27/07/2024 - 06:57

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)

Sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 

Thấm nhuần sâu sắc đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những ngày tháng 7, cùng cả nước, các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn các gia đình chính sách (GĐCS), người có công (NCC) với cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, quan tâm chăm bồi thế hệ trẻ, tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh và tham gia hoạt động xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Hết lòng quan tâm, giúp đỡ

Trong gian nhà nhỏ khang trang, ấm cúng ở khu vực Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn, bà Trần Mỹ Dung, vợ liệt sĩ Nguyễn Tấn Lơm, hy sinh năm 1982 tại chiến trường Campuchia, đang quây quần bên các cháu nội kháu khỉnh. Vào thời điểm này hằng năm, bà Dung bồi hồi xúc động tưởng nhớ người đã khuất và thêm trân trọng niềm hạnh phúc vui vầy con cháu hôm nay. Chồng hy sinh lúc con trai mới 19 tháng tuổi, nén nỗi đau, bà Dung một mình ngược xuôi mua bán, nuôi dạy con nên người. Chu toàn cưới vợ cho con trai, bà Dung hết lòng chăm sóc các cháu nội. Bà Dung động viên con trai chí thú làm ăn, tích lũy tiền cất nhà, ổn định cuộc sống. Bà Dung bộc bạch: “Tôi luôn được chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo. Hằng tháng, tôi nhận trợ cấp trên 2 triệu đồng và có bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh miễn phí. Tôi nhắc nhở con cháu chí thú làm ăn, học hành tấn tới, giữ gìn nền nếp gia đình”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố thăm hỏi, trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đắc, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. Ảnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cung cấp

Giữa năm 2023, bà Nguyễn Thị Hồng Thu, khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, GĐCS diện thờ cúng liệt sĩ, được hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Cảm kích sự quan tâm của chính quyền địa phương, các con chung tay đóng góp xây cất nhà chỉn chu để bà Thu an vui tuổi già. Bà Thu bày tỏ: “Tôi thật sự xúc động và quý căn nhà này vì đó là tình cảm, sự quan tâm của các ngành, các cấp và lòng hiếu thảo của các con. Trong cuộc sống, tôi luôn nêu gương giản dị, hòa đồng; thường xuyên khuyên dạy con cháu phát huy truyền thống gia đình, là những công dân tốt”. 

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ô Môn, 6 tháng đầu năm 2024, quận chi trợ cấp thường xuyên 322 lượt đối tượng, số tiền trên 3,6 tỉ đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế 643 đối tượng. Quận xây dựng, sửa chữa 12 căn nhà tình nghĩa cho NCC đang gặp khó khăn về nhà ở, số tiền gần 625 triệu đồng.

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo quận Cái Răng tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các GĐCS, NCC với cách mạng trên địa bàn. Thời gian qua, các ngành, các cấp thực hiện nghiêm chính sách, chế độ ưu đãi, đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ GĐCS, NCC; tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện chính sách, chế độ đối với GĐCS, NCC. Đồng thời, rà soát GĐCS, NCC với cách mạng gặp khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ, chăm sóc…

Tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, bên cạnh vận động tặng các phần quà, địa phương phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách. Hiện toàn phường có 46 GĐCS, NCC với cách mạng nhận trợ cấp ưu đãi thường xuyên; không có GĐCS, NCC thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Phường chú trọng rà soát, nắm bắt nhu cầu các GĐCS, NCC đủ điều kiện để đề nghị xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hai, GĐCS diện tù đày, vợ liệt sĩ, ở khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thường xuyên lau dọn, giữ gìn sạch sẽ, tinh tươm căn nhà tình nghĩa xây dựng năm 2023. Bà Hai cho biết: “Lúc trước, khi còn khỏe, tôi tham gia công tác dân số ở phường. Giờ tuổi cao, tôi sống nhờ tiền trợ cấp ưu đãi, được khám bệnh, nhận thuốc uống hằng tháng. Năm 2000, tôi được tặng nhà tình nghĩa nhưng đã xuống cấp theo thời gian. Giờ nhân dịp được hỗ trợ nhà mới, các con đóng góp xây dựng nhà cao ráo, khang trang, tôi thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm”.

Chăm lo, nâng cao mức sống

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, thành phố trao 17.901 phần quà tặng GĐCS, NCC với cách mạng; các đồng chí lãnh đạo thành phố tổ chức nhiều đoàn đến dự họp mặt, thăm hỏi sức khỏe và trao 720 phần quà tặng GĐCS, NCC tiêu biểu. Các xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức họp mặt kỷ niệm, trao tặng quà; các ngành, đơn vị có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, GĐCS, NCC có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí…

Lãnh đạo và công chức, viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cung cấp

Theo bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, thời gian qua, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình tiêu biểu, những kinh nghiệm hay của xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống GĐCS, NCC, như: hỗ trợ nhà ở, vốn, công cụ sản xuất, tạo việc làm, chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa... Đồng thời biểu dương, nêu gương các đối tượng chính sách, NCC gương mẫu trong cuộc sống, góp phần chăm bồi thế hệ trẻ, phát triển sản xuất, kinh doanh và tham gia các hoạt động xã hội.

Không chỉ tập trung các hoạt động trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công tác chăm lo GĐCS, NCC với cách mạng luôn được các ngành, các cấp quan tâm, kịp thời cập nhật, thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến đối tượng thụ hưởng. Hiện nay, các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống GĐCS, NCC. Năm 2024, TP Cần Thơ đề ra các mục tiêu: phấn đấu 100% gia đình NCC với cách mạng trên địa bàn thành phố có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư nơi cư trú; tiếp tục xây dựng và phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ và NCC với cách mạng; tiếp tục thực hiện xác lập hồ sơ phong và truy tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng và các hồ sơ NCC với cách mạng. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho GĐCS, NCC với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở…

Toàn thành phố hiện có trên 38.400 GĐCS, NCC với cách mạng. 6 tháng đầu năm 2024, khoảng 30.000 lượt đối tượng chính sách nhận trợ cấp ưu đãi thường xuyên, kinh phí trên 66 tỉ đồng; trong đó, có 20 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng; tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết chế độ chính sách 713 hồ sơ. Thành phố hoàn thành xây dựng và bàn giao 30 căn nhà tình nghĩa cho GĐCS, NCC gặp khó khăn về nhà ở; trợ cấp ưu đãi giáo dục cho 25 học sinh, sinh viên là con GĐCS, NCC. Đặc biệt, dịp Tết Giáp Thìn 2024, thành phố tặng 18.567 phần quà, số tiền trên 15,2 tỉ đồng; các đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà 720 GĐCS, NCC với cách mạng tiêu biểu; họp mặt và tặng quà 200 GĐCS, NCC tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Các cấp chính quyền địa phương quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng GĐCS, NCC, tận tình giải đáp và có kế hoạch giúp đỡ mọi mặt trong cuộc sống...

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết