17/04/2022 - 08:36

Sôi nổi Ðại hội Thể dục thể thao quận Bình Thủy 

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Sáng nay 17-4, quận Bình Thủy tổ chức lễ khai mạc Ðại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ IX năm 2022, tại khuôn viên quảng trường quận. Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, buổi lễ vẫn đảm bảo nghi thức trang nghiêm ở phần lễ và sôi nổi, hoành tráng ở phần hội. Theo Ban tổ chức, Ðại hội TDTT quận Bình Thủy năm nay thi đấu 12 môn thể thao, bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 3 đến nay.

Các đội đua thuyền rồng trên đoạn sông Bình Thủy. 

Trước đó, vào sáng ngày 10-4, cũng là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm Nhâm Dần, trên khúc sông gần cầu Bình Thủy sôi nổi với những cuộc đua thuyền rồng trong khuôn khổ Ðại hội TDTT của quận. 150 VÐV của 8 đội đến từ 6 phường và 2 đội Cảnh sát cơ động, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, đã cống hiến những màn so tài gay cấn trên đoạn sông dài 800m. 8 đội đua được bốc thăm chia thành 2 bảng thi đấu vòng loại, lấy 2 đội Nhất, Nhì mỗi bảng vào bán kết. Kết quả chung cuộc, đội của phường Long Hòa về Nhất, đội phường Thới An Ðông về Nhì và đội phường Long Tuyền đoạt giải Ba.

Kể cả môn đua thuyền rồng vừa mới thi đấu xong, quận Bình Thủy đã tổ chức được 10 môn trong tổng số 12 môn ở Ðại hội TDTT lần thứ IX năm 2022. Các môn được tổ chức thi đấu lần lượt từ đầu tháng 3 đến nay là điền kinh, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, Taekwondo, đẩy gậy, bóng chuyền, cờ vua, đua thuyền rồng và billards. Ngay sau lễ khai mạc đại hội, 2 môn thể thao còn lại là bóng đá và kéo co chính thức bước vào tranh tài. Ðại hội TDTT quận Bình Thủy sẽ bế mạc vào ngày 29-4.

Ðại hội TDTT quận Bình Thủy lần thứ IX năm 2022 là sự kiện nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân. Qua các cuộc tranh tài tại đại hội cũng góp phần động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển tại cơ sở. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các cuộc tranh tài tại đại hội năm nay diễn ra rất sôi nổi, với sự háo hức, chờ đợi của các VÐV, đặc biệt là sau thời gian phong trào thể thao trầm lắng vì dịch COVID-19. Hầu hết các đoàn đều có sự chuẩn bị, đầu tư chu đáo khi tham dự. Ngoài 8 đoàn thể thao của 8 phường trên địa bàn quận gồm Bình Thủy, Trà Nóc, Trà An, Thới An Ðông, Long Hòa, Long Tuyền, Bùi Hữu Nghĩa, An Thới, còn có sự tham gia tranh tài ở một số bộ môn của hai đơn vị Cảnh sát cơ động và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Ông Liêu Văn Yều, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận Bình Thủy, cho biết: “Thông qua công tác tổ chức Ðại hội TDTT cấp quận, chúng tôi phát hiện, tuyển chọn VÐV có thành tích cao để chuẩn bị tham dự Ðại hội TDTT cấp thành phố sắp tới. Mục tiêu của thể thao quận Bình Thủy là phấn đầu nằm trong tốp 3 tại đại hội của thành phố năm nay”.

Bên cạnh việc chủ động chuẩn bị lực lượng tham dự Ðại hội TDTT cấp thành phố, qua công tác tổ chức đại hội cấp quận, Bình Thủy cũng tăng cường đầu tư cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT và nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ thể thao quận.        

Chia sẻ bài viết