25/12/2009 - 22:03

Quảng Ninh: Tuyên án tử hình 5 bị cáo có quốc tịch nước ngoài trong vụ vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn

Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm hình sự vụ án 5 người quốc tịch nước ngoài vận chuyển trái phép gần 8 tấn cần sa vào Việt Nam, ngày 25-12, kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án hình phạt cao nhất- tử hình cả 5 bị cáo, với các tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đó là các bị cáo: Lu Ming Cheng (SN 1957, đăng ký thường trú: số 17 Địa Hạ, phố Tư Tiền, đường Văn Đức, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc); Chan Kwok Kwong (SN 1952, đăng ký thường trú: số 2207, tầng 22 tòa nhà D, phố Lam Điền, khu Cửu Long, Hồng Công, Trung Quốc); Ieong Chi Kai (SN 1957, đăng ký thường trú: tầng 29, tòa nhà C, khu Bách Lão, Ma Cao, Trung Quốc); Wang Hui Lan (SN 1967, đăng ký thường trú: 3B 6F Khang Di, thôn Kỳ Phúc, khu Hương Ngu, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc); Ngan Chiu Kuen (SN 1967, đăng ký thường trú: số nhà 30, thôn Thâm Tỉnh, khu Tân Giới, huyện Toàn Loan, Hồng Công, Trung Quốc).

Đối với số tang vật thu giữ, Hội đồng xét xử đề nghị: thu giữ 8 tấn cần sa; 12 viên thuốc tân dược (viên dạng con nhộng) và 3 điếu thuốc thu của bị cáo Ngan Chiu Kuen; một hộ chiếu giả thu của bị cáo Lu Ming Cheng không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. Gần 19.800 chiếc quần bò là hàng phạm pháp, tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước. Số ngoại tệ các bị cáo mang trái phép vào Việt Nam bị đề nghị tịch thu, sung công quỹ nhà nước.

Theo cáo trạng, ngày 22-4-2008, A Giải và A Trân sống ở Hồng Công (Trung Quốc) đến gặp Lu Ming Cheng và cho biết đang vận chuyển 2 container hàng, trong đó có một container chứa quần bò và container chứa nhựa cần sa từ Pakistan đến Việt Nam sau đó chuyển đi Canada. Lu Ming Cheng được thuê đến Việt Nam nhận lô hàng trên tại Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam) để chuyển đi Canada với số tiền là 1.500.000 đô-la Hồng Công. Lu Ming Cheng đồng ý và thỏa thuận với Wang Hui Lan để liên hệ, chi phí vận chuyển lô hàng trên với số tiền là 1.200.000 đô-la Hồng Công. Ngày 25-4-2008, Lu Ming Cheng cùng với Ieong Chi Kai, Ngan Chiu Kuen từ Hồng Công đến Công ty TNHH Vũ Hải ở Móng Cái, Quảng Ninh nhận 2 container hàng có nhựa cần sa, nhưng do chưa có giấy tờ chứng minh là chủ lô hàng nên không nhận được hàng.

Đến ngày 8-5-2008, Lu Ming Cheng cùng đồng bọn tiếp tục đến Việt Nam nhận lô hàng trên. Ngày 12-5-2008, Lu Ming Cheng cùng Chan Kwok Kwong, Wang Hui Lan, Ngan Chiu Kuen đến Công ty TNHH Vũ Hải kiểm tra thấy đúng lô hàng như trong vận đơn, đã đặt cọc 50.000 USD để nhận 2 container hàng thì bị bắt và bị thu giữ gồm: 7.981, 655 kg nhựa cần sa, 19.758 quần bò, 1.074.900 đô-la Hồng Công, 278.262 nhân dân tệ, 10.485 USD, 12 điện thoại di động.

Trong 2 lần từ Hồng Công sang Việt Nam để nhận ma túy, Lu Ming Cheng, Chan Kwok Kwong, Ieong Chi Kai đã đem tổng số tiền là 1.100.000 đô-la Hồng Công và 20.000 USD nhập cảnh vào Việt Nam không khai báo với Hải Quan sân bay quốc tế Nội Bài.

HỒNG QUẢNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết