Đội ngũ cán bộ, giáo viên là một yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Xác định vai trò quan trọng này, Đảng, chính quyền và ngành giáo dục quận Bình Thủy đã và đang tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tác phong đạo đức. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục tại địa phương...
 |
|
Lãnh đạo UBND quận Bình Thủy (giữa), thừa ủy nhiệm Chính phủ trao Bằng khen cho các thầy cô giáo vì đã có thành tích đóng góp trong sự nghiệp giáo dục. Ảnh: CTV |
Cô Nguyễn Thị Kim Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Nóc 1, luôn là người tiên phong, gương mẫu và nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục. Sinh ra trong gia đình đông con, khó khăn nên cô Chi không có điều kiện học lên đại học. Năm 1987, học hết THPT, cô Chi xin về Trường Tiểu học Trà Nóc 1 công tác. Cô vừa dạy, vừa học nghiệp vụ sư phạm, để bổ túc kiến thức và đã hoàn thành chương trình đại học sư phạm Tiểu học. Năm 1992, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Nóc 1. Cô Chi tâm sự: "Ngay từ nhỏ, tôi đã mong được làm cô giáo. Bây giờ, nhiệt huyết và lòng yêu nghề, mến trẻ vẫn nung nấu trong tôi. Có được thành tích này, ngoài nỗ lực của bản thân, còn có sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp, gia đình và sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo ngành các cấp và địa phương".
45 tuổi đời, 25 năm tuổi nghề, cô Kim Chi luôn nêu cao tinh thần cầu tiến, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. Với vai trò cán bộ quản lý, cô Chi luôn đưa ra những giải pháp sáng tạo, nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động "Hai không", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng tự học và sáng tạo". Sự năng động thể hiện trong cách nghĩ, cách làm theo chủ đề năm học, sự đổi mới trong quản lý và cách soạn bài giảng phù hợp với từng đối tượng học sinh, góp phần cải tiến phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, cô còn cải tiến nội dung sinh hoạt chuyên môn và tổ chức các chuyên đề, tạo điều kiện thuận lợi để các giáo viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn của trường ngày càng tăng, hiện trường có 94,1% giáo viên trên chuẩn. Nhiều năm liền, Trường Tiểu học Trà Nóc 1 đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc, nhận Cờ thi đua dẫn đầu thành phố cấp Tiểu học. Năm 2010, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Cô Chi còn làm tốt vận động công tác xã hội hóa giáo dục, 5 năm qua (2006-2010), trường đã vận động khoảng 480 triệu đồng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua và xây dựng cơ sở vật chất. Cống hiến của cô được bù đắp bằng những phần thưởng cao quý: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thành phố và Bằng khen của UBND TP Cần Thơ. Năm 2011, cô Kim Chi vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Cũng như cô Kim Chi, cô Trần Thị Tuyết Lan, giáo viên giảng dạy môn Địa lý, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trường THCS An Thới hoạt bát, cởi mở. Không chỉ giỏi về chuyên môn mà cô Lan còn tận tâm với nghề. Cô bộc bạch: "Tôi yêu nghề dạy học bởi nhiều lẽ, nhất là yêu ánh mắt ngây thơ, hiếu động, luôn muốn khám phá thế giới tri thức mới mẻ của trẻ. Qua công việc, tôi từng bước hoàn thiện bản thân, nhất là về kỹ năng, tri thức và tôi luyện đạo đức nhà giáo". Dù gia cảnh nhiều khó khăn nhưng cô Lan vẫn kiên cường vượt qua để trụ vững với nghề.
Năm 1986, cô Lan công tác ở trường vùng sâu huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đối diện với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Từ năm 2009, cô công tác tại Trường THCS An Thới đến nay. Theo cô Lan, ngoài kiến thức chuyên môn, giáo viên còn phải có nghệ thuật sư phạm tinh tế và trên hết là lòng yêu nghề. Cô luôn là một trong những người tiên phong đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng tin học trong soạn giảng giáo án. Những sáng kiến kinh nghiệm của cô được đánh giá khá cao, góp phần cải tiến nâng cao hiệu quả dạy học. Cô Lan còn quan tâm tổ chức các chuyên đề để giáo viên rút kinh nghiệm; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục những học sinh yếu kém, nhằm nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện học sinh. Qua từng năm, số học sinh yếu kém giảm nhiều. Cô Lan còn có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều năm liền. Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho ngành giáo dục, mới đây (ngày 17-11-2012), cô Lan được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Với vai trò Chủ tịch Công đoàn trường, dù bộn bề công việc gia đình, nhiệm vụ chuyên môn, nhưng cô vẫn tổ chức phát động và luôn đi đầu trong các cuộc vận động các phong trào thi đua. Cô còn quan tâm đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho giáo viên; đồng thời, tham gia vận động xã hội hóa giáo dục, xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất, giúp đỡ giáo viên và học sinh khó khăn
Ông Nguyễn Văn Xuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy, nhận xét: "Cô Kim Chi và cô Tuyết Lan đều tâm huyết với nghề, chuyên môn giỏi, nhất là yêu thương học sinh. Đối với cô Lan, dù gia cảnh khó khăn nhưng cô vẫn nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn cô Chi, dù sức khỏe không tốt, đã cùng đồng nghiệp tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, góp phần xây dựng nhà trường trở thành "lá cờ đầu" của ngành giáo dục quận Bình Thủy".
Cùng với cô Kim Chi, cô Tuyết Lan, dịp 20-11 này, nhiều giáo viên của quận cũng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp "trồng người". Điển hình như, cô Dương Thanh Đào, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục quận, cô Lê Minh Hồng Giang, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, thầy Lê Thanh Phong, giáo viên Trường THCS Bình Thủy
Toàn ngành giáo dục quận Bình Thủy có 1.055 cán bộ, giáo viên; trong đó có trên 780 giáo viên, với hơn 99% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Ông Nguyễn Văn Xuân nhấn mạnh: "Ngành giáo dục quận tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn, dài hạn. Đồng thời, phát hiện nhân tố điển hình để bồi dưỡng, khuyến khích thầy, cô tham gia các phong trào, hội thi, phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục địa phương".
M. HOÀNG - B.NG