Nhờ phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt đã phát huy mạnh mẽ sức đóng góp của nhân dân, xây dựng phường ngày càng đổi mới phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Đặc biệt, 5 năm qua, nhân dân toàn phường đã đóng góp trên 8,2 tỉ đồng, hiến hàng ngàn mét vuông đất và nhiều ngày công lao động để xây dựng nhiều công trình công ích, góp phần làm cho bộ mặt đô thị thêm khang trang
Với những thành tích khá toàn diện, phường Thốt Nốt vinh dự là một trong những đơn vị tiêu biểu được biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Cần Thơ lần thứ III.
Là phường trung tâm của quận Thốt Nốt, với dân số hơn 21.400 người, chủ yếu làm nghề kinh doanh buôn bán, công nghiệp nhỏ, một số ngành nghề truyền thống và sản xuất nông nghiệp, 5 năm trước, các mặt kinh tế, văn hóa xã hội phường Thốt Nốt vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp, kết cấu hạ tầng thấp kém, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao,... Theo đồng chí Lê Văn Tý, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt, nhờ phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, các mặt kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh... trên địa bàn phường đều có sự chuyển biến mạnh mẽ. Đặc biệt, đến nay, đường sá, bộ mặt ở các khu vực đều được xây dựng khang trang, giao thông thuận tiện, cuộc sống của nhiều hộ ngày càng khấm khá hơn...
 |
|
Cầu Bà Thấy do nhân dân khu vực Long Thạnh 2 đóng góp 250 triệu đồng xây dựng. |
Cùng lãnh đạo phường đến tham quan cầu Bà Thấy dài 30 mét, bắc qua Rạch Trổi - “công trình thi đua yêu nước” của bà con ấp Long Thạnh 2 đồng thời là một trong rất nhiều công trình lớn phường đã vận động nhân dân thực hiện trong những năm gần đây, chúng tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa, hiệu quả to lớn của phong trào. Trước đây, cầu làm bằng cây, mặt ván nhỏ hẹp, trơn trợt vào mùa mưa nên lưu thông khó khăn. Nhiều năm qua, bà con trong khu vực mong muốn nâng cấp cầu nhưng qua tính toán, ngân sách của phường không thể đầu tư trên 250 triệu đồng để xây cầu bê tông. Tháng 7-2009, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Chi bộ và Ban Nhân dân khu vực đứng ra vận động bà con đóng góp nâng cấp cầu với phương án, kế hoạch chặt chẽ, được nhân dân đồng thuận cao. Có những gia đình đã đóng góp nhiều hơn mức vận động, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Nguyễn Văn Tư, người đã đóng góp 50 triệu đồng xây cầu, phấn khởi nói: “Thấy phường vận động xây dựng các công trình cũng vì lợi ích của dân và cách làm bảo đảm dân chủ, chặt chẽ nên chúng tôi sẵn sàng đóng góp...”. Bây giờ, cầu Bà Thấy đã được xây dựng bằng bê tông kiên cố, rộng rãi, hai bên cầu có đèn chiếu sáng, đi lại dễ dàng. Không chỉ công trình trên, 5 năm qua, nhân dân phường Thốt Nốt đã đóng góp trên 8,2 tỉ đồng và 8.476 ngày công, hiến 4.564 m2 đất (giá trị tương đương hơn 3,7 tỉ đồng) xây dựng các công trình giao thông và công trình phúc lợi xã hội, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.
Theo đồng chí Chung Khánh Nghị, Thường trực Ban Thi đua Khen thưởng phường Thốt Nốt, cùng với thực hiện khâu đột phá trên, 5 năm qua, phường luôn tập trung vận động nhân dân thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Qua đó, ngày càng nhiều hộ đầu tư phát triển kinh doanh, dịch vụ, buôn bán nhỏ, mở rộng sản xuất, xây dựng các mô hình chăn nuôi, chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng màu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp... Nhờ vậy, số hộ có mức sống giàu khá ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm xuống. Đến nay, phường có 61,56% hộ giàu, khá (tăng 25,56% so năm 2005), chỉ còn 3,6% hộ nghèo (giảm hơn 1% so với năm 2005). Ông Văn Hữu Nghĩa, một trong những hộ trước đây thuộc diện nghèo ở khu vực Phụng Thạnh 1, phấn khởi cho biết: “Trước đây gia đình tôi làm nghề bán dạo hột vịt ở chợ Thốt Nốt, số tiền kiếm được chỉ đắp đổi qua ngày. Từ năm 2006 đến nay được chính quyền địa phương giúp đỡ, động viên, tôi đăng ký một sạp bán hột vịt ở chợ, làm ăn ngày càng khấm khá hơn. Nay gia đình tôi đã thoát nghèo, có điều kiện nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn”.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ rệt ở các khu dân cư. Theo đồng chí Chung Khánh Nghị, với sự vận động của phường, khu vực, phần lớn các hộ tích cực hưởng ứng, tự tháo dỡ hành lang lấn chiếm vỉa hè, lề đường; dỡ bỏ nhà vệ sinh trên kinh rạch; bảo vệ môi trường sống, không xả rác ra đường và kinh rạch; tu sửa hàng rào, cột cờ... góp phần làm cho bộ mặt đô thị khang trang. Hầu hết các gia đình đều đăng ký thi đua thực hiện không để trẻ em thất học, không sinh con thứ 3, không gây mất đoàn kết xóm giềng... Qua bình xét, năm 2009 phường có 97,5% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 5/5 khu vực đạt khu vực văn hóa, không có người sinh con thứ 3; tỷ lệ huy động trẻ em ra lớp hàng năm đạt 100%.
Phong trào thi đua yêu nước cũng được cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phường Thốt Nốt gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua này, hàng năm, Công an phường đều ký kết liên tịch với các ngành, đoàn thể và các cơ sở thờ tự về công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT); vận động các gia đình ký cam kết thực hiện “3 không” (không vi phạm pháp luật, không ma túy, không mại dâm). Từ đó, nhân dân ngày càng thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong góp phần bảo vệ sự bình yên trong khu vực, mạnh dạn tố giác tội phạm... 5 năm qua, nhân dân phường đã cung cấp cho công an 159 nguồn tin có giá trị, qua đó giúp công an phường và Công an quận bắt 246 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong phong trào, xuất hiện nhiều gương điển hình, tiêu biểu như Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Trụ trì chùa Phước Long Cổ Tự, được Quận ủy tặng Huy hiệu Bác Hồ vào năm 2009 và được UBND quận tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vào tháng 8 - 2010. Cùng với thực hiện tốt các phong trào trên, nhân dân phường Thốt Nốt cũng đã tích cực đóng góp xây dựng 8 chốt gác và thành lập 8 đội tuần tra xã hội hóa. Các đội tuần tra được nhân dân đóng góp tiền bồi dưỡng, hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần cùng các lực lượng khác trấn áp đẩy lùi các loại tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Đến nay, tội phạm và các tệ nạn xã hội giảm xuống, tình hình ANTT đã ổn định hơn. Phường đang phấn đấu xây dựng phường đạt tiêu chuẩn 3 không (không trọng án, không ma túy, không mại dâm). Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động mà ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS), tham gia bảo vệ Tổ quốc trong nhân dân được nâng cao. Nhiều năm qua, phường Thốt Nốt luôn hoàn thành xuất sắc công tác giao quân.
Qua 5 năm phát động rộng, mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn phường đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được chọn giới thiệu để các cấp, các ngành, đoàn thể biểu dương khen thưởng hàng năm. Trong đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện tinh thần tiên phong gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân. Điển hình như chị Nguyễn Thị Thanh, cán bộ Văn phòng thống kê UBND phường. Nhiều năm qua, được phân công phụ trách bộ phận “một cửa”, chị Thanh luôn đôn đốc, nhắc nhở cán bộ chuyên môn nêu cao ý thức trách nhiệm, không để trễ hẹn với dân. Đầu tháng 12-2009, phường triển khai thực hiện đề án “một cửa” liên thông, chị Thanh đã chủ động tìm đến bộ phận “một cửa” phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) để học tập kinh nghiệm và triển khai thực hiện tại bộ phận “một cửa” của phường. Với nỗ lực của chị Thanh, thời gian qua, Bộ phận “một cửa” phường Thốt Nốt luôn giải quyết tốt hồ sơ, thủ tục hành chính, được nhân dân tín nhiệm. Chị Thanh vinh dự được Quận ủy Thốt Nốt tặng Huy hiệu Bác Hồ vào năm 2009. Chị Huỳnh Thị Thu Nguyệt, cán bộ Thương binh Xã hội phường cũng là đảng viên có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Thời gian qua, chị Nguyệt thường xuyên rà soát, nắm chắc đối tượng chính sách, người già neo đơn, trẻ mồ côi trên địa bàn tham mưu cho UBND phường thực hiện tốt chế độ chính sách cho đối tượng này. Hàng tháng, có không ít trường hợp do hoàn cảnh khó khăn, không đến phường nhận trợ cấp được, chị Nguyệt đã đến tận nhà cấp phát chế độ trợ cấp đầy đủ, kịp thời. Với tinh thần tận tụy đó, năm 2009, chị Nguyệt được Quận ủy Thốt Nốt tặng Huy hiệu Bác Hồ. Còn anh Ngô Văn Hiền, Trưởng trạm Y tế phường, cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu vừa được UBND quận biểu dương về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Nhiều năm qua, không chỉ thực hiện tốt việc khám, điều trị sức khỏe ban đầu cho nhân dân, anh Hiền còn tích cực tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, không để các loại dịch bệnh lây lan trên địa bàn.
Nhìn lại kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương 5 năm qua, đồng chí Lê Văn Tý, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt, phấn khởi nói: “Kết quả lớn nhất trong phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân 5 năm qua chính là đã tạo ra động lực mạnh mẽ, đòn bẩy quan trọng giúp phường đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ phát triển kinh tế của phường đạt bình quân 19,98%/ năm; thu nhập bình quân đầu người cũng đạt mức 32,6 triệu đồng/ năm, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn chỉnh, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng phấn khởi hơn là qua thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hệ thống chính trị phường càng được củng cố, kiện toàn vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong trong thực hiện nhiệm vụ, hết lòng phục vụ nhân dân...”. Đồng chí Chủ tịch UBND phường khẳng định: “Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm đạt được, Đảng ủy, UBND phường sẽ tiếp tục phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Bài, ảnh: ANH DŨNG