30/12/2012 - 21:29

Siêu thuế vi hiến

Tổng thống Pháp Hollande kêu gọi người giàu thể hiện “lòng yêu nước” qua việc đóng suất thuế mới 75%. Ảnh: Thibaut Camus/AP 

Hội đồng Lập hiến xứ Gà trống Gaulois hôm 29-12 thông báo họ đã bác mức thuế thu nhập 75% mà chính phủ do đảng Xã hội cầm quyền của Tổng thống Francois Hollande đề xuất áp dụng đối với người có thu nhập trên 1 triệu euro (khoảng 1,32 triệu USD) từ năm 2013, cho rằng kế hoạch ấy là "quá đáng" và thể hiện "sự vi phạm nguyên tắc bình đẳng về thuế khóa". Đây được coi là đòn giáng mạnh vào nỗ lực của chính quyền Tổng thống Hollande, người mà các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy uy tín cá nhân đã giảm sút vì "sự trở bộ" chậm chạp của ông trong việc thực hiện các lời hứa trước cử tri khi tranh cử Tổng thống Pháp hồi tháng 5 năm nay.

Còn nhớ, ông Hollande đã cam kết sẽ tập trung các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng thay cho chính sách khắc khổ mà chính quyền của Tổng thống Nicolas Sarkozy – đối thủ chính của ông trong cuộc bầu cử vừa qua, đang thực hiện, đặc biệt là cam kết sẽ tăng thuế tới 75% đối với những người có thu nhập hơn 1 triệu euro. Cách nay hai tháng, Quốc hội Pháp cũng đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch áp dụng mức siêu thuế này. Chính quyền của Tổng thống Hollande khi ấy đã nói rất rõ rằng việc tăng thuế chỉ mang tính tạm thời, tác động đến một bộ phận nhỏ khoảng 1.500 người thuộc hàng siêu giàu. Bộ trưởng Ngân sách Jerome Cahuzac còn kêu gọi: "Mỗi chúng ta phải đóng góp công sức và của cải để cùng nhau nỗ lực khắc phục tình hình tài chính của Pháp, trong đó có gánh nặng nợ nần". Ông nhấn mạnh rằng, hai năm là khoảng thời gian để giải quyết tình trạng thâm hụt tài chính công của Pháp.

Nhiều người ước tính, nếu áp dụng mức thuế 75% nói trên, Chính phủ Pháp sẽ có thêm nguồn thu 210 triệu euro/năm. Theo kế hoạch ngân sách mới, 2/3 nguồn thu dự kiến sẽ được lấy từ việc thu các khoản thuế mới, đánh vào những người giàu, ngân hàng lớn và các công ty năng lượng. Chính phủ Pháp coi đây là các biện pháp cần thiết để giảm thâm hụt ngân sách từ mức 4,5% GDP của năm nay xuống dưới ngưỡng 3% GDP trong năm 2013, theo đúng quy định của Liên minh châu Âu (EU). Chủ trương của ông Hollande là có được nguồn thu cho ngân sách mà không làm ảnh hưởng đến sức mua sắm của những gia đình thu nhập thấp. Tuy nhiên các chủ doanh nghiệp lại cho rằng, giải pháp này sẽ phản tác dụng vì nó làm suy yếu khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp Pháp. Còn những người giàu như diễn viên nổi tiếng Gerard Depardieu thì phản đối bằng cách loan báo ông sẽ dọn tới… Bỉ để ở và cảnh báo làn sóng người giàu ồ ạt bỏ sang nước khác. Dù hành động của Depardieu bị một bộ phận không nhỏ dư luận Pháp phê phán gay gắt, nhưng nhiều người thừa nhận rằng việc đánh thuế cũng phải cân nhắc tính công bằng như Hội đồng Lập hiến vừa nhắc nhở.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault trong thư gửi Hội đồng Lập hiến hôm 29-12 viết rằng chính phủ "ghi nhận" phán quyết của Hội đồng Lập hiến về mức thuế 75% và "sẽ trình một đề xuất mới theo đúng những nguyên tắc mà Hội đồng Lập hiến đã đề ra".

NHẬT QUANG

Chia sẻ bài viết