29/11/2019 - 14:29

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại SEA Games 30 

Trước khai mạc SEA Games 30 đúng 1 ngày, sáng 29/11, lễ thượng cờ các đoàn thể thao dự Đại hội đã được tổ chức tại khu liên hợp thể thao New Clark City của Philippines.

Đội Danh dự nước chủ nhà Philippines chuẩn bị cho lễ thượng cờ. Ảnh: VTV

Đội Dannh dự nước chủ nhà chuẩn bị cho lễ thượng cờ. Ảnh: VTV

Đoàn TTVN dự lễ thượng cờ. Ảnh: Tuổi trẻ

Vào lúc 8h00 sáng ngày 29/11, nước chủ nhà Philippines đã tổ chức Lễ thượng cờ với sự tham gia của tất cả 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 30.

Tại buổi lễ lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam đã được kéo lên cùng với quốc kỳ của 10 nước Đông Nam Á dự SEA Games 30.

Lễ thượng cờ tại mỗi kỳ đại hội thể thao là nghi lễ mở đầu trước lễ khai mạc và những ngày thi đấu.

SEA Games 30 với khẩu hiệu: "We win as one-Chúng ta cùng thắng" thể hiện sự đoàn kết giữa các nước và nêu mục tiêu quan trọng nhất là đưa tất cả lại gần nhau hơn.

Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của SEA Games 30. Nguồn: Fox Spors.

SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30/11 đến 10/12 tại Philippines.

Tại kỳ đại hội lần này, khoảng 8.750 VĐV của 11 nước tranh tài 56 môn thể thao để tranh 529 bộ huy chương. Hoạt động chính của SEA Games 30 diễn ra tại khu liên hợp thể thao của thành phố New Clark, tỉnh Tarlac trên đảo chính Luzon của Philippines.

Sau lễ thượng cờ, lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ được tổ chức vào tối 30/9. Từ ngày 1/12, các đoàn thể thao bắt đầu bước vào cuộc đua giành huy chương. Lễ bế mạc SEA Games 30 diễn ra vào tối 1/12.

Tại SEA Games 30, Đoàn TTVN với 856 thành viên, trong đó có 568 VĐV thi đấu trên 40 môn và phân môn và phấn đấu giành 65 HCV, lọt vào TOP đầu khu vực.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết