Xã Cờ Đỏ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất thị trấn Cờ Đỏ, xã Thới Xuân và xã Thới Đông. Thời gian qua, Ủy ban MTTQVN thị trấn Cờ Đỏ, xã Thới Xuân, xã Thới Đông (cũ) và Ủy ban MTTQVN xã Cờ Đỏ (mới) phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện tốt việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer, thông qua việc hỗ trợ nhà ở, vốn vay, giới thiệu việc làm... Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trong xã được nâng lên, người dân luôn một lòng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

Xã Cờ Đỏ có gần 710 hộ đồng bào dân tộc Khmer được vay hơn 31,8 tỉ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống.
Từ đầu năm 2025 đến nay, cuộc sống gia đình ông Danh Giàu ở ấp Thới Hòa B, xã Cờ Đỏ đã ổn định nhờ được MTTQVN xã hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Ông Danh Giàu chia sẻ: “MTTQVN xã hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình tôi xây dựng căn nhà khang trang. Cuộc sống gia đình tôi hiện nay dần ổn định. Nhiều gia đình trong ấp được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và giúp đỡ nhiều mặt để vượt qua khó khăn. Chúng tôi càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và Mặt trận, không nghe theo kẻ xấu làm việc sai trái”.
Theo ông Huỳnh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Cờ Đỏ, trên địa bàn có 1.660 hộ, 6.564 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm khoảng 26% dân số của xã. Đồng bào dân tộc Khmer sống tập trung ở ấp Thới Hòa B, Thới Trường 1 và Thới Trường 2. Trước năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã khá cao. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn, thiếu việc làm, chưa có mô hình kinh tế hiệu quả...
Theo lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQVN phối hợp các tổ chức thành viên và chính quyền quan tâm hỗ trợ nhiều mặt, giúp đồng bào dân tộc Khmer từng bước vươn lên trong cuộc sống. Điển hình như đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây hàng chục căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã hỗ trợ xây hơn 15 căn nhà, tạo nền tảng để các hộ ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN phối hợp với các tổ chức thành viên tạo điều kiện thuận lợi cho gần 720 lượt hộ đồng bào dân tộc Khmer vay hơn 31,8 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp các ngành liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, trang bị kiến thức trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp... Từ đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã xây dựng mô hình trồng rau màu, nuôi ếch trong vèo, nuôi lươn không bùn, đan lục bình, mở tiệm tạp hóa, cải tạo vườn kém hiệu quả… vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ông Lý Sung ở ấp Thới Thuận, phấn khởi nói: “Gia đình tôi ít đất sản xuất, chủ yếu làm mướn kiếm sống. Địa phương quan tâm hỗ trợ gia đình xây nhà Đại đoàn kết và tạo điều kiện vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn này, gia đình trồng rau màu, mua bán rau củ quả. Nhờ vậy, vài năm gần đây, gia đình đã thoát nghèo”.
Những biện pháp hỗ trợ thiết thực của MTTQVN xã Cờ Đỏ và các tổ chức thành viên đã góp phần giúp đồng bào dân tộc Khmer vươn lên ổn định và nâng cao đời sống. Ðến nay, xã Cờ Đỏ chỉ còn 4 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer. Đồng bào dân tộc Khmer luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, an tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.
Bài, ảnh: AN BÌNH