09/12/2010 - 09:31

Hội thảo “Lúa gạo và nông sản hướng đến phát triển bền vững”

Quy hoạch vùng sản xuất gắn với tự nhiên

(CT)- Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi phải được quy hoạch theo từng vùng phù hợp với điều kiện tự nhiên và bảo vệ môi trường. Đó là giải pháp được đề ra tại Hội thảo “Lúa gạo và nông sản hướng đến phát triển bền vững” diễn ra ở TP Cần Thơ vào ngày 8-12.

Thâm canh nông nghiệp thời gian qua là một bước tiến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp tại Việt Nam. Nếu như năm 1976, sản lượng lương thực Việt Nam đạt 4,2 triệu tấn thì con số này tăng lên khoảng 5 lần vào năm 2010 với sản lượng trên 21 triệu tấn. ĐBSCL trở nên vùng trọng điểm trong việc đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp lượng hàng hóa xuất khẩu chiếm đến 90%. Tuy nhiên, việc thâm canh và phát triển sản xuất nông nghiệp thời gian qua cùng với các yếu tố xã hội khác đã làm mất dần tính đa dạng sinh học, làm giảm diện tích rừng, tăng tỷ lệ hoang hóa đất... Phát triển bền vững trong sản xuất lúa gạo và nông sản trở thành vấn đề bức thiết. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, sản xuất gắn với tự nhiên là mục tiêu để phát triển bền vững. Các mô hình tôm-lúa, lúa-cá,... ở ĐBSCL được đánh giá hiệu quả bước đầu trong phát triển bền vững. Tuy nhiên, về lâu dài cần phải có nhiều nghiên cứu, quy hoạch cụ thể gắn với chính sách, thị trường để có tính ổn định lâu dài. Chuyên gia người Đức, ông Hans-Georg Jonek đề xuất thành lập một vườn ươm doanh nghiệp ngành nông nghiệp. Đây là nơi tập hợp “4 nhà” gắn với nhiều chuỗi giá trị thích hợp...

T.N

Chia sẻ bài viết