Những năm gần đây, ngành Giáo dục huyện Cờ Đỏ tập trung đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thông qua các phong trào học sinh giỏi bộ môn, học sinh giỏi thực hành, các phong trào thể dục thể thao
Nhờ sự quan tâm đầu tư đó, phong trào học sinh giỏi của huyện đạt nhiều kết quả khả quan. Năm học 2007-2008, huyện Cờ Đỏ có nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.
 |
| Ảnh 1 |
Huỳnh Thị Thanh Thúy (ảnh 1), học sinh lớp 9A1, Trường THCS Định Môn, đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố bậc THCS, môn Giáo dục Công dân (GDCD). Thúy kể: “Em rất thích môn GDCD. Khi ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi, em được học thêm nhiều kiến thức về pháp luật, cách ứng xử với những người thân trong gia đình... Cô giáo ôn tập giảng bài rất hay và rất tận tình, nên em hiểu bài nhanh. Những gì còn thắc mắc, em hỏi cô ngay. Tuy ôn luyện thi học sinh giỏi môn GDCD nhưng em vẫn dành thời gian thỏa đáng để học các môn khác”.
 |
| Ảnh 2 |
Cùng quan điểm học đều các môn với Thúy, Nguyễn Hữu Tài (ảnh 2), học sinh lớp 9A1, Trường THCS Thới Thạnh, đoạt giải khuyến khích thực hành môn Vật lý tại Hội thi học sinh giỏi thực hành cấp thành phố, được công nhận là học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố và cũng đạt học sinh giỏi năm học này. Cha mẹ Tài đều là giáo viên, nhưng Tài cho biết: “Em tự học là chủ yếu. Chỉ có những bài khó, em mới hỏi bạn bè, mẹ hoặc thầy cô. Học thi học sinh giỏi nhưng vẫn dành thời gian đều cho các môn”.
Theo ông Nguyễn Đình Huề, Hiệu trưởng Trường THCS Thới Thạnh, năm nay, Trường THCS Thới Thạnh có 2 học sinh được công nhận là học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Đây là một tín hiệu đáng mừng vì đối với những môn tự nhiên, nhất là môn Toán, học sinh của trường nói riêng và học sinh toàn huyện nói chung, khó “cạnh tranh” với học sinh ở các quận trung tâm thành phố. Cùng quan điểm với thầy Huề, bà Lê Thị Hồng Thắm, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ, nói thêm: “Năm nay, toàn huyện có 3 học sinh được công nhận là học sinh giỏi môn Toán. Đây là tiền đề để ngành giáo dục huyện đầu tư nhiều hơn cho các môn tự nhiên nói chung và môn Toán nói riêng trong những năm sau”.
Năm nay, huyện Cờ Đỏ có 74 học sinh giỏi cấp thành phố, tăng hơn gấp đôi so với năm 2007. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ, phấn khởi cho biết: “Học sinh giỏi của huyện không chỉ tăng về số lượng mà còn được nâng lên về chất lượng. Những năm trước, số lượng học sinh đoạt giải rất ít, còn năm nay huyện có 2 học sinh đoạt giải Nhì, 10 học sinh đoạt giải Ba và 25 học sinh đoạt giải Khuyến khích. Điều đáng khích lệ là huyện dẫn đầu toàn thành phố về số lượng học sinh đoạt giải ở 2 môn Văn, GDCD”. Nếu như những năm trước, ở phong trào học sinh giỏi, huyện Cờ Đỏ luôn xếp sau các quận, huyện khác thì năm nay, Cờ Đỏ đã vươn lên đứng thứ 4, chỉ xếp sau những đơn vị kỳ cựu như: Ô Môn, Ninh Kiều và Thốt Nốt.
Để đạt được kết quả đó, ngay từ năm học trước, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường thành lập đội tuyển, chọn giáo viên có kinh nghiệm tổ chức ôn luyện cho học sinh. Bên cạnh đó, ngành cũng yêu cầu giáo viên phân phối thời gian học hợp lý để học sinh có thể học đều các môn học khác trong chương trình. Các giáo viên chịu khó, nỗ lực sưu tầm những tài liệu liên quan để nâng cao kiến thức cho học sinh.
Ông Nguyễn Đình Huề, Hiệu trưởng Trường THCS Thới Thạnh, nêu kinh nghiệm: “Chúng tôi chọn những giáo viên tâm huyết, có kinh nghiệm để ôn luyện cho học sinh giỏi”. Ở môn Văn, Trường THCS Thới Thạnh phân công cô Nguyễn Thị Túy Hoa, giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, đảm nhận bồi dưỡng cho học sinh đi thi học sinh giỏi. Cô Túy Hoa đã nhận nhiệm vụ này trong nhiều năm liền. Riêng năm học 2007-2008, cô Hoa nhận bồi dưỡng 5 học sinh thì 4 em đoạt giải cấp thành phố, 1 em đoạt giải cấp huyện. Cô Hoa cho biết: “Trong quá trình bồi dưỡng học sinh, tôi tập trung nâng cao kiến thức nhằm giúp các em có kiến thức vững chắc, có chiều sâu để tư duy làm bài thật tốt trước những đề thi khó”. Khác với môn Văn, ở môn Toán, năm nay trường chọn giáo viên trẻ bồi dưỡng học sinh giỏi, bởi giáo viên này đã từng tham gia và đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi Toán. Theo thầy Huề, những kinh nghiệm trong quá trình tham gia thi học sinh giỏi Toán trước đây sẽ giúp giáo viên ôn luyện cho học sinh hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ còn tạo điều kiện học tập, hỗ trợ về vật chất, tinh thần... cho cả học sinh và giáo viên. Vào ngày 1-6 hàng năm, huyện tổ chức tuyên dương những học sinh giỏi, giáo viên giỏi... Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ, bộc bạch: “Phần thưởng trong lễ tuyên dương tuy không nhiều, nhưng đó là sự quan tâm nhằm động viên khuyến khích giáo viên và học sinh phấn đấu nhiều hơn nữa để số lượng và chất lượng học sinh giỏi của huyện ngày càng cao. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà”.
Bài, ảnh: HÀ THANH