Số người dùng tự mua thiết bị di động phục vụ cho nhu cầu công việc ngày càng nhiều, chính vì lẽ đó, vấn đề về an toàn thiết bị và xác thực người dùng được đặt ra. Một số công ty công nghệ thông tin đã nhận thấy tiềm năng rất lớn từ nhu cầu bảo đảm an ninh bằng phương pháp sinh trắc học, nên rất nỗ lực phát triển và hy vọng phần mềm của họ sẽ được đón nhận một cách nồng nhiệt.
Theo Tracy Hulver chuyên gia về nhận dạng thuộc bộ phận giải pháp doanh nghiệp của Verizon, nhận dạng bằng công nghệ sinh trắc học có độ tin cậy cao vì mỗi người có một đặc điểm sinh học riêng. Do đó, nó sẽ là công cụ hữu hiệu để xác nhận nhân viên trước khi đăng nhập vào hệ thống, tài nguyên và dữ liệu của doanh nghiệp.
Chenxi Wang, nhà phân tích hàng đầu của công ty Forrester Research, nhận định sẽ có nhiều cơ hội hấp dẫn cho những giải pháp sáng tạo mới khi mà thiết bị cá nhân không ngừng phổ biến trong môi trường doanh nghiệp. Hiện có hơn 70% công ty trên toàn cầu đã có một dạng thức nào đó của mô hình nhân viên tự mua thiết bị. Cũng theo một khảo sát của Forrester Research, đang có đến 62% người sử dụng điện thoại thông minh và 56% người sử dụng máy tính bảng giải quyết việc công ty, tự "bỏ tiền túi" ra mua thiết bị. Theo dự báo của trang tin Reportlinker.com, thị trường công nghệ nhận dạng sinh trắc học sẽ đạt mức tăng trưởng 10,02 tỉ USD trong năm tới.
Trước viễn cảnh tươi sáng đó, công ty EyeVerify đã bắt tay vào việc cho "ra lò" công nghệ xác thực vân mắt. Họ đã tung ra thử nghiệm phần mềm "EyePrint" hồi tháng 3 vừa qua, hoạt động bằng cách sử dụng camera trên thiết bị di động để xác thực mạch máu trong tròng trắng ở mắt của người dùng. Toby Rush, nhà sáng lập của EyeVerify, bày tỏ vân mắt có thể cung cấp độ chính xác như vân tay, nhưng nó tiện dụng hơn vì có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào có điện thoại thông minh. Ông cũng không quên dự đoán, nhận dạng sinh trắc học sẽ bắt đầu xuất hiện trên một số thiết bị di động mới được tung ra trong năm 2013, 2014 và trở nên phổ biến vào năm 2015.
Một công ty khác cũng đang "dòm ngó" thị trường xác thực trên thiết bị di động là Passban. Họ đang cung cấp một dịch vụ miễn phí, có tên Passboard, cho phép xác thực đa yếu tố bằng giọng nói, khuôn mặt, cử chỉ, biểu trưng và vị trí địa lý. Điểm khá hấp dẫn của công cụ này là có thể tự động thay đổi theo môi trường xung quanh người dùng. Nếu quá ồn, nó sẽ chuyển sang nhận diện khuôn mặt. Còn nếu quá tối, Passboard "tự biết cách" xác thực bằng giọng nói.
Cũng theo nhận định của Tracy Hulver, nhận dạng sinh trắc học chắc chắn sẽ trở nên phổ biến hơn như một thành phần trên thiết bị di động trong những năm tới. Tuy nhiên, để được người dùng hoan nghênh sử dụng, thì cũng cần tính toán rất kỹ đến nhiều yếu tố như chi phí và khả năng sử dụng ở nhiều nơi cả trong thế giới thực lẫn trên Internet.
LÊ PHI (theo Zdnet)