14/08/2016 - 16:10

PHONG ĐIỀN

Sẵn sàng vào năm học mới

Để đón năm học 2016-2017, từ nhiều tháng trước, huyện Phong Điền quan tâm sửa chữa cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trường lớp, tuyển thêm giáo viên, chăm bồi đội ngũ… Các ban, ngành, đoàn thể trong huyện cũng chuẩn bị nhiều phần quà, suất học bổng trao học sinh nghèo, giúp đường đến trường vơi bớt gian nan...

Năm học mới này, thầy trò Trường THCS Giai Xuân phấn khởi hơn khi "sở hữu" thêm 12 phòng học mới, nâng tổng số phòng học hiện tại lên 18 phòng, đáp ứng yêu cầu học tập của 580 học sinh trong xã. Công trình mở rộng xây mới dãy phòng học Trường THCS Giai Xuân có kinh phí 13 tỉ đồng, do ngân sách thành phố hỗ trợ. Háo hức trước dãy phòng học mới xây (1 trệt, 1 lầu), em Lý Thảo My, học sinh lớp 9A1, nói: "Em rất vui khi được học tập trong căn phòng mới. Em cố gắng học tốt và cùng với các bạn giữ gìn phòng học luôn sạch đẹp". Thời gian trước, do không đủ phòng học, trường phải chia các khối lớp thành 2 buổi học (sáng và chiều). Học sinh phải sinh hoạt ngoại khóa ngoài sân trường, ảnh hưởng giờ học của các lớp khác. Giáo viên tranh thủ sinh hoạt chuyên môn buổi đứng khi học sinh tan trường.

 Trường Mầm non Mỹ Thuận được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, hoàn thành đưa vào sử dụng dịp năm học mới.

Những năm qua, với điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp nhưng thầy trò trường THCS Giai Xuân luôn nỗ lực vượt khó dạy tốt, học tốt nhưng cơ sở vật chất luôn là rào cản để "chạm tới" danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Tháng 5-2015, Trường được đầu tư xây thêm phòng học, mở rộng diện tích, là điều kiện cần và đủ để đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng niềm mong mỏi của lãnh đạo địa phương, giáo viên, học sinh và người dân. Năm học mới này, niềm vui như được nhân đôi đối với thầy trò trường vùng ven xã Giai Xuân khi được trang bị thêm dãy phòng học mới và đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Giai Xuân, cho biết: Được sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, huyện Phong Điền đầu tư cơ sở vật chất khang trang, tạo điều kiện để trường nâng cao chất lượng giáo dục. Tập thể nhà trường quyết tâm hoàn thành thành tốt nhiệm vụ năm học.

Những ngày đầu tháng 8, đến Trường Mầm non Mỹ Thuận (ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền), các cô giáo tất bật hơn với việc chuẩn bị lễ khánh thành trường, còn các bé chăm chỉ "dợt" các tiết mục văn nghệ để ngày vui càng thêm rộn rã hơn. Để công tác chăm sóc giáo dục trẻ được tốt hơn, cuối năm 2015, trường được khởi công xây mới 6 phòng học và 5 phòng chức năng. Ngôi trường "khoác áo mới", trị giá 8 tỉ đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tài trợ. Tiếp chúng tôi trong căn phòng thơm mùi sơn mới, cô Trần Kim Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Thuận, nói: "Trước kia, trường tiếp quản cơ sở Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1, chỉ vỏn vẹn 3 phòng học, 1 phòng chức năng, sân chơi luôn trong tình trạng ẩm thấp, ảnh hưởng ít nhiều việc giáo dục, chăm sóc trẻ. Với diện mạo mới này, chúng tôi sẽ nỗ lực chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn nữa, không phụ lòng các nhà hảo tâm quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục".

Trong những ngày hè, bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ động thuyên chuyển, tuyển mới giáo viên. Qua kết quả khảo sát, các trường đã tuyển 22 giáo viên, đảm bảo đối với từng cấp học, môn học trong năm học mới. Ngành giáo dục tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý; cử viên chức đi học lớp quản lý do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức. Việc huy động học sinh ra lớp được thực hiện chu đáo qua việc phát thông báo ngày nhập học, khai trường để phụ huynh học sinh nắm rõ.

Năm học 2016-2017, huyện đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng 11 điểm trường với 120 phòng học và 18 phòng chức năng, tổng kinh phí 120 tỉ đồng. Ngoài ra, địa phương xuất kinh phí 11 tỉ đồng, phục vụ công tác nâng cấp, sửa chữa các điểm trường. Theo thầy Nguyễn Bá Tòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền, trên 70% trường, lớp của huyện được kiên cố hóa, không có phòng học 3 ca. Hiện số phòng lớp cơ bản đáp ứng cho việc dạy và học.

Thời gian qua, huyện Phong Điền tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện có 23/44 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2016, Huyện ủy, UBND huyện đề ra kế hoạch xây dựng 8 trường đạt chuẩn. Từ đầu năm đến nay, huyện công nhận thêm 3 trường còn lại 5 trường (2 trường qua thẩm định đạt yêu cầu, còn 3 trường trong tư thế sẵn sàng, đến cuối năm phấn đấu được công nhận đạt chuẩn quốc gia). Ngoài ra, huyện tiếp tục đầu tư hơn 50 tỉ đồng để xây dựng, mở rộng 4 trường (Mầm non Tân Nhơn, Mầm non Nhơn Nghĩa, Tiểu học Nhơn Nghĩa 1, THCS Nhơn Nghĩa), tiến tới đạt chuẩn quốc gia cho năm học tới. Hiện các trường này đã và đang triển khai xây dựng, dự kiến đưa vào sử dụng trong học kỳ 2, năm học 2016-2017. Thầy Nguyễn Bá Tòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền, cho biết: "Tất cả điểm trường trong huyện sẵn sàng bước vào năm học mới, với diện mạo khang trang. Năm nay, chúng tôi chuẩn bị tốt hơn so với nhiều năm trước do thụ hưởng chính sách từ việc đầu tư xây dựng nông thôn mới".

Để giúp học sinh nghèo bớt phần khó khăn, ngành giáo dục chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với Hội Khuyến học vận động nhiều phần quà, suất học bổng, trực tiếp trao cho học sinh. Để chuẩn bị khai giảng năm học mới 2016-2017, Hội Khuyến học huyện Phong Điền vận động học bổng, quà, tập…, tổng trị giá 290 triệu đồng. Ông Hồ Hữu Thậm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phong Điền, cho biết: "Hội Khuyến học huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động quà, tập, sách và cặp để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường".

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết