20/08/2018 - 22:06

Quốc hội Việt Nam có quan hệ với 140 nghị viện các nước 

(CT)- Chiều 20-8, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (QH) tổ chức Hội thảo vai trò của QH trong hoạt động đối ngoại Nhà nước. Các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH; Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại QH; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ; lãnh đạo và đại biểu QH một số tỉnh, thành phố… đến dự.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh, hoạt động đối ngoại của QH có vai trò quan trọng trong ngoại giao Nhà nước, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa QH và nhân dân Việt Nam với QH và nhân dân các nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, vai trò hoạt động của QH trong hoạt động đối ngoại Nhà nước có ý nghĩa ngày càng quan trọng. QH quyết định các chính sách lớn về đối ngoại như tham gia các tổ chức quốc tế, phê chuẩn các điều ước quốc tế đặc biệt quan trọng. QH giám sát việc thực thi các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thực hiện các chính sách cơ bản về đối ngoại và quyết định phân bổ ngân sách cho toàn bộ công tác đối ngoại, qua đó góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại của Nhà nước.

Phó Chủ tịch QH khẳng định, nhiều năm qua, công tác đối ngoại Nhà nước Việt Nam đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển, đưa các mối quan hệ đối ngoại quan trọng, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao vị thế quốc tế của đất nước thông qua việc nâng tầm đối ngoại đa phương từ “tham gia tích cực” lên “chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung”, bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần “thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Đến nay, QH Việt Nam đã có quan hệ với 140 nghị viện các nước và là thành viên của nhiều tổ chức hợp tác liên nghị viện khu vực và thế giới, góp phần nâng cao hiệu quả và đưa quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia đi vào chiều sâu, thực chất hơn, đặc biệt là với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các bạn bè truyền thống và các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện…

 Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về diễn biến tình hình thế giới và khu vực trong thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn và thách thức với hoạt động đối ngoại Việt Nam; vai trò của QH trên phương diện đối ngoại song phương, đa phương, lập pháp và giám sát. Đồng thời, thảo luận ngoại giao nghị viện trong việc triển khai chính sách đối ngoại Nhà nước; phương hướng tăng cường vai trò của QH trong hoạt động đối ngoại Nhà nước…

Hội thảo sẽ làm việc hết ngày hôm nay 21-8.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết