 |
|
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tặng quà cho đại diện sư sãi 14 tỉnh, thành phố vùng Tây Nam bộ và Đông Nam bộ. |
(CT)- Ngày 5-4-2012, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (TNB) tổ chức buổi họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Các đồng chí: Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng (UVTƯĐ), Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo TNB; Ksor Phước, UVTƯĐ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Sơn Minh Thắng, UVTƯĐ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Thanh Mẫn, UVTƯĐ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trần Hoàng Thám, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; cán bộ lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng TNB; cùng hơn 500 đại biểu là cán bộ đương chức, chức sắc, cán bộ hưu trí, ban quản trị chùa, gia đình chính sách tiêu biểu, người có uy tín, kiều bào, học sinh, sinh viên, tăng sinh người dân tộc Khmer 14 tỉnh, thành phố vùng TNB và Đông Nam bộ đến dự.
Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo vùng TNB trong năm qua. Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng đạt 12,12%; sản lượng lúa toàn vùng đạt 22,76 triệu tấn, sản lượng thủy sản ước đạt 3,07 triệu tấn, sản xuất công nghiệp đạt 139.974 tỉ đồng, tổng vốn huy động toàn xã hội ước đạt 177.000 tỉ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,14%. Chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong đồng bào dân tộc Khmer được các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, nên đời sống của đồng bào dân tộc Khmer đã có chuyển biến tích cực, mối đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo được giữ gìn và phát huy, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Tuy nhiên, vùng TNB nói chung và vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nơi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ, sức cạnh tranh thấp; đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc Khmer còn gặp khó khăn; mặt bằng dân trí thấp; chất lượng nguồn nhân lực có mặt chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể quý vị sư sãi, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ, chiến sĩ, kiều bào và các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer một năm mới an khang, thịnh vượng. Đồng chí đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả về kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vùng TNB đạt được thời gian qua và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các vị sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer trong vùng. Phó Thủ tướng chỉ đạo: Thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho đồng bào dân tộc Khmer nhiều hơn nữa; thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và công tác dân tộc trên địa bàn vùng TNB theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quý vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống đoàn kết, sát cánh cùng với chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, vượt qua đói nghèo, phát triển kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh trong các lễ hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, cảnh giác với chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong vùng TNB cần có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ và giúp đỡ các gia đình dân tộc Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hưởng Tết Chôl Chnăm Thmây đầm ấm, tiết kiệm...
Tin, ảnh: ANH DŨNG