn khởi khi được thành phố chọn Trung An làm điểm chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới. Trong những công trình sắp được đầu tư xây dựng, có công trình Trường Tiểu học Trung An 1 với tổng trị giá trên 41 tỉ đồng. Tính đến nay, xã đã đạt 14/20 tiêu chí xã nông thôn mới và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2011. Nhân dịp lễ 30-4 và 19-5 năm nay, xã Trung An còn được huyện Cờ Đỏ đầu tư xây dựng thêm 2 Nhà Thông tin ấp (ở ấp Thạnh Lợi và Thạnh Lợi 2). Như vậy, hiện toàn xã có 5/5 Nhà Thông tin được xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Anh Nguyễn Văn Tiếp, người dân ấp Thạnh Lợi, phấn khởi nói: “Tôi mong các công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa văn nghệ của người dân”. Tới đây xã Trung An sẽ tiến khởi công xây dựng tuyến đường Rạch Trà Ếch, dài 800 m, rộng 2m (thuộc ấp Thạnh Lộc 2), theo hình thức huyện hỗ trợ 40%, số còn lại do nhân dân đóng góp. Trước đó, cũng bằng phương thức này, địa phương đã khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Vạn Lịch trị giá gần 70 triệu đồng, cùng nhiều ngày công lao động...

Không riêng ở quận Ninh Kiều, Ô Môn và huyện Cờ Đỏ, hiện nay, ở tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều đang bước vào đợt thi đua cao điểm nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Khí thế thi đua, tinh thần quyết tâm cao đó của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã và đang góp phần tạo sự chuyển biến mới của thành phố trong năm 2011.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết