21/06/2017 - 16:25

Trường Trung cấp nghề Thới Lai

Quan tâm nâng cao năng lực giáo viên

Hội giảng giáo viên Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp trường năm học 2016-2017 của Trường Trung cấp nghề (TCN) Thới Lai vừa qua được đánh giá khá thành công. Qua Hội giảng, giúp đội ngũ giáo viên (GV) có thêm điều kiện cọ xát thực tế, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nâng cao năng lực giảng dạy.

Trau dồi chuyên môn

 Bài giảng của giáo viên Trường TCN Thới Lai tại hội giảng cấp trường.

Thầy Trần Toàn Trung, GV ngành Nuôi trồng thủy sản, mang bài giảng tích hợp "Ấp trứng cua đinh nhân tạo" đến hội giảng, kết quả đạt giải Nhì. Thầy Trung cho biết: "Bài dự thi này nằm trong chương trình giảng dạy, tôi thực hiện hình thức, nội dung như tiết học bình thường. Tôi dành 3 ngày chuẩn bị vật tư, đồ dùng dạy học, nhờ mượn và học hỏi các thầy cô, học sinh có mô hình nuôi cua đinh. Nhà trường chủ động sắp xếp, tạo điều kiện để tôi có thời gian chuẩn bị tốt bài giảng". Qua đánh giá ưu điểm, hạn chế bài giảng của Ban giám khảo, thầy Trung có cơ sở bổ sung, hoàn thiện bài giảng để dự hội giảng cấp thành phố.

Đây là lần thứ hai, thầy Nguyễn Văn Bảy, GV ngành Thú y, tham gia hội giảng cấp trường. Với bài giảng tích hợp "Chế biến sữa chua theo phương pháp thủ công", thầy Bảy đạt giải Ba. Thầy Bảy nói: "Tôi chọn bài giảng này dự thi vì nội dung thiết thực, ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Tôi chuẩn bị đồ dùng dạy học trước, gồm các vật dụng đơn giản, dễ tìm như: sữa tươi, đường, sữa chua cái, hũ đựng". Theo thầy Bảy, việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua máy tính trình chiếu giúp bài giảng sinh động, học sinh dễ hiểu, tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Góp ý của Ban Giám khảo về nội dung bài giảng, kỹ năng sư phạm sẽ là hành trang quý báu cùng thầy Bảy đến hội giảng cấp thành phố tới đây.

Tạo động lực phấn đấu

Theo ông Huỳnh Minh Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường TCN Thới Lai, Hội giảng cấp trường tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Để chuẩn bị cho hội giảng các cấp, đồng thời, nâng cao năng lực giảng dạy của GV, nhà trường mời giảng viên khoa sư phạm Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tập huấn GV các nội dung: biên soạn giáo án tích hợp; xác định các bài dạy tích hợp; hồ sơ bài giảng theo quy định. Hội giảng năm học này, 16 GV đăng ký tham gia với bài giảng về các nghề: Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Điện công nghiêp, Kế toán doanh nghiệp, Kỹ thuật xây dựng. GV thực hiện giờ giảng tích hợp (45 phút hoặc 60 phút), với nội dung lựa chọn trong chương trình khung để hình thành trọn vẹn kỹ năng thành phần (tiểu kỹ năng) cho người học. Kết quả, có 9/16 bài giảng đạt điểm khá, giỏi, chiếm tỷ lệ trên 50%. Trong đó, có 1 giải Nhì; 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Qua đó, trường chọn 4 GV dự thi hội giảng cấp thành phố thời gian tới.

Theo Ban giám khảo hội giảng, phần lớn GV xác định đúng kiến thức trọng tâm giờ giảng, liên hệ thực tế phong phú, sát với đặc thù của nghề; đầu tư soạn giảng chu đáo, chuẩn bị đầy đủ phiếu học tập, quy trình thực hiện các kỹ năng. 100% GV tham gia hội giảng lựa chọn phương pháp phù hợp với nội dung giảng dạy và đặc thù của nghề, trên cơ sở lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính sáng tạo của người học. Đa số GV chuẩn bị chu đáo và sử dụng thành thạo phương tiện dạy học, thao tác mẫu chính xác.

Ông Huỳnh Minh Thảo cho biết, đối với các GV được chọn dự thi hội giảng cấp thành phố, cần lựa chọn thêm một số bài giảng tích hợp để tiến hành thao giảng, sau khi các chuyên gia nhà trường mời tập huấn góp ý, phải tập trung điều chỉnh hồ sơ giảng dạy, lựa chọn các bài tốt nhât để dự thi. Các tổ cần duy trì tốt phong trào dự giờ, thao giảng, xem đó là dịp để GV trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; tổ chức thao giảng thường xuyên cho các GV trong thời gia chuẩn bị dự thi cấp thành phố. Đồng thời, ưu tiên xét thi đua cuối năm, khen thưởng… các GV đạt thành tích trong hội giảng, hội thi các cấp, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào dạy tốt học tốt trong trường.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết