Sau 2 lượt trận ở bảng A, đội tuyển Philippines với 6 điểm đã chắc suất đi tiếp, tuyển Lào bị loại với 2 trận thua. Trên lý thuyết, tuyển Indonesia vẫn còn cửa vào vòng trong nếu thắng đậm tuyển Lào và Việt Nam thua Philippines trong trận đấu diễn ra vào ngày mai 28-11. Tuy nhiên, khả năng đó khó xảy ra bởi HLV Toshiya Miura muốn các cầu thủ phải làm được tốt hơn một trận hòa để lên ngôi đầu bảng.
Trong 2 trận đấu gặp Indonesia và Lào vừa qua, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm rất cao, thi đấu cống hiến hết sức mình nhằm tìm lại niềm tin của người hâm mộ. Thể lực các cầu thủ cũng được nâng lên rõ rệt với những bước chạy mạnh mẽ suốt 90 phút. Thêm một điểm cộng cho HLV Miura là sự đa dạng trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Nếu như gặp Indonesia, ông Miura cho các học trò thực hiện các bài phối hợp nhỏ, tấn công biên, trung lộ thì trận gặp Lào lại đánh bài chuyền dài bóng bổng. Cách chọn nhân sự của ông thực sự phục vụ cho những ý đồ chiến thuật rõ ràng. Tuy chưa tạo được "bộ ba tam giác" sắc nét trong các miếng phối hợp như thời HLV Henrique Calisto, nhưng ông Miura đã có những cầu thủ tạo nên sự đa dạng biến hóa trong lối chơi. Khi cần chơi kỹ thuật phối hợp nhỏ, ông Miura đưa Thành Lương, Văn Quyết ra sân; còn khi cần chuyền dài, bóng bổng ông sử dụng Tấn Tài và Anh Đức. Cách bố trí người và ý đồ chiến thuật của tuyển Việt Nam đã tạo bất ngờ và thể hiện sự sắc bén trong tấn công.

Đội trưởng Tấn Tài (số 14) chơi công thủ toàn diện trong trận gặp Lào. Ảnh: Goal
Điểm yếu của tuyển Việt Nam là hàng phòng ngự với nhiều sai sót cá nhân, kể cả thủ môn Nguyên Mạnh. Trận gặp Lào, HLV Miura đưa Thanh Bình vào sân ở hiệp 2, có lẽ nhằm mục đích trao cơ hội cho thủ môn này ở trận gặp Philippines.
Nếu không khắc phục được những sai lầm ngớ ngẩn, hàng thủ Việt Nam chắc chắn sẽ trả giá đắt, bởi Philippines có hàng công khủng nhất AFF Suzuki Cup năm nay cho đến thời điểm này. Qua 2 trận đấu, các chân sút của Philippines ghi được 8 bàn thắng vào lưới đối phương, trong đó chiến thắng 4-0 trước Indonesia là khá bất ngờ. Philippines tuyên bố mục tiêu của họ là vô địch và thầy trò HLV Thomas Doley đang chứng tỏ khả năng. Điểm nổi bật của các cầu thủ Philippines là mạnh mẽ trong các pha tranh chấp và xử lý bóng cũng rất kỹ thuật, khéo léo. Tuy nhiên, lối chơi của Philippines còn dựa vào sự tỏa sáng của cá nhân, chưa có sự phối hợp nhuần nhuyễn.
Nếu tổ chức bắt người chặt chẽ và hàng tiền vệ giữ được thế trận, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Philippines để lên ngôi đầu bảng.
Ở trận đấu còn lại của bảng A, Indonesia có thể sẽ dốc toàn lực để ghi nhiều bàn thắng vào lưới Lào và chờ đợi Việt Nam sẩy chân trước Philippines. Sau những gì đã thể hiện, các cầu thủ xứ Triệu Voi khó cản được đội bóng xứ vạn đảo và điều họ có thể làm được là "tử thủ", hạn chế bàn thua.
Nguyễn Phú Tân