24/07/2010 - 08:29

Sản xuất tôm - lúa bền vững vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

* Hội nghị giao ban sản xuất hè thu 2010

(CT)- Đó là nội dung chính được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức vào sáng ngày 23-7, tại TP. Rạch Giá (Kiên Giang).

Hiện nay, diện tích canh tác mô hình tôm-lúa toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 140 nghìn ha. Theo các nghiên cứu và thực tiễn sản xuất cho thấy, những yếu tố về đất đai, thời tiết, khí tượng thủy văn, diễn biến mưa và tình hình xâm nhập mặn của vùng rất thích ứng với cơ cấu sản xuất một vụ lúa, một vụ tôm. Đây cũng là một hệ thống canh tác mới thích ứng với điều kiện canh tác của khu vực ven biển và mang tính bền vững trong khai thác tài nguyên thiên nhiên, đất, nước; đồng thời sự ổn định về thu nhập và nâng cao đời sống cho cư dân vùng nông thôn. Tuy nhiên, diện tích canh tác mô hình này không ổn định, mặc dù hệ thống sản xuất mô hình tôm-lúa đã được các địa phương quan tâm, nhưng do nhiều yếu tố khách quan nên mô hình này chưa được đánh giá một cách đúng mức và chưa được đầu tư một cách thỏa đáng. Việc sản xuất mô hình tôm-lúa còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, những tác động về môi trường sản xuất cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến canh tác, năng suất, sản lượng và thu nhập của người nông dân, ảnh hưởng đến sự ổn định của các vụ tiếp theo.

Theo PGS.TS Phạm Văn Dư, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, tiềm năng và lợi thế phát triển hệ thống canh tác tôm-lúa trong toàn vùng còn rất lớn, quy mô sản xuất có thể đạt đến 200 nghìn ha. Để hệ thống này phát triển ổn định và bền vững cần quan tâm về quy hoạch, định hướng phát triển, hoàn chỉnh kỹ thuật canh tác cho từng vùng, từng tỉnh; nghiên cứu và cung ứng các giống lúa có thể chống chịu được mặn ở đầu hoặc cuối vụ trồng lúa, tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi nhỏ cho từng cánh đồng, xây dựng vùng nguyên liệu lúa, tôm theo hướng GAP để gia tăng giá trị...

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng, ngoài hệ thống thủy lợi lớn như đê biển, cống điều tiết mặn ngọt, các địa phương cần tăng cường xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng, hướng dẫn nông dân làm đê bao vuông tôm đúng kỹ thuật. Tập trung sản xuất 2-3 loại giống lúa chính, có tính chịu mặn tương đối tốt, gắn với xây dựng thương hiệu, không nên sản xuất tràn lan như hiện nay. Tăng cường hơn nữa chương trình khuyến nông, khuyến ngư về lúa tôm để chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, đồng thời gắn với đào tạo nghề để giúp người dân nắm vững quy trình kỹ thuật...

* Chiều cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị giao ban sản xuất vụ hè thu 2010, đề ra kế hoạch sản xuất vụ thu đông - mùa năm 2010 cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến nay, toàn vùng đã xuống giống lúa hè thu được trên 1 triệu 620 ngàn ha, đạt 102% so với kế hoạch. Ước năng suất bình quân đạt 4,96 tấn/ha, sản lượng ước đạt 8 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ năm 2009. Điểm nổi bật của vụ hè thu 2010 là việc tăng cường biện pháp cày ải, vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị xuống giống, các tỉnh có diện tích cày ải chiếm tỷ lệ cao là Vĩnh Long, Kiên Giang và An Giang. Các giống lúa được nông dân sử dụng phổ biến trong vụ hè thu gồm các giống có chất lượng như: OM 4900, OM 6162, OM 4218, OM 2514, OM 2517, OM 4498, Jasmine 85... Mặc dù các ngành chức năng đã có nhiều khuyến cáo và biện pháp chỉ đạo tích cực, nhưng vụ hè thu năm 2010; diện tích các giống lúa chất lượng thấp vẫn gia tăng một cách đột biến, điều này đã gây không ít khó khăn cho nông dân trong việc tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch.

Đến nay, các DN đã thu mua được 216 ngàn tấn gạo trong 1 triệu tấn được giao, hiện ngân hàng đã chủ động nguồn vốn cho vay nên khả năng hoàn thành sớm chỉ tiêu này. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, chỉ tiêu này rất thấp so với lượng lúa hàng hóa mà các địa phương đang cần tiêu thụ. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là cần tăng chỉ tiêu tạm trữ cho các tỉnh. Giá lúa tuy có tăng, nhưng vẫn ở mức thấp, khoảng 3.300 - 3.800 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất cao, giá phải từ 4.000 đồng/kg trở lên mới đảm bảo cho nông dân có lãi.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết