07/03/2014 - 09:09

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, năm 2013, công tác huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố có bước phát triển đột phá về chất lượng, như: huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% nội dung, chương trình, thời gian; Bộ CHQS thành phố đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố với quy mô lớn nhất từ trước đến nay… Phát huy kết quả đạt được, đầu tháng 3-2014, LLVT thành phố tổ chức ra quân huấn luyện với quyết tâm chất lượng ngày càng nâng cao, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống…

 Huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn bộ binh 932.

Giữa cái nắng trưa gay gắt, các chiến sĩ mới của Trung đoàn bộ binh 932 vẫn tích cực tập luyện điều lệnh đội ngũ nhằm chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2014. Mới có vài ngày làm quen nhưng các chiến sĩ đã thực hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Chiến sĩ Nguyễn Viết Phong cho biết: “Thời gian đầu em chưa quen giờ giấc ăn ngủ, sinh hoạt nhưng nay mọi thứ đã vào nền nếp. Được sự dìu dắt, giúp đỡ của các đồng chí chỉ huy, em thấy rất tự tin bước vào đợt huấn luyện”. Đã tốt nghiệp đại học, chiến sĩ Trần Duy Trung cũng có một số kiến thức về quốc phòng-quân sự. Những ngày qua, Trung được làm quen sắp xếp trật tự nội vụ, các bài thể dục bổ sung, tập hợp đội hình… nên phần nào hòa nhập với môi trường quân đội. Trong đó, các hoạt động tập thể gây cho Trung nhiều ấn tượng. Trung nói: “Em thích nhất là phần học điều lệnh đội ngũ; việc tuy đơn giản, nhưng để thực hiện tốt phải chăm chỉ tập luyện. Ngoài ra, việc học điều lệnh đội ngũ cũng giúp chúng em gắn kết với nhau hơn”.

Đợt 1 năm 2014, Trung đoàn bộ binh 932 nhận huấn luyện 30 chiến sĩ, trong đó có 11 chiến sĩ là đảng viên và nhiều chiến sĩ có trình độ học vấn cao đẳng, đại học. Việc nhiều tân binh có trình độ học vấn cao, sức khỏe tốt đã giúp cho đơn vị có nhiều thuận lợi trong huấn luyện. Theo Trung úy Nguyễn Văn Sỹ, Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, ngay khi nhận nhiệm vụ, anh đã chuẩn bị sắp xếp đầy đủ nơi ăn nghỉ cũng như hướng dẫn chiến sĩ một số hoạt động cơ bản trong môi trường quân đội. Anh cũng chuẩn bị đầy đủ giáo án cho công tác huấn luyện năm nay. “Trong tuần đầu tiên cùng ăn, ở, sinh hoạt với các em, tôi thấy các em có nhiều tiến bộ. Với chất lượng tân binh cao, năm nay chắc chắn chất lượng huấn luyện sẽ được nâng cao” - anh Sỹ phấn khởi cho biết.

Thượng tá Nguyễn Thanh Mỹ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 932, cho biết: “Đơn vị chuyển về trụ sở mới nên điều kiện ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện rất thuận lợi. Với hệ thống thao trường rộng lớn và mô hình, học cụ đáp ứng yêu cầu huấn luyện, chúng tôi tin rằng đợt huấn luyện năm 2014 sẽ có bứt phá về chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện dự bị động viên”. Năm 2014, Bộ CHQS thành phố tiếp tục giao cho Trung đoàn quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới, thời gian huấn luyện theo chương trình 3 tháng của Bộ Tổng tham mưu. Vì vậy, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Trung đoàn rất chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết sâu sắc về truyền thống quân đội và thành thạo các động tác kỹ thuật, chiến thuật cơ bản cho chiến sĩ.

Tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2014, hôm 1-3, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, cho biết: Năm nay, LLVT thành phố triển khai huấn luyện từ ngày 1-3 đến 31-12. Trong đó, thời gian huấn luyện cán bộ tại chức là 62 ngày; các đơn vị vừa huấn luyện vừa làm nhiệm vụ chuyên ngành 80 ngày; quân nhân chuyên nghiệp-hạ sĩ quan 40 ngày; huấn luyện dân quân tự vệ từ 7-60 ngày… Bộ CHQS thành phố phấn đấu chỉ tiêu quân số tham gia huấn luyện của các lực lượng đạt từ 92-99% trở lên; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt loại khá giỏi. Thiếu tướng Vũ Cao Quân nhấn mạnh: “Đề nghị cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ LLVT cần triển khai thực hiện đúng tiến bộ, đảm bảo chất lượng huấn luyện ngày càng cao; huấn luyện cần gắn với sẵn sàng chiến đấu, gắn với địa bàn đảm nhiệm và nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác Đảng-công tác chính trị trong huấn luyện, diễn tập, kịp thời khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu…”.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết