Gần Tết, không khí mua bán bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều công ty, cửa hàng đưa ra những chương trình khuyến mãi, chào mời hấp dẫn. Với nhiều chị em đây là thời điểm "vàng" để mua sắm. Vì vậy, làm thế nào để "săn" những món hàng giá rẻ, chất lượng tốt là điều được mọi người quan tâm
Của rẻ- giá hời!
Bắt trúng tâm lý này nên nhiều công ty, trang mạng đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhân dịp cuối năm. Chị Nguyễn Thị Quỳnh (quận Ninh Kiều) bộc bạch: "Trước đây, tôi thường dạo quanh các tuyến đường hoặc theo dõi tin tức về các chương trình giảm giá. Gần đây, các trang thương mại điện tử phổ biến nên những món hàng giảm giá cứ ập vào mắt hàng giờ, hàng ngày
rất khó kiềm chế.". Cũng theo chị Quỳnh, do tính năng tiện ích của việc mua sắm qua mạng cũng như những chương trình ưu đãi, quảng cáo bắt mắt mà chị và đồng nghiệp tiêu tốn không ít tiền cho việc mua sắm mặc dù chưa đến Tết
 |
|
Mua được món hàng hữu dụng, giá hời cũng giúp nhiều chị em tiết kiệm chi tiêu gia đình. |
Theo nhiều người, sau một năm vất vả, dành dụm, Tết là khoảng thời gian "vàng" để mua sắm. Tuy nhiên, nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng rất dễ "rinh" về nhà những món hàng đắt tiền nhưng hiệu quả sử dụng không cao, thậm chí lãng phí. Anh T. (quận Bình Thủy) là một ví dụ. Vốn là dân mê các thiết bị gia dụng điện tử hiện đại, thường vào dịp cuối năm anh T. hay tìm hiểu thông tin và tham quan các siêu thị điện máy, cửa hàng điện tử
Và mỗi lần như thế, anh đều mua về nhà không ít vật dụng. Năm ngoái, anh T. đã dành trọn số tiền thưởng Tết để mua về nhà tặng vợ máy hút bụi và máy xay sinh tố. Anh T. đinh ninh vợ sẽ rất vui và cảm động nhưng không ngờ đó là nguyên nhân khiến hai vợ chồng cự cãi, không khí ngày Tết mất vui
Chị Kim - vợ anh T. chia sẻ: "Lẽ ra anh phải bàn bạc với tôi trước khi mua, đằng này tự ý quyết định. Với số tiền đó, tôi có thể mua sắm nhiều vật dụng hữu ích hơn. Từ ngày mua máy hút bụi, tôi chỉ lấy ra xài được một lần vào hôm chuẩn bị Tết, rồi cất luôn. Riêng chiếc máy xay sinh tố do lâu ngày không xài nên đã bị hư
". Cũng theo chị Kim vào thời điểm cuối năm, hầu hết các cửa hàng đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn, nếu không tính toán, cân nhắc cẩn thận, rất dễ "vung tay quá trán". Có những món đồ chưa thật sự cần nhưng vì ham "của rẻ" nên nhiều người không ngần ngại chi tiền mua sắm.
Chỉ mua những vật dụng cần
Đó là kinh nghiệm chung của nhiều chị em dùng để "đối phó" với những chiêu dụ hấp dẫn từ các chương trình khuyến mãi. Chị Nguyễn Thu Hồng (quận Bình Thủy) bộc bạch: "Thời còn độc thân, hễ thích gì là tôi mua cho bằng được. Nhưng từ khi lập gia đình, tôi hầu như "thờ ơ" với những lời chào mời hấp dẫn mà chỉ quan tâm đến những thứ thật sự cần thiết cho cuộc sống gia đình
". Tương tự, chị Ngô Thị Lan (quận Ninh Kiều) chia sẻ: "Mấy năm trước, tôi và con gái hay đi siêu thị mua sắm Tết nên lúc nào cũng "bội chi". Năm nay, rút kinh nghiệm, tôi đưa ông xã đi cùng nên mua sắm không nhiều lắm". Cũng theo chị Lan, tâm lý phụ nữ thường bị "lóa mắt" bởi khuyến mãi, giảm giá nên cứ tha hồ mua sắm. Trong khi đó, nam giới thực tế hơn nên có ông xã đi cùng vừa để xách hàng phụ vừa có thể "can gián" chị kịp thời. Ngoài ra, chị Lan cũng chọn cách tranh thủ sắm quần áo, giày dép mới cho con từ sớm để mua được hàng giá rẻ; hay có cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi, xả hàng cuối năm
Theo nhiều chị em, để tránh sa đà vào những chương trình khuyến mãi, giảm giá dịp cuối năm, cũng như để chi tiêu Tết tiết kiệm, hợp lý, cần nhất là phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh việc mua sắm tùy hứng. Chị Nguyễn Thị Hồng (quận Ninh Kiều) kể: "Năm nào tôi cũng bị lạm tiền ở khoản chi mua sắm quần áo Tết cho con. Thấy ở đâu bán quần áo đẹp là mua không chút do dự. Năm trước, cũng vì ham giá rẻ, tôi mua rất nhiều quần áo khuyến mãi nhưng mang về mặc không vừa, đổi trả không được nên cứ để ngắm
".
Nhiều chị em có kinh nghiệm chia sẻ một số "bí quyết", như: chia số tiền chi Tết thành những khoản nhỏ riêng biệt để dễ dàng quản lý; lên kế hoạch, lập danh sách cụ thể những thứ cần mua. Đối với những chị em khéo tay có thể chọn cách tự làm một số loại bánh mứt, thịt kho, dưa hành, củ kiệu
vừa đảm bảo vệ sinh, vừa tiết kiệm được một khoản chi tiêu đáng kể. Đối với những mặt hàng thiết yếu, chị em có thể chọn thời điểm đặt hàng hoặc mua sớm để tránh giá cả tăng vọt. Riêng những loại thực phẩm tươi sống, chỉ nên mua đủ dùng, tránh việc mua quá nhiều, khó bảo quản. Trước khi mua sắm bất cứ món hàng gì cũng cần tính toán, cân nhắc cẩn thận để tránh lãng phí.
Bài, ảnh: TRÂM ANH