11/01/2019 - 08:37

Rèn kỹ năng giao tiếp 

Giao tiếp khéo léo, thuyết phục không chỉ là kỹ năng quan trọng giúp bạn trẻ mở rộng mối quan hệ xã hội, mà còn giúp người trẻ dạn dĩ, tự tin hơn. Tuy nhiên, nhiều cán bộ Đoàn-Hội cho rằng, không ít bạn trẻ còn khá thụ động, rụt rè trong giao tiếp, từ chuyện phát biểu trước đám đông đến “ngại” tham gia các hoạt động Đoàn-Hội. Đồng hành cùng thanh niên, các cấp bộ Đoàn-Hội TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động giúp bạn trẻ rèn kỹ năng...

Các hội thi đòi hỏi khả năng thuyết trình, sự tự tin, năng động... giúp bạn trẻ rèn kỹ năng giao tiếp. Trong ảnh: Hội thi do Đoàn Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

Nhiều sân chơi bổ ích

Để nâng cao kỹ năng mềm nói chung, kỹ năng giao tiếp nói riêng, Quận đoàn -Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) quận Ninh Kiều không chỉ tiếp tục duy trì, thành lập mới các câu lạc bộ (CLB), mà còn chỉ đạo đổi mới, nâng chất nội dung sinh hoạt. Hiện toàn quận có 212 CLB, đội, nhóm, thu hút hàng trăm bạn trẻ tham gia. Nổi bật là CLB “Thủ lĩnh thanh niên” và “Huấn luyện kỹ năng” thuộc Ủy ban Hội LHTN quận. Mỗi tháng, các CLB đều tổ chức sinh hoạt nhằm tạo sân chơi giúp thanh niên nâng cao kỹ năng mềm, như: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, xử lý tình huống… Nguyễn Thanh Dững, Phó Bí thư Đoàn phường An Lạc, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB “Thủ lĩnh thanh niên”, chia sẻ: “Là cán bộ Đoàn, thường xuyên vận động quần chúng, tập hợp đoàn viên, thanh niên nên đòi hỏi chúng tôi phải có khả năng giao tiếp khéo léo, thuyết phục và tự tin. Tham gia CLB, các anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn các bạn mới cách nói chuyện thu hút, nhất là kỹ năng thuyết trình, trình bày một vấn đề trước đám đông”.

Theo Dững, thực tế nhiều bạn trẻ-nhất là cán bộ Đoàn ở khu vực còn e dè, ngại phát biểu; có bạn khi nói chuyện trước đám đông thì còn lúng túng. Vì vậy, CLB lồng ghép tập huấn kỹ năng giao tiếp cho các bạn trẻ trong các buổi sinh hoạt. Cách thức sinh hoạt cũng đa dạng, như: Thuyết trình trước đám đông, sinh hoạt tập thể, trò chơi lớn… Qua đó, giúp các bạn cũng dần dạn dĩ, tự tin và năng động hơn trong giao tiếp, góp phần thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Anh Huỳnh Thái Minh Thanh, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, cho biết: “Tháng 10-2018, Quận đoàn-Ủy ban Hội LHTN quận cũng ra mắt CLB “Huấn luyện kỹ năng” với mong muốn trang bị kỹ năng mềm cho thanh niên thông qua các hoạt động đội-nhóm, tập huấn kỹ năng giao tiếp, sinh hoạt tập thể…”.

Không riêng Ninh Kiều, các cơ sở Đoàn-Hội khối trường đại học, cao đẳng còn tổ chức nhiều sân chơi giúp sinh viên rèn kỹ năng. Phạm Công Phú, sinh viên ngành Sinh học (Trường Đại học Cần Thơ) chia sẻ, nhiều hoạt động do Đoàn-Hội Sinh viên trường tổ chức đều chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên. Bản thân Phú từng tham gia các hội thi tuyên truyền về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, trong đó đều có các phần thi thuyết trình trước đám đông hoặc tiểu phẩm ngắn. Quá trình tập luyện với bạn bè và phải thuyết trình trước hàng trăm sinh viên, các cuộc thi thực sự giúp Phú dạn dĩ, hoạt bát hơn trong giao tiếp, đặc biệt là biết cách nói chuyện thu hút, hấp dẫn và quen biết thêm nhiều người bạn mới.

Cần sự chủ động của bạn trẻ

Ngô Chí Thành, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Nam Cần Thơ), chia sẻ: “Bên cạnh tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, Đoàn - Hội Sinh viên trường còn tổ chức cuộc thi dẫn chương trình. Tham gia cuộc thi, em được thử thách bản thân thông qua việc trình bày quan điểm về những vấn đề giới trẻ quan tâm”. Từng là MC khi còn học phổ thông nhưng theo Thành, các sân chơi ở môi trường đại học không chỉ đòi hỏi bản thân giao tiếp thu hút, mà còn phải am hiểu vấn đề, sự kiện của chương trình mình đang dẫn dắt. Vì vậy, thông qua vai trò làm MC, bản thân Thành cũng tự học thêm để tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Ngoài ra, các hoạt động Đoàn - Hội cũng là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi, thảo luận với tập thể trong triển khai một hoạt động, phong trào sinh viên.

Theo anh Nguyễn Nhật Trường, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ, bên cạnh một số sinh viên năng động, thì vẫn còn khá nhiều sinh viên còn thụ động trong học tập lẫn các hoạt động, phong trào. Trong đó, kỹ năng mềm nói chung, kỹ năng giao tiếp còn hạn chế. Với hơn 4.300 đoàn viên đang sinh hoạt ở 7 Đoàn khoa, trong các hoạt động Đoàn, Đoàn trường luôn chú trọng đổi mới các hoạt động gắn với công tác giáo dục, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho sinh viên. Đoàn - Hội Sinh viên trường duy trì và nâng cao chất lượng 11 CLB, từ các CLB học thuật đến lĩnh vực văn -thể - mỹ. Các CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động đội - nhóm, thi làm MC hoặc những buổi sinh hoạt tập thể, dần dần giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng, tự tin hơn khi nói chuyện trước đám đông. Trong các diễn đàn chia sẻ về học tập, các cơ sở Đoàn cũng định hướng giúp sinh viên lập kế hoạch chủ động trong học tập, rèn kỹ năng thuyết trình, báo cáo chuyên đề hoặc kỹ năng thảo luận khi tham gia học nhóm, tự nghiên cứu, tự học tập. Anh Trường khuyên: “Chính những hoạt động Đoàn - Hội cũng là bài học sinh động để sinh viên rèn kỹ năng giao tiếp bởi môi trường làm việc nhóm sẽ nảy sinh những tranh luận, đòi hỏi bản thân mỗi bạn trẻ phải thay đổi cách giao tiếp, ứng xử sao cho phù hợp. Từ những trải nghiệm bổ ích, sinh viên dần điềm tĩnh, giao tiếp khéo léo, nhưng vẫn không mất đi sự tự tin, khả năng thuyết phục”.

Nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn thành phố còn tổ chức các khóa huấn luyện cùng nhiều hoạt động đa dạng, như: Chương trình “Tác phong công nghiệp cho sinh viên”; kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội hoặc kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phỏng vấn xin việc làm... Tuy nhiên, nhiều cán bộ Đoàn - Hội cho rằng các bạn trẻ cần chủ động trang bị cho bản thân kỹ năng giao tiếp, ứng xử thông qua những hoạt động ngoại khóa để nâng cao khả năng cạnh tranh trong nghề nghiệp - việc làm.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết