08/03/2020 - 06:45

Sản lượng và giá trị ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm gần 60% 

(CT)- Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam trong tháng 2 tiếp tục sụt giảm. Ước tính trong tháng 2-2020, Việt Nam nhập khẩu 6.000 ô tô các loại, tăng 40,2% và trị giá là 134 triệu USD, tăng 21% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với tháng 2-2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này giảm 59,9% về lượng và giảm  57,2% về trị giá. Xe ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng gần 2 tháng đầu năm, chủ yếu vẫn là các mẫu ô tô du lịch dưới 9 chỗ sản xuất tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, số lượng ô tô làm thủ tục thông quan tại các cảng chiếm phần lớn là các dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia.

Xe ô tô các loại được nhập về Việt Nam chủ yếu vẫn là các mẫu ôtô du lịch dưới 9 chỗ.

Theo các đơn vị kinh doanh, phân phối ô tô, trong quý đầu năm, thị trường ô tô tiếp tục ảm đạm. Nhiều mẫu xe giảm giá lên tới 70-100 triệu đồng nhưng sức tiêu thụ chưa cải thiện. Bên cạnh áp lực từ các mẫu xe mới ra mắt và chuẩn bị ra mắt trong năm 2020, số lượng xe tồn của năm 2019 vẫn chưa đẩy hàng xong nên nhiều mẫu xe phải giảm giá. Nhiều đơn vị kinh doanh ô tô cho biết dự kiến phải điều chỉnh lại mức tăng trưởng trong năm nay phù hợp với thực tế, nên lượng xe nhập khẩu trong thời gian tới có thể sẽ giảm theo nhu cầu thị trường.

Tin, ảnh: THANH ĐÌNH

Chia sẻ bài viết