24/09/2011 - 10:45

Rắc rối mới của Sarkozy

Một cuộc điều tra về việc gây quỹ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử hồi giữa thập niên 1990 ở Pháp đã “leo thang” thành cuộc đối đầu gay gắt giữa các đảng đối lập với chính quyền Tổng thống Nicolas Sarkozy, khi chỉ còn 8 tháng nữa là diễn ra bầu cử tổng thống ở nước này.

Bazire (phải) từng vận động tranh cử cho ông Balladur. Ảnh: AFP 

Nicolas Bazire, nhà điều hành cấp cao 54 tuổi của hãng hàng hiệu LVMH (Moet Hennessy Louis Vuiton) và là người bạn thân nhất của Tổng thống Sarkozy, đang bị cảnh sát Paris thẩm vấn về tội đồng lõa biển thủ công quỹ trong các thương vụ bán vũ khí của Pháp. Tương tự, Thierry Gaubert, 78 tuổi - một trợ lý lâu năm của ông Sarkozy đầu thập niên 1990, cũng chính thức bị điều tra về tội biển thủ công quỹ. Nhật báo phố Wall của Mỹ ngày 22-9 cho biết đây là một phần trong chuyên án điều tra về gây quỹ tranh cử của cựu Thủ tướng Edouard Balladur năm 1995.

Theo nhật báo Phố Wall, những diễn biến trên diễn ra sau khi một nhân chứng nói với các nhà điều tra rằng, bà ta đã tận mắt thấy ông Gaubert lấy nhiều va-li tiền mặt ở Thụy Sĩ và chuyển chúng cho ông Bazire ở Pháp vào năm 1994 và 1995.

Thông tin này liên quan tới vấn đề mà các công tố viên Paris đang nỗ lực xác định, đó là liệu phần chia hoa hồng mà Pháp chi trả cho những người trung gian trong hợp đồng cung cấp tàu ngầm cho Pakistan năm 1994 (những khoản hoa hồng như vậy được xem là hợp pháp tại Pháp vào thời điểm đó), có được chuyển trở lại Pháp một năm sau hay không. Và liệu số tiền này có được dùng để giúp gây quỹ tranh cử cho ông Balladur.

Các nhà điều tra cũng đang chú ý tới các khoản gởi tiền mặt tổng trị giá 10 triệu Franc (2 triệu USD lúc đó) chuyển vào tài khoản quỹ tranh cử của ông Balladur. Hội đồng Hiến pháp Pháp, vốn đang xem lại tất cả các tài khoản tranh cử, đã yêu cầu nhóm vận động tranh cử của ông Balladur làm rõ nguồn gốc các khoản tiền gởi trên. Trước đây, nhóm vận động tranh cử của ông Balladur nói với hội đồng hiến pháp rằng tiền được thu từ việc bán áo và các đồ dùng tranh cử khác.

Song song với điều tra gây quỹ tranh cử, các công tố viên chống khủng bố Paris cũng đang nỗ lực xác định liệu vụ đánh bom ở Pakistan năm 2002 làm 11 người Pháp thiệt mạng có phải là để trả thù, vì Pháp không trả hoa hồng cho những người trung gian ở Pakistan, hay không. Các nhà điều tra Pháp ban đầu nghi là các phần tử khủng bố đứng sau vụ đánh bom được gọi là “Vấn đề Karachi” này. Tuy nhiên, năm 2009, các công tố viên chống khủng bố Paris đã bắt đầu đặt vấn đề về việc bị trả thù.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm 2012 đang được đẩy mạnh và ông Sarkozy cũng đang có ý định tái cử vào tháng 4 năm sau. Rắc rối ở chỗ thời điểm xảy ra những vụ lùm sùm nói trên, ông Sarkozy là Bộ trưởng Ngân sách trong chính phủ của Balladur và là người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử. Còn ông Bazire là chánh văn phòng nội các và cũng nằm trong “bộ sậu” tranh cử của Balladur. Đặc biệt, từ năm ngoái tới nay, ông Sarkozy bị dính vào các cáo buộc (dù không có bằng chứng) là đã vận động quyên góp tranh cử bất hợp pháp ở cả trong và ngoài nước, trong đó có phần đóng góp của người phụ nữ giàu nhất nước Pháp Liliane Bettencourt. Chủ tịch lâm thời của đảng Xã hội đối lập, ông Harlem Désir đã lên tiếng chỉ trích phe cầm quyền, cho rằng đó là biểu hiện của “suy đồi đạo đức”.

NGUYỄN KIỆT (Theo WSJ, Guardian, RTT)

Chia sẻ bài viết