02/06/2019 - 17:45

Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao cờ lệnh phát động ra quân chiến dịch cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: VŨ HOÀNG GIANG - TTXVN

Sáng 2-6, tại Quảng trường thành phố Bắc Kạn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Trung ương Đoàn tổ chức các chương trình, chiến dịch thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Chiến dịch, tìm tòi xây dựng các phong trào mới, hiệu quả hơn nữa; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm mới để nhân rộng, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; chống đuối nước, xâm hại, bạo hành trẻ em. Đoàn viên thanh niên phát huy sáng tạo, đoàn kết, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề khó, bức xúc, như: an toàn giao thông, tệ nạn xã hội; mỗi đoàn viên, thanh niên phải là một chiến sĩ xung kích đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; các cấp ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên thực hiện hiệu quả các chương trình, chiến dịch. 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8, gồm Chương trình Tiếp sức mùa thi và các Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà các cháu nhi đồng thôn Tổng Mú, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông. Ảnh: VGP/LÊ SƠN

Các chương trình, chiến dịch tập trung thực hiện tại 93 huyện nghèo và mới thoát nghèo; các đảo thanh niên, gồm: đảo Trần (Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), đảo Cù Lao Xanh (Bình Định), đảo Hòn Chuối (Cà Mau), đảo Thổ Chu (Kiên Giang); các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019; 431 xã, phường biên giới, các làng thanh niên lập nghiệp, các huyện, xã khó khăn dọc đường Hồ Chí Minh và địa bàn quốc tế gồm nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia...

Chiến dịch đặt mục tiêu sửa chữa, làm mới 4.300km đường giao thông nông thôn; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 100.000 đoàn viên, thanh niên; xây mới 300 tuyến phố văn minh, 400 điểm duy trì hoạt động làm sạch bờ biển, trồng mới ít nhất 2,5 triệu cây xanh; khám, chữa bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí cho 500.000 người dân; xây mới 150 nhà tình nghĩa, khăn quàng đỏ, bán trú và 500 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hè 2019 tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 100.000 lượt thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 500.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; ít nhất 1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; hỗ trợ, tư vấn, tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ cho trẻ em; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em…

MẠNH HÀ - HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết